Đối thoại với Thủ tướng: Thêm niềm tin, động lực

Buổi gặp gỡ, đối thoại giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với gần 1.000 công nhân (CN) vùng đồng bằng sông Hồng tổ chức ngày 20-5 tại tỉnh Hà Nam đã diễn ra trong không khí cởi mở và thân tình.

Đây là cuộc gặp gỡ định kỳ hằng năm lần thứ ba của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với CN các tỉnh, TP ở khu kinh tế trọng điểm trên ba miền đất nước. Năm 2016, là cuộc gặp hơn 3.000 CN ở phía Nam tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, năm 2017 là cuộc gặp hơn 2.000 CN ở TP Đà Nẵng (miền Trung) và nay Thủ tướng gặp gỡ đại diện CN miền Bắc.

Trước các cuộc đối thoại, Thủ tướng đều đến tận các nhà trọ, khu tập thể để thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình CN, trò chuyện với CN và cán bộ Công đoàn. Cũng như hai lần trước, tại cuộc đối thoại lần này, CN thẳng thắn trình bày với Thủ tướng về những vấn đề thiết thân trong đời sống, việc làm. Đó là tiền lương, nhà trẻ cho con CN, nhà ở, tiền điện ở các nhà trọ… Thủ tướng lắng nghe CN nói, trò chuyện và yêu cầu các bộ, ngành liên quan xử lý ngay các việc cần kíp.

Năm nay, chủ đề đối thoại là "Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn". Để đạt mục tiêu này, Thủ tướng lưu ý doanh nghiệp (DN) tập trung ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ đi đôi với đào tạo đội ngũ chuyên gia, CN lành nghề. Các bộ, ngành và địa phương quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho DN, hỗ trợ người lao động (NLĐ), kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Chủ đề này đặt ra yêu cầu phấn đấu từ CN và DN; là vấn đề có tính thời sự khi bước sâu vào hội nhập. Phía sau từng bữa cơm hay nơi chốn an cư của CN, câu chuyện tăng trưởng kinh tế đất nước đã không còn thấp thoáng mà rõ dần và gần gũi hơn. Đó là chọn lối đi phù hợp trong cách mạng 4.0, đòi hỏi từng CN phải tự trang bị cho mình kỹ năng, tay nghề giỏi để bảo đảm việc làm. Đó là năng suất lao động CN Việt Nam còn thấp, tính cạnh tranh sản phẩm chưa cao. Tăng năng suất để DN phát triển cũng để tăng phúc lợi cho từng CN. Sự gắn kết, mối quan hệ cá nhân và tập thể, từng nhà máy tới quốc gia, khu vực đã rõ ràng và bền chặt hơn.

Do đó, phía sau những cuộc đối thoại không chỉ là cam kết trách nhiệm của mỗi bên, mà còn là thực thi các quyết sách, chủ trương của Đảng để đưa đất nước phát triển. Nhìn rộng hơn, những bàn thảo tại Hội nghị trung ương 7 về cải cách tiền lương, BHXH và nghị quyết của Đảng về tiền lương, BHXH khẳng định tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và NLĐ. Đội ngũ này cần được nâng chất lượng và quan tâm thỏa đáng hơn để tạo động lực mới. Tuy nhiên, từng cá nhân phải nỗ lực để theo kịp yêu cầu phát triển, có năng suất lao động cao mới giữ được vị trí việc làm.

Những nụ cười tươi rói của CN bên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và hình ảnh Thủ tướng đến với gia đình CN trong từng nhà trọ nói lên nhiều điều. Người dân cũng không quên hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ăn cơm cùng CN tại bếp ăn tập thể Công ty TNHH Nidec Tosok Việt Nam ở KCX Tân Thuận, TP HCM cách đây chưa lâu. Sự quan tâm của lãnh đạo Chính phủ là tình cảm ấm áp, tiếp thêm động lực cho từng CN, từng tập thể phấn đấu tốt hơn trong thời hội nhập.

HOÀNG HOA

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/them-niem-tin-dong-luc-20180520215036163.htm