Chính phủ sẽ quy định ngưỡng chịu thuế với hộ, cá nhân kinh doanh thay vì quy định cứng trong Luật.
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua (24/4/2026); riêng quy định tại các điều 1, 2 và 3 có hiệu lực từ 1/1/2026.
Tại buổi họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra trưa 24/4, bà Phạm Thị Hồng Yến – Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã thông tin về việc Quốc hội thông qua 4 luật liên quan đến thuế.
Trưa 24/4, sau phiên Bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, tại Trung tâm báo chí, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì Họp báo công bố kết quả Kỳ họp.
Đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho biết chính sách thuế vừa được Quốc hội thông qua sẽ giúp gần 5 triệu hộ kinh doanh, cũng như các doanh nghiệp hợp tác xã giảm bớt gánh nặng về thuế...
Cuộc tranh luận sôi nổi tại Hội trường Quốc hội sáng 23-4 về ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh cho thấy một điều: Không phải con số nào được chốt mà là triết lý đằng sau con số đó mới là điều quan trọng hơn cả.
Quốc hội đã thông qua việc bỏ ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng/năm đối với hộ, cá nhân kinh doanh, thay bằng cơ chế linh hoạt do Chính phủ quy định, với mức dự kiến nâng lên khoảng 1 tỉ đồng từ năm 2026.
Sáng 24/4, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế quan trọng, gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tiêu thụ đặc biệt, với tỷ lệ tán thành cao đạt 93,2% số đại biểu tham gia biểu quyết.
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 24/4, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Chính phủ sẽ hoàn thiện hồ sơ và tiến hành thẩm định để ban hành nghị định với mức quy định doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh lên ngưỡng 1 tỷ đồng.
Quốc hội quyết định bỏ quy định cố định ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm phải nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, đồng thời giao Chính phủ quy định mức doanh thu được miễn thuế bảo đảm linh hoạt theo thực tiễn.
Sáng 24/4, với 466/488 đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN, Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TNDN và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt trong đó quyết định bỏ ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng/năm với hộ kinh doanh, giao Chính phủ quy định.
Thay vì ngưỡng doanh thu chịu thuế TNCN, VAT với cá nhân, hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng trước đây, Quốc hội giao Chính phủ thẩm quyền điều chỉnh ngưỡng này. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, dự kiến mức doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh là từ 1 tỷ đồng.
Sáng ngày 24/4, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, Chính phủ sẽ quy định mức doanh thu chịu thuế để phù hợp tình hình thực tiễn.