Đối ngoại địa phương đóng góp mạnh mẽ vào sự nghiệp phát triển chung

Ngày 21/8, Cụm Thi đua số II, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Cụm Thi đua số II gồm có 7 thành viên là Sở Ngoại vụ các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và 10 thành viên là Phòng Ngoại vụ trực thuộc Văn Phòng UBND các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Bắc Kạn, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Yên Bái, Thái Bình.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đại diện cán bộ, lãnh đạo các địa phương thuộc Cụm Thi đua số II.

Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hà Nội Ngô Minh Hoàng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hà Nội Ngô Minh Hoàng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội Ngô Minh Hoàng thông tin, nhằm góp phần phát huy thành tựu đối ngoại chung, trong 6 tháng đầu năm 2024, với sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao, cấp ủy và chính quyền địa phương; công tác đối ngoại địa phương tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực, đổi mới, đồng bộ, toàn diện trên nhiều mặt và lĩnh vực.

Ngay từ đầu năm, 17 thành viên thuộc Cụm thi đua số 2 đã hưởng ứng phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ công tác đề ra, gắn với Chủ đề thi đua “Phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của đối ngoại, nỗ lực xây dựng ngành vững mạnh, toàn diện, hiện đại, tận tụy phục vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân” do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát động.

Cụm cũng tích cực triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, góp phần quan trọng trong thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư và quảng bá hình ảnh cũng như góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương, bà Ngô Minh Hoàng cho biết.

Theo báo cáo tại Hội nghị, từ đầu năm tới nay, các cơ quan, đơn vị thành viên trong Cụm đã tham mưu cho tỉnh/TP nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo giúp triển khai toàn diện, hiệu quả công tác đối ngoại. Công tác tham mưu quản lý nhà nước đối với đoàn ra của các cơ quan, đơn vị trong Cụm Thi đua được đảm bảo đúng quy định, với gần 400 đoàn ra và gần 360 đoàn vào. Cụm Thi đua số II đã ký kết mới 14 thỏa thuận quốc tế, mở ra các cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực mới và tiềm năng.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Cụm Thi đua số II, Bộ Ngoại giao.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Cụm Thi đua số II, Bộ Ngoại giao.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Cụm Thi đua số II tiếp nhận gần 100 dự án phi chính phủ nước ngoài, giá trị cam kết ước tính đạt trên 1 triệu USD. Công tác lãnh sự tiếp tục được quan tâm khi xử lý 52 vụ việc lãnh sự; 38 vụ việc bảo hộ công dân; xử lý 12 hồ sơ đề nghị cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC). Công tác bảo hộ công dân kịp thời, đúng thủ tục, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Công tác ngoại giao văn hóa được thực hiện với đa dạng hình thức hướng đến giới thiệu văn hóa các quốc gia với người dân địa phương và quảng bá hình ảnh vùng đất, con người của địa phương tới bạn bè thế giới

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo, đại diện từ các thành viên Cụm Thi đua số II đã sôi nổi trao đổi, tham luận về những vướng mắc, vấn đề, đưa ra những đề xuất cụ thể trong công tác đối ngoại địa phương, từ đó rút ra bài học quý giá từ thực tiễn, tạo nền tảng phát triển trong thời gian tới.

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Cụm Thi đua số II, Bộ Ngoại giao.

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Cụm Thi đua số II, Bộ Ngoại giao.

Lắng nghe đề xuất, tham luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng ghi nhận những vấn đề, vướng mắc được các thành viên Cụm thi đua nêu ra, khẳng định trong thời gian tới Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các tỉnh, TP điều chỉnh, giải quyết các vấn đề cơ chế chính sách, hỗ trợ công tác đối ngoại địa phương hiệu quả hơn nữa.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhận định, thời gian qua, đối ngoại địa phương đã phát huy vai trò mạnh mẽ góp phần vào công tác đối ngoại chung, với điểm sáng là ngoại giao kinh tế. Các khu vực thuộc Cụm thi đua số II có đóng góp quan trọng với tăng trưởng chung của đất nước. Trong đó, 10 địa phương có mức tăng trưởng cao hơn trung bình, 5 địa phương có GRDP hàng đầu cả nước và nhiều thành viên có tốc độ tăng trưởng thu hút FDI thuộc mức cao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và thành tựu chung của cả nước.

Trong 6 tháng tới, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao lưu ý, các địa phương cần tiếp tục quan tâm công tác ngoại giao kinh tế, coi đây tiếp tục là trọng tâm ưu tiên, bên cạnh những động lực truyền thống như thương mại-đầu tư, cần thu hút nguồn lực vào những lĩnh vực mới nổi như công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả của công tác đối ngoại địa phương thuộc Cụm Thi đua số II, đã được triển khai hiệu quả, đồng bộ , đổi mới sáng tạo phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, những thành tựu này không chỉ là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền mà còn nhờ sự chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Bộ Ngoại giao; sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ Ngoại giao.

Ghi nhận những khó khăn vướng mắc trong công tác đối ngoại địa phương được nêu ra tại Hội nghị cũng như tiếp thu những đề xuất chỉ đạo từ Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định sẽ cùng các cấp ban ngành liên quan tham gia rà soát các chính sách, điều chỉnh có hướng dẫn cụ thể để tăng cường hiệu quả trong công tác đối ngoại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng bày tỏ kỳ vọng, các cơ quan Ngoại vụ trong Cụm thi đua số II, Bộ Ngoại giao tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, tăng cường sự chủ động trong vấn đề tham mưu phát triển, đặc biệt là về điểm sáng mũi nhọn ngoại giao kinh tế, cùng các sở chuyên ngành và trên cơ sở xin ý kiến từ Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại T.Ư… phát huy thế mạnh, đóng góp có hiệu quả hơn nữa vào công tác đối ngoại và sự nghiệp phát triển chung của cả nước.

Tú Anh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/doi-ngoai-dia-phuong-dong-gop-manh-me-vao-su-nghiep-phat-trien-chung.html