Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Anh: Khi khó khăn, hãy vui vẻ và lạc quan để vượt qua
Trước những thử thách trong kinh doanh và cuộc sống, doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Anh luôn giữ cho mình tâm thế tích cực, niềm vui và sự lạc quan. Với bà, chỉ khi vui vẻ, thoải mái mới có thể mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn, trở ngại.

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Anh, , CEO Công ty TNHH Ngôi Sao Thái An.
Hạnh phúc vì được lớn lên cùng đất nước
Những ngày tháng 4, các tuyến đường TP.HCM rực rỡ sắc cờ hoa chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dạo bước trên những con đường ấy, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh trào dâng nhiều cảm xúc khó tả, đặc biệt là lòng biết ơn vì mình được sinh ra vào tháng 6 năm 1975, ngay sau khi đất nước vừa hoàn toàn độc lập. Với bà, sự đổi mới của đất nước cũng như chính hành trình trưởng thành của bản thân qua từng giai đoạn. Giờ đây, bà cảm thấy tự hào khi được sống, làm việc và góp sức xây dựng TP.HCM suốt 23 năm qua.
Bà Ngọc Anh kể, đầu những năm 2000, bà quyết định chọn TP.HCM làm nơi lập nghiệp bởi cảm nhận rõ nét về sự năng động và tiềm năng phát triển của Thành phố. Sau nhiều năm nỗ lực, bà hiện có 6 năm lãnh đạo Công ty TNHH Ngôi Sao Thái An và luôn ấp ủ một kế hoạch kinh doanh đặc biệt. Tháng 6 tới, khi tròn 50 tuổi, cũng là dịp kỷ niệm 50 năm đất nước hoàn toàn độc lập, bà Ngọc Anh sẽ chính thức công bố và triển khai dự án này.
Chia sẻ về kế hoạch mới, bà Ngọc Anh cho biết, trong thời gian dài, bà nhận thấy, nhiều doanh nghiệp Việt thường hướng người dân Việt đầu tư bất động sản ra nước ngoài. Trong khi đó, Việt Nam cũng là thị trường đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng chưa được khai thác đúng mức.
“Tôi dành nhiều năm tìm hiểu kỹ nhu cầu của nhà đầu tư quốc tế, xây dựng mạng lưới kết nối tại nhiều quốc gia để mở văn phòng đại diện. Từ đó, tôi muốn mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài về mua nhà và đầu tư tại Việt Nam. Tôi tin rằng, môi trường sống bình yên, chất lượng dự án tốt, thiên nhiên ưu đãi và văn hóa đặc sắc sẽ là điểm thu hút lớn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Tôi muốn đi ngược dòng để tạo ra cơ hội mới”, bà Ngọc Anh tâm sự.
Để hiện thực hóa hoài bão này, bà Ngọc Anh đã thành lập sàn giao dịch và trang web mang tên “Hãy trải nghiệm Việt Nam” nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư quốc tế thực hiện giao dịch bất động sản chính thống, an toàn.
Tệp khách hàng đầu tiên mà bà Ngọc Anh nhắm tới là cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Bà nhận định, Việt kiều rất quan tâm tới việc đầu tư và sở hữu bất động sản tại quê nhà. Điều này hứa hẹn mang đến làn sóng đầu tư mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước. “Tôi đã hợp tác với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) để hỗ trợ khách hàng thực hiện chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam một cách minh bạch và đảm bảo đúng nghĩa vụ thuế với Nhà nước”, bà Ngọc Anh nói.
Bên cạnh đó, với lợi thế là doanh nhân APEC, từng nghiên cứu nhiều thị trường quốc tế, bà Ngọc Anh hiểu rõ nhu cầu đầu tư bất động sản đa dạng của khách nước ngoài. Vì vậy, bà xác định phải tiếp cận từ từ, chọn lọc các sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng. “Người nước ngoài luôn có nhu cầu nghỉ dưỡng cao, do đó, tôi tập trung giới thiệu các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng tại Nha Trang và Phú Quốc - những điểm đến du lịch nổi bật của Việt Nam. Hiện tôi có 4 khách hàng quốc tế quan tâm và chuẩn bị đầu tư vào các dự án này”, bà cho biết.
Ngoài ra, bà Ngọc Anh còn xây dựng đội ngũ chuyên gia gồm luật sư, chuyên gia kinh tế, ngân hàng và đại diện chính quyền địa phương để hỗ trợ hiệu quả nhất cho các nhà đầu tư. Bà hy vọng, những nỗ lực này sẽ trở thành cầu nối vững chắc giúp thị trường bất động sản Việt Nam thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư quốc tế trong tương lai gần.
Thành công không đến từ may mắn
Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Quảng Ninh, mẹ là nghệ sĩ nhân dân, bố là nghệ sĩ ưu tú ngành chèo, ngay từ nhỏ, bà Ngọc Anh được làm quen và gắn bó với môi trường nghệ thuật. Dù vậy, bà lại có duyên kinh doanh khá sớm.
Khi 16 tuổi, dù còn ngồi trên ghế nhà trường, bà bắt đầu làm bầu sô cho các ca sĩ. “Thời ấy, việc làm bầu sô rất đơn giản. Tôi quen biết thân thiết với nhiều nghệ sĩ và hiểu rõ nhu cầu biểu diễn từ các trung tâm tổ chức sự kiện. Do đó, tôi đứng ra kết nối, giới thiệu ca sĩ đến biểu diễn. Đây chính là những khoản thu nhập đầu tiên giúp tôi tích lũy, từng bước xây dựng sự nghiệp sau này”, bà Ngọc Anh kể.
Sau khi tốt nghiệp, bà Ngọc Anh làm việc tại Tổng cục Du lịch. Tuy nhiên, niềm đam mê kinh doanh thôi thúc bà nghỉ việc và mở một quán cà phê tại Hà Nội. Sau khi sang nhượng lại quán cà phê với giá có lời, bà dùng số vốn tích lũy để đầu tư mua một căn nhà cũ giá hơn 90 triệu đồng. Chỉ vài tháng sau, căn nhà tăng giá hơn 300 triệu đồng. Nhận thấy tiềm năng từ lĩnh vực này, bà đã bán nhà và bắt đầu bước vào hành trình kinh doanh bất động sản bằng cách mua nhà cũ, sửa sang rồi bán lại kiếm lời.
Thế nhưng, sau một lần kinh doanh thất bại, bà quay lại với nghệ thuật bằng cách cùng bạn bè thành lập Công ty Việt Nam Show ở Hà Nội, chuyên tổ chức các chương trình ca nhạc và sự kiện, đưa các ca sĩ hải ngoại về nước biểu diễn. Cơ duyên này đến từ gợi ý tình cờ của ca sĩ Bằng Kiều về nhu cầu cần đơn vị tổ chức trong nước để đưa nghệ sĩ từ nước ngoài về Việt Nam lưu diễn. “Ngay lập tức, tôi quyết định mở công ty, bởi đây vừa là cơ hội quay lại với nghệ thuật, vừa giúp tôi duy trì đam mê kinh doanh. Chương trình đầu tiên chúng tôi thực hiện mang tên Đêm tình nhân đã thành công vượt mong đợi”, bà Ngọc Anh kể lại.
Nhìn lại hành trình đã qua, bà Ngọc Anh cho rằng, bản thân có nhiều điều may mắn, như được sinh ra vào một thời điểm lịch sử quan trọng của đất nước, lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật và gặp nhiều thuận lợi trong công việc.
Tuy nhiên, nữ doanh nhân nhấn mạnh, thành công không thể dựa vào may mắn đơn thuần, mà còn đến từ sự tính toán kỹ lưỡng, hiểu rõ thị trường và khả năng nắm bắt thị hiếu khán giả. Đặc biệt, kinh doanh trong lĩnh vực nghệ thuật đòi hỏi người làm nghề phải nhạy bén với sở thích công chúng và nắm bắt nhanh các xu hướng của thị trường mới có thể đạt được thành công lâu dài.
Khi Công ty Việt Nam Show phát triển ổn định, bà Ngọc Anh cảm thấy cần thêm một bước đi mới. Đó là lý do bà quyết định thành lập Công ty TNHH Ngôi Sao Thái An tại TP.HCM - nơi bà đang sinh sống. Chia sẻ về lựa chọn này, bà cho biết công ty mới sẽ hướng tới những lĩnh vực ngách hơn, tập trung hỗ trợ quản lý hình ảnh nghệ sĩ phía Nam, đồng thời phát triển mảng môi giới bất động sản - lĩnh vực mà bà vẫn luôn yêu thích và có nhiều kinh nghiệm.
Theo bà Ngọc Anh, thoạt nhìn, hai lĩnh vực nghệ thuật và bất động sản có vẻ không liên quan, nhưng thực tế, chúng đều hướng đến cái đẹp, sự tinh tế và cảm xúc. “Tôi kết hợp xây dựng thương hiệu, hình ảnh cho các nghệ sĩ, người nổi tiếng gắn liền với doanh nghiệp bất động sản, đồng thời sản xuất các phim quảng cáo cho những dự án bất động sản lớn. Sau 6 năm hoạt động, hiện chúng tôi hợp tác với nhiều đối tác lớn như Novaland, Pi Group...”, bà nói.
Thành quả lớn nhất sau 6 năm hoạt động của Công ty TNHH Ngôi Sao Thái An, theo bà Ngọc Anh, là đã hỗ trợ rất nhiều nghệ sĩ có thêm công việc ổn định, tạo được sự gắn kết hiệu quả giữa nghệ sĩ với các doanh nghiệp bất động sản. Bên cạnh đó, những sản phẩm phim quảng cáo do công ty bà thực hiện đã giúp doanh nghiệp bất động sản dễ dàng tiếp cận và kết nối hơn với khách hàng mục tiêu.
Ở góc độ cá nhân, bà Ngọc Anh khiêm tốn nhận mình chỉ là một doanh nhân nhỏ trong thế giới doanh nghiệp rộng lớn. Bà luôn nhắc bản thân cần cởi mở, tích cực kết nối, sẵn sàng tiếp thu và không để những phiền muộn, giận dỗi kéo dài quá lâu.
“Trong kinh doanh, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều áp lực. Nhưng thay vì để áp lực đánh gục mình, tôi chọn cách hướng đến niềm vui: nghe một bản nhạc yêu thích, cắm một bình hoa đẹp, giữ tinh thần thoải mái và sẵn sàng vượt qua mọi thử thách”, nữ doanh nhân tâm sự.
TRÒ CHUYỆN CÙNG NỮ DOANH NHÂN NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
Quy tắc làm việc mà bà luôn tuân thủ là gì?
Tôi rất kỹ tính trong công việc. Trước khi quyết định hợp tác với bất kỳ nhãn hàng nào, điều đầu tiên tôi làm là tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, sản phẩm, đặc biệt là vấn đề pháp lý. Dù hợp đồng lớn đến đâu, nhưng sản phẩm không đáp ứng yêu cầu pháp lý, tôi nhất định không làm. Ngoài ra, với tính cẩn trọng, mỗi khi tổ chức chương trình nghệ thuật hay xây dựng nhà cửa, tôi đều mua bảo hiểm để phòng tránh những rủi ro không mong muốn.
Khi gặp những khó khăn trong cuộc sống hay công việc, bà thường làm gì để vượt qua?
Tôi luôn suy nghĩ tích cực. Cuộc sống chắc chắn có những lúc khó khăn, nhưng nếu cứ nghĩ tiêu cực thì chẳng bao giờ vượt qua được. Do đó, mỗi khi gặp thử thách, tôi lại hướng bản thân tới những điều vui vẻ để nhanh chóng lấy lại cân bằng, từ đó dễ dàng vượt qua khó khăn hơn.
Triết lý kinh doanh mà bà theo đuổi là gì?
Với tôi, triết lý quan trọng nhất là mỗi ngày đều phải hoàn thiện hơn một chút. Làm gì cũng phải chậm mà chắc, không vội vàng, hấp tấp. Tôi luôn đặt sự cẩn trọng và an toàn lên hàng đầu trong từng quyết định kinh doanh của mình.