Đội hình hay nhất của MU gây tranh cãi

Trang Goal lựa chọn đội hình 11 cái tên có màn thể hiện tốt trong màu áo Man Utd từ năm 2009 đến nay.

Thủ môn David De Gea: Sau khi Edwin van der Sar giải nghệ năm 2011, Man Utd đã tìm được người thừa kế xứng đáng là David de Gea. Phong độ hiện tại có phần sa sút, nhưng cựu sao Atletico Madrid vẫn đứng trong hàng ngũ những thủ môn đẳng cấp hàng đầu hiện nay.

Hậu vệ Antonio Valencia: Sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, Valencia được các HLV của MU đẩy xuống chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải. Với nguồn thể lực dồi dào, cầu thủ người Ecuador vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Valencia là sự lựa chọn số một của HLV Louis Van Gaal, Jose Mourinho khi còn tại vị ở Old Trafford.

Hậu vệ Rio Ferdinand: Hậu vệ người Anh gắn bó với MU đến năm 2014, sau đó chuyển sang chơi và giải nghệ trong màu áo Queens Park Rangers. Từ năm 2009 đến 2014, Ferdinand cùng Man Utd giành 3 chức vô địch Premier League và 2 lần lọt vào chung kết Champions League (2009, 2011).

Hậu vệ Nemanja Vidic: Sau sự ra đi của Ferdinand và Vidic, các hậu vệ Man Utd không còn được đánh giá cao. Nhiều gương mặt triển vọng cập bến Old Trafford như Eric Bailly, Marcos Rojo, và cả những cầu thủ có sẵn trong đội hình như Phil Jones, Chris Smalling đều không để lại nhiều ấn tượng.

Hậu vệ Patrice Evra: Cũng như Ferdinand và Vidic, Evra chỉ gắn bó với MU đến năm 2014. Người kế thừa vị trí của anh là Luke Shaw có tiềm năng lớn, nhưng sự nghiệp lại liên tục bị gián đoạn vì những chấn thương.

Tiền vệ Michael Carrick: Cựu cầu thủ Tottenham cống hiến cho Man Utd đến tận mùa giải 2017/18 mới quyết định giải nghệ để chuyển vị trí lên ban huấn luyện. Từ năm 2009 đến 2018, Carrick giành Europa League, 3 Premier League, 2 League Cup và hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu quốc nội bằng chức vô địch FA Cup mùa 2015/16 cùng HLV Louis Van Gaal.

Tiền vệ Ander Herrera: Herrera khoác áo MU từ năm 2014 đến 2019. Anh được nhiều CĐV yêu mến nhờ sự nhiệt huyết cùng khát khao cống hiến mỗi khi được ra sân. Tuy nhiên, nhiều CĐV lại cho rằng vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Carrick nên dành cho Paul Scholes. Từ năm 2009 đến khi giải nghệ vào 2013, huyền thoại người Anh đã giúp "Quỷ đỏ" giành 3 Premier League và 2 lần vào chung kết Champions League.

Tiền vệ Juan Mata: Nhiều ngôi sao tấn công đã cập bến MU sau khi Sir Alex giải nghệ như Di Maria, Memphis Depay, nhưng chỉ còn Mata trụ lại Old Trafford đến bây giờ. Cầu thủ người Tây Ban Nha ra sân 228 trận, ghi 45 bàn và cùng nửa đỏ thành Manchester giành FA Cup, League Cup và Europa League.

Tiền đạo Wayne Rooney: Sự nghiệp đỉnh cao của Rooney gắn liền với Man Utd. Năm 2017, chân sút người Anh đề đạt nguyện vọng trở về chơi cho Everton và được HLV Mourinho tạo điều kiện rời sân Old Trafford. Trong những năm tháng khoác áo "Quỷ đỏ", "Gã Shrek" đã chinh phục hầu hết danh hiệu cao quý.

Tiền đạo Robin Van Persie: Bỏ mặc chỉ trích, Van Persie quyết tâm rời Arsenal để đầu quân cho Man Utd hè 2012. Chân sút người Hà Lan ngay lập tức tỏa sáng để giúp "Quỷ đỏ" nâng cao chức vô địch Anh thứ 20 trong lịch sử. Van Persie có 3 năm chơi cho MU, ra sân 105 trận và ghi tổng cộng 58 bàn.

Tiền đạo Luis Nani: Anh từng khiến người hâm mộ "Quỷ đỏ" mê mẩn với những tình huống đột phá, đảo chân loại hậu vệ và những cú dứt điểm có độ chuẩn xác từ nhiều cự ly. Tuy nhiên, đây cũng là vị trí gây tranh cãi khi nhiều CĐV muốn điền tên huyền thoại Ryan Giggs để thay cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Đội hình hay nhất thập kỷ của Man Utd. Đồ họa: Minh Phúc.

Tuấn Nguyên
Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/doi-hinh-hay-nhat-cua-mu-gay-tranh-cai-post1003232.html