Độc đáo trường Đại học giữa vườn quốc gia tại Ấn Độ

Không chỉ nổi tiếng bởi chất lượng giảng dạy, nghiên cứu xuất sắc, IIT Madras còn được biết đến khi có khuôn viên nằm giữa vườn quốc gia, nơi có hàng ngàn loài động, thực vật đang được bảo tồn.

Được thành lập năm 1959, Học viện Công nghệ Ấn Độ Madras (IIT Madras) là sự hợp tác giữa chính phủ Ấn Độ và Tây Đức (cũ), nhằm xây dựng một trường đại học kỹ thuật chất lượng cao, phục vụ cho sự phát triển của quốc gia tỉ dân.

Khuôn viên của IIT Madras rộng 25 ha, nằm giữa Vườn Quốc gia Guindy tại Chennai - thành phố lớn thứ 4 tại Ấn Độ và là thủ phủ của bang miền nam Tamil Nadu.

Hiện nay, IIT Madras là 1 trong 23 Học viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) trên cả nước. Đây chính là hình mẫu của trường kỹ sư ICE và những câu chuyện về đời sống sinh viên trong bộ phim nổi tiếng "3 chàng ngốc" của Ấn Độ.

Đây còn là nơi sinh sống các loài chim, hươu đốm, khỉ đuôi ngắn, cùng nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm khác.

Có khoảng 300 loài thực vật khác nhau tại IIT Madras, với số lượng lớn các loài cây bản địa, đặc trưng cho các thảm thực vật khô, thường xanh nhiệt đới của Ấn Độ.

Những cây xanh, cây cổ thụ lâu năm luôn là nét đặc trưng rất riêng của trường. Vào mùa hè nắng gắt tại Ấn Độ, nhiệt độ trong khuôn viên trường luôn thấp hơn từ 3-5 độ C bởi chính những tán cây này.

Không chỉ là các loài động vật hoang dã, những thú nuôi như chó, mèo cũng rất được yêu quý bởi giảng viên và sinh viên tại đây.

Ngoài các tòa nhà điều hành, giảng đường, các phòng thí nghiệm và thực hành, khuôn viên rộng lớn này còn là nơi ở của sinh viên với 19 khu ký túc xá và khu nhà ở riêng biệt cho giảng viên.

Tất cả 15 ký túc nam và 4 ký túc xá nữ của trường đều được đặt theo tên những con sông lớn tại Ấn Độ.

IIT Madras gồm 16 khoa thành viên, đào tạo trọng tâm các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Năm 2021, trường xếp hạng 275 thế giới và hạng 50 châu Á theo Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS).

IITM Research Park được thành lập năm 2010, với những tòa nhà hiện đại nổi bật giữa không gian ngập tràn thiên nhiên. Đây là công viên nghiên cứu trực thuộc trường đại học đầu tiên của Ấn Độ, là niềm tự hào của trường.

Được sống và học tập giữa khuôn viên xanh mát này luôn niềm ao ước của hàng triệu phụ huynh và học sinh Ấn Độ. Ước tính mỗi năm, có chưa tới 2% xuất sắc nhất trong gần 1 triệu thí sinh tham gia kỳ thi Đại học tại Ấn Độ trúng tuyển vào các trường IIT, trong đó có IIT Madras.

Trịnh Trang

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/doc-dao-truong-dai-hoc-giua-vuon-quoc-gia-tai-an-do-d152503.html