Đổi thay ở Kon Pang

Nguồn vốn và các hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, đã tạo cơ hội để người dân thôn Kon Pang (xã Phúc Thọ Lâm Hà) vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Cà phê mang lại cho người dân thu nhập cao

Cà phê mang lại cho người dân thu nhập cao

Không còn đặc biệt khó khăn

Kon Pang từng là 1 trong 5 thôn đặc biệt khó khăn (Phi Tô, Kon Pang, Tân Bình, Bằng Sơn, Tân Hợp) của xã Tân Thanh cũ. Toàn thôn hiện có 345 hộ với 1.347 nhân khẩu, trong đó có hơn 70% là đồng bào DTTS cùng chung sống với nhau là: Kinh, K’ho, Cil, Tày, Nùng, Thái, Dao và Hoa. Thời gian qua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được chú trọng. Thôn Kon Pang duy trì tốt quy ước, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, gắn với thực hiện hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh.

Ông K’Brẹp - người có uy tín thôn Kon Pang cho biết, đời sống người dân đã chuyển biến tích cực. Nhờ cà phê, dâu tằm, nhiều căn nhà khang trang được xây dựng; nhất là 2 năm gần đây, giá cà phê tăng giúp các gia đình đầu tư máy móc, vật dụng canh tác. Hỗ trợ của Nhà nước cũng đã làm các tuyến đường trong thôn khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt.

Theo thống kê, giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, thôn Kon Pang đã được làm 4 đoạn đường với tổng chiều dài hơn 1 km, tổng số vốn gần 2,6 tỷ đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thực hiện dự án Phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp bền vững, khai thác tiềm năng vùng miền và sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, thôn đã thành lập tổ hợp tác phát triển cà phê, thu hút các hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham gia.

Cùng với xã Phúc Thọ Lâm Hà về đích nông thôn mới nâng cao, thôn Kon Pang đã thoát khỏi thôn đặc biệt khó khăn. Hộ nghèo giảm từ 47 hộ (năm 2021) xuống 26 hộ (năm 2025), tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 9%/năm, với thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 40 triệu đồng.

Người dân nỗ lực vươn lên

Ông Nguyễn Hải Quân - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Lâm Hà cho biết, thôn Kon Pang đang triển khai nhiều chương trình mục tiêu quốc gia. Nhân dân và cán bộ thôn cùng đóng góp với nguồn vốn nhà nước để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp nhiều hộ nhanh chóng thoát nghèo, đồng thời tuân thủ pháp luật, không xảy ra sai phạm.

Anh K’Brĩ cho biết, nhờ được vay vốn, gia đình anh có điều kiện mua sắm máy móc và học hỏi kinh nghiệm chăm sóc cà phê từ các hộ xung quanh, đồng thời có thêm thời gian chăm sóc con cái thay vì phải đi làm thuê quanh năm như trước. Với khoản vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn phát triển sản xuất, anh đầu tư mua cây giống, phân bón, máy xịt thuốc và cải tạo đất vườn. Nhờ đó, thu nhập tăng lên, anh mạnh dạn vay mượn thêm để xây căn nhà nhỏ và đã thoát nghèo vào năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hải Quân cho biết thêm, người dân thôn Kon Pang luôn tích cực đối ứng, sử dụng hiệu quả và đúng mục đích các nguồn vốn hỗ trợ. Bà con DTTS được tiếp cận khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất và tận dụng tốt các khoản vay. Việc lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia đã tạo thêm động lực phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo và ổn định đời sống. Nhờ những thành tích đó, Nhân dân và cán bộ thôn Kon Pang đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Hồng Thắm .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/doi-thay-o-kon-pang-394753.html