Đổi mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
Ngày 7-1, tại Hà Nội, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Báo cáo tổng kết tại hội nghị, ông Dương Văn Hải, Phó cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, năm 2024, Cục đã hoàn thành xây dựng 6 Thông tư, vượt tiến độ 1 Thông tư so với kế hoạch đặt ra, bảo đảm khung pháp lý đầy đủ cho hoạt động quản lý, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Bên cạnh đó, Cục đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Đắk Lắk, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý, đồng thời hỗ trợ các địa phương trong việc giải quyết các vấn đề về địa giới hành chính.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại hội nghị.
Năm 2024, Cục đã xử lý hơn 8.200 hồ sơ cung cấp thông tin dữ liệu về đo đạc và bản đồ; cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho 230 tổ chức, trong đó hơn 7.100 hồ sơ được giải quyết trực tuyến. Hoạt động này không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp mà còn góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý về đo đạc bản đồ.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2024 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.
Năm 2025, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Cục tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật góp phần đảm bảo khung pháp lý đầy đủ cho hoạt động quản lý nhà nước về đo đạc bản đồ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về đo đạc và bản đồ.

Các đại biểu chủ trì hội nghị.
Cùng với đó, Cục cần tập trung thực hiện các dự án bổ sung, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia ở các tỷ lệ hiện đại đồng bộ, thống nhất trong cả nước trên đất liền, vùng biển và hải đảo Việt Nam phục vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương.
Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang tiến hành cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, ngành Đo đạc và Bản đồ cần tiếp tục đổi mới, tăng cường ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, cung cấp thông tin địa lý kịp thời phục vụ phát triển bền vững kinh tế-xã hội đất nước, bảo đảm an ninh, quốc phòng và bảo vệ chủ quyền quốc gia.