Đội hình pháo lễ huấn luyện tại bến Bạch Đằng

Sáng 8-4, tại khu vực công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TP Hồ Chí Minh), Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) tổ chức huấn luyện giai đoạn 3 cho đội pháo lễ trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025). Đây là lần đầu tiên đơn vị tổ chức huấn luyện tại vị trí thực địa sẽ làm nhiệm vụ chính thức sắp tới.

Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị vũ khí trang bị để bước vào huấn luyện. Đúng 8 giờ, 15 khẩu pháo đã khai hỏa (bắn liều mồi) tập luyện. Trước đó, đơn vị đã hoàn thành huấn luyện các giai đoạn tại lữ đoàn và hành quân về điểm tập kết tại quận 1, TP Hồ Chí Minh vào tối 6-4, bảo đảm an toàn.

Bước vào giai đoạn huấn luyện với yêu cầu cao hơn, Trung tá Phan Quý Hải, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 96, Đội trưởng Đội pháo lễ cho biết: "Luyện tập ở thực địa tại khu vực bến Bạch Đằng có nhiều yếu tố tác động đến bộ đội như tiếng ồn phương tiện giao thông lớn, người dân và du khách tham quan đông đúc… Đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch huấn luyện chặt chẽ, tổ chức luyện tập nghiêm túc, sát với điều kiện thực hiện nhiệm vụ tại buổi lễ chính thức và theo tiến trình thời gian chung của cấp trên quy định, sẵn sàng cho ngày hội lớn. Đơn vị còn tổ chức luyện tập đêm cho bộ đội vào một số ngày cố định trong tuần".

Theo Trung tá Phan Quý Hải, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Đội pháo lễ phải bản lĩnh, tập trung cao, khi bắn phải thống nhất, động tác đều, đẹp trên nền nhạc Quốc thiều trong khoảng thời gian quy định. Quá trình luyện tập, đơn vị đều ghi hình, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, rút kinh nghiệm chặt chẽ để nâng cao chất lượng cho lần tập tiếp theo. Dù thời tiết nắng nóng nhưng từng thành viên Đội pháo lễ với niềm tự hào sâu sắc được thực hiện nhiệm vụ trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đã xác định ý chí quyết tâm cao, đoàn kết, thi đua hiệp đồng lập công tập thể, hoàn thành tốt nhất các nội dung huấn luyện.

Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh buổi huấn luyện đầu tiên tại bến Bạch Đằng của cán bộ, chiến sĩ Đội pháo lễ:

 Đội hình pháo lễ tại công viên bến Bạch Đằng.

Đội hình pháo lễ tại công viên bến Bạch Đằng.

 Bộ đội vào vị trí luyện tập.

Bộ đội vào vị trí luyện tập.

 Từng trung đội tổ chức huấn luyện thuần thục, thống nhất theo khẩu lệnh của người chỉ huy.

Từng trung đội tổ chức huấn luyện thuần thục, thống nhất theo khẩu lệnh của người chỉ huy.

Hành động của từng pháo thủ được thực hiện chính xác theo thời gian quy định.

Hành động của từng pháo thủ được thực hiện chính xác theo thời gian quy định.

Mỗi loạt bắn gồm 3 khẩu đội khai hỏa đồng thời.

Mỗi loạt bắn gồm 3 khẩu đội khai hỏa đồng thời.

 Sau mỗi giờ huấn luyện, các trung đội tổ chức nhận xét, rút kinh nghiệm nhanh ngay tại trận địa.

Sau mỗi giờ huấn luyện, các trung đội tổ chức nhận xét, rút kinh nghiệm nhanh ngay tại trận địa.

Trong quá trình huấn luyện, từng khẩu pháo luôn được kiểm tra kỹ lưỡng.

Trong quá trình huấn luyện, từng khẩu pháo luôn được kiểm tra kỹ lưỡng.

Thực hành khai hỏa liều mồi.

Thực hành khai hỏa liều mồi.

Bảo quản vũ khí trang bị sau khi thực hành huấn luyện.

Bảo quản vũ khí trang bị sau khi thực hành huấn luyện.

 Kết thúc huấn luyện, pháo lễ được trùm bạt, bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt nhất cho buổi huấn luyện tiếp theo.

Kết thúc huấn luyện, pháo lễ được trùm bạt, bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt nhất cho buổi huấn luyện tiếp theo.

Pháo lễ luyện tập khai hỏa liều mồi.

CƯỜNG KHOA (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doi-hinh-phao-le-huan-luyen-tai-ben-bach-dang-823078