Đổi mới quản trị, phát triển báo chí đa nền tảng
Sáng 13/8, Đoàn công tác Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau do ông Lâm Hồ Sỹ, Giám đốc, làm Trưởng đoàn tiếp tục có buổi giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp.
Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Trọng Tấn, Phó Giám đốc Thường trực Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, cùng đại diện Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn.

Đoàn công tác Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau làm việc với Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp.
Tại buổi làm việc, đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp giới thiệu khái quát mô hình tổ chức, hoạt động của đơn vị sau khi hợp nhất, sắp xếp các cơ quan báo chí của 2 tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang. Hiện đơn vị có 6 phòng, gồm: Phòng Thư ký - Biên tập, Phòng Thời sự, Phòng Chuyên đề, Phòng Kỹ thuật, Phòng Dịch vụ - Quảng cáo và Văn phòng, với tổng số gần 250 viên chức, người lao động.
Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp đang duy trì, phát triển khoảng 20 kênh trên các nền tảng số, qua đó mở rộng phương thức tiếp cận công chúng, tăng khả năng lan toả thông tin chính thống, nhanh chóng và đa dạng đến người dân.

Ông Nguyễn Duy Phúc Huy, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, chia sẻ về tổ chức, quản trị và vận hành toà soạn hội tụ.
Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, ông Nguyễn Trọng Tấn, Phó Giám đốc Thường trực Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, cho biết, sau hợp nhất, yêu cầu đặt ra không chỉ là sắp xếp lại tổ chức bộ máy mà quan trọng hơn là xây dựng cơ chế vận hành phù hợp, phát huy được năng lực của từng bộ phận, từng người làm báo. Trong đó, toà soạn từng bước tổ chức theo hướng hội tụ, tăng tính liên thông giữa các khâu từ tổ chức nội dung, sản xuất đến phân phối thông tin trên nhiều nền tảng.

Ông Nguyễn Trọng Tấn, Phó Giám đốc Thường trực Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động sau hợp nhất.
Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp cũng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, những giải pháp trong quản trị tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sản xuất nội dung.

Kế toán trưởng Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp Kam Kim Tâm, chia sẻ về xây dựng đơn giá đặt hàng sản phẩm báo chí.
Đặc biệt, hai bên dành nhiều thời gian trao đổi về chuyển đổi số, tổ chức sản xuất và phân phối nội dung báo chí trên các nền tảng số; cách xây dựng nội dung phù hợp với từng nhóm công chúng, từng nền tảng. Đồng thời nâng cao khả năng phối hợp giữa báo in, phát thanh, truyền hình và báo chí số trong cùng một quy trình sản xuất.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lâm Hồ Sỹ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, đánh giá cao những kinh nghiệm thực tiễn của Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, nhất là trong tổ chức bộ máy, xây dựng vị trí việc làm, quản trị toà soạn hội tụ và phát triển nền tảng số. Đồng thời cho rằng, những cách làm của Đồng Tháp là kinh nghiệm thiết thực để Cà Mau nghiên cứu, vận dụng phù hợp, góp phần tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí và đẩy mạnh chuyển đổi số sau hợp nhất.

Ông Lâm Hồ Sỹ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, phát biểu tại buổi làm việc.
“Trong bối cảnh báo chí đang chuyển mạnh sang môi trường số, yêu cầu đối với cơ quan báo chí không chỉ là thông tin nhanh, chính xác mà còn phải tổ chức nội dung linh hoạt, đa nền tảng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của công chúng. Vì vậy, việc tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan báo chí sau hợp nhất là rất cần thiết, góp phần tìm ra những mô hình quản trị, tổ chức sản xuất hiệu quả”, ông Lâm Hồ Sỹ nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Trọng Tấn cũng bày tỏ mong muốn hai cơ quan tiếp tục duy trì mối quan hệ phối hợp, tăng cường trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ những cách làm hay trong quá trình vận hành toà soạn và phát triển báo chí số./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/doi-moi-quan-tri-phat-trien-bao-chi-da-nen-tang-a131535.html













