Quyết định nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh (HKD) lên 1 tỷ đồng/năm của Chính phủ đã tạo cú hích tích cực đối với hàng chục ngàn HKD tại Ðồng Nai cũng như hơn 2,5 triệu HKD trên cả nước.
Từ ngày 1/1/2026, cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 141/2026/NĐ-CP.
Bộ Tài chính cho biết sẽ hướng dẫn cụ thể việc xử lý thuế đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng theo quy định mới, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người nộp thuế.
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong đó, điểm nhấn là thay vì 'chốt cứng' ngưỡng doanh thu phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng với cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu vượt 500 triệu đồng/năm như trước thì Quốc hội giao Chính phủ chủ động điều chỉnh theo thực tiễn. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga.
Việc sửa đổi đồng thời các luật về thuế quan trọng như thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng luôn thu hút sự quan tâm rộng rãi, đặc biệt trong bối cảnh người dân và hộ kinh doanh đang chịu áp lực chi phí gia tăng.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2026 về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định 320/2025 hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 141). Trong đó, ngưỡng doanh thu làm căn cứ áp dụng chính sách thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là 1 tỷ đồng/năm. Đồng thời bổ sung cơ chế miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 1 tỷ đồng/năm...
Chính phủ nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm mang lại 'cú hích' cho hộ kinh doanh nhỏ tại Hà Tĩnh. Áp lực giảm, tiểu thương thêm động lực yên tâm buôn bán, mở rộng hoạt động.
Nghị định 141 sửa đổi chính sách thuế của Chính phủ ban hành ngày 29-4 quy định miễn thuế doanh thu 1 tỉ đồng cho hộ kinh doanh .
Doanh nghiệp siêu nhỏ doanh thu 1-2 tỷ đồng/năm vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy định về kế toán, bảo hiểm…, trong khi hộ kinh doanh cùng quy mô có thể được ưu đãi. Sự chênh lệch này tiềm ẩn 'hiệu ứng ngược', khiến doanh nghiệp chuyển đổi hoặc 'xé nhỏ' thành nhiều hộ kinh doanh để giảm nghĩa vụ thuế.
Chính phủ ban hành Nghị định 141/2026/NĐ-CP hôm 29-4, nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng lên 1 tỉ đồng mỗi năm, đồng thời mở rộng diện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ. Quy định có hiệu lực hồi tố từ ngày 1-1-2026.
Từ năm 2026, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm sẽ không phải nộp thuế, theo Nghị định mới của Chính phủ. Chính sách này dự kiến tác động tới hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh, đồng thời lần đầu tiên miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhóm doanh nghiệp nhỏ cùng ngưỡng doanh thu.
Chính phủ vừa nâng mức doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm với hộ kinh doanh và lần đầu quy định ngưỡng chịu thuế với doanh nghiệp nhỏ.