Độc đáo lễ cúng Thần rừng của người Jrai
Tháng 3 hàng năm, người Jrai tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, (Gia Lai) lại long trọng tổ chức lễ cúng Thần rừng, cầu cho mưa thuận gió hòa, che chở, bảo vệ cho dân làng. Lễ cúng rừng còn góp phần giáo dục con cháu trong việc cùng chung tay bảo vệ, gìn giữ màu xanh của những cánh rừng.

Vào tháng 3 hàng năm, ngay từ sáng sớm tinh mơ, khi con gà vừa cất tiếng gáy, bà con nhân dân làng O Grang đã tấp nập gùi thịt, nếp, rượu ghè lên ngọn núi cách làng chừng 5km để thực hiện nghi thức cúng Thần rừng. Lễ vật cho nghi lễ cúng năm nay bao gồm: Một con heo quay, một con gà và một ghè rượu.

Đây là nghi lễ truyền thống, mục đích nhằm tạ ơn Thần rừng trong suốt năm qua đã chở che, cung cấp lương thực, thực phẩm và nguồn không khí trong lành nuôi sống bà con dân làng nơi đây. Vị trí được chọn để làm lễ nằm trên phần đất rộng, tương đối bằng phẳng. Nơi đây, cây cối xanh tốt với dòng nước suối trong lành tuôn chảy liên tục.

Để chuẩn bị cho lễ cúng rừng, ngay từ sáng sớm, mọi người dân trong làng O Grang men theo lối nhỏ vào rừng, cùng nhau tới gần dòng suối Ia Cor mát lành nơi già làng Siu Dơih chọn để tổ chức nghi lễ. Tại đây, ngoài rượu ghè người dân tổ chức nướng thịt lợn, gà, cơm lam...cho phần hội làng.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật cúng, già làng Siu Dơih đọc to lời khấn mời Thần rừng, Thần núi, Thần nước về chứng kiến. Với mong muốn các vị thần sẽ bảo vệ, che chở cho dân làng, mang tới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Tại buổi lễ, già làng Siu Dơih cũng không quên thay mặt làng tuyên lời thề với các vị thần sẽ giữ và bảo vệ rừng thiêng liêng.

Qua các nghi lễ truyền thống này, những người lớn tuổi muốn truyền tải, giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu biết và có tình yêu, trách nhiệm hơn với rừng. Từ đó, màu xanh trên những ngọn núi, quả đồi sẽ ngày càng trường tồn theo năm tháng, con em, bà con nhân dân sẽ được sống trong bầu khí quyển trong lành.

Đối với người Jrai tại xã Ia Pếch, lễ cúng rừng được xem là một lễ lớn, quy tụ tất cả dân làng, từ người già cho tới trẻ em, đàn ông và phụ nữ. Sau khi nghi lễ kết thúc, tất cả mọi người cùng hòa trong không khí giao lưu sôi nổi, tận hưởng bữa "tiệc buffet" dưới tán rừng già.

Hiện trên địa bàn xã Ia Pếch hơn có 559 ha rừng. Số diện tích này đều do cộng đồng 2 làng O Grang và De Chí nhận khoán quản lý, bảo vệ. Nhiều năm nay, bà con đã nhận thức được những lợi ích từ rừng như mang lại nguồn lâm sản dồi dào, tạo môi trường, không khí trong lành. Nhờ vậy, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng cũng thuận lợi hơn.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/doc-dao-le-cung-than-rung-cua-nguoi-jrai-472634.html