Doanh nghiệp phòng 'bà hỏa'

Trong những năm gần đây, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tại khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến đáng ghi nhận.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ chữa cháy tại Công ty TNHH Một thành viên xe điện DK Việt Nhật (ngày 4/10/2024)

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ chữa cháy tại Công ty TNHH Một thành viên xe điện DK Việt Nhật (ngày 4/10/2024)

Tính đến hết tháng 9/2025, toàn tỉnh Lạng Sơn có gần 6.000 doanh nghiệp đăng ký sản xuất kinh doanh đang hoạt động, trong đó có khoảng 600 doanh nghiệp, phải thiết kế, trang bị và xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại doanh nghiệp theo Nghị định 105 ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bài học đắt giá

Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh, từ năm 2024 đến tháng 9/2025, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ cháy tại các doanh nghiệp sản xuất với tổng thiệt hại tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Điển hình nhất là vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên xe điện DK Việt Nhật vào ngày 4/10/2024, đây là vụ cháy lớn nhất xảy ra trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua. Vụ cháy đã gây thiệt hại rất lớn về tài sản cho doanh nghiệp. Theo cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân xảy ra cháy do sự cố hệ thống điện tại nhà xưởng sản xuất xe điện của công ty.

Bà Bùi Thị Bích Đào, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên xe điện DK Việt Nhật chia sẻ: Đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC, CNCH. Theo đó, đơn vị đã thành lập đội PCCC, CNCH với 30 thành viên, đầu tư hệ thống thiết bị phòng cháy, cũng như xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy nhưng khi xảy ra cháy, hoạt động của đội PCCC, CNCH của công ty còn lúng túng trong xử lý sự cố ban đầu dẫn đến thiệt hại rất lớn về tài sản của công ty.

Được biết, sau 1 năm xảy ra vụ cháy, Công ty TNHH Một thành viên xe điện DK Việt Nhật đã khôi phục sản xuất và tiếp tục đầu tư hàng tỷ đồng vào hệ thống PCCC, CNCH.

Vụ cháy điển hình tại Công ty TNHH Một thành viên xe điện DK Việt Nhật năm đã để lại nhiều bài học trong công tác an toàn sản xuất kinh doanh của đơn vị.

“Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh đã thiết kế sổ tay PCCC 4.0, đây là cẩm nang để doanh nghiệp chủ động phòng ngừa cháy nổ. Thực hiện nhiệm vụ được giao, chúng tôi thực hiện chuyển giao sổ tay và hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức thực hiện nhằm ngăn ngừa, ứng phó, xử lý sự cố cháy, nổ, tại các doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi còn tuyên truyền cho 150 doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh các quy định mới nhất về phòng cháy chữa cháy. Qua đó giúp các doanh nghiệp nắm rõ quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở; các yêu cầu bảo đảm an toàn PCCC đối với các loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ”.

Trung úy Lê Duy Long, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh

Ông Nguyễn Đình Đông, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Đức Tín Hưng, có trụ sở tại xã Lộc Bình cho biết: Doanh nghiệp chuyên sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng rất nhiều ô tô, xe máy chuyên dụng dụng, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao. Từ sự cố cháy nhà máy xe điện DK Việt Nhật, doanh nghiệp đã rà soát lại toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy của công ty để phòng ngừa cháy nổ trong quá trình sản xuất kinh doanh, cũng như bảo đảm an toàn cho người lao động.

Thực hiện “4T” trong phòng cháy

Từ thực tế các vụ cháy xảy ra tại các cơ sở sản xuất của doanh nghiệp trong năm 2024 và 9 tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chú trọng hơn trong PCCC, CNCH tại đơn vị.

Nhiều doanh nghiệp khi thành lập đã đầu tư hệ thống thiết bị phòng cháy rất hiện đại có khả năng phát hiện cháy sớm, thường xuyên kiểm tra hệ thống, thiết bị và thực hiện các biện pháp phòng cháy theo phương châm “4 T”, gồm: Tuyên truyền tập huấn – Tổ chức lực lượng tại chỗ - Thực tập và trang bị - Tự kiểm tra.

Đội PCCC cơ sở, Công ty cổ phần Toyota Lạng Sơn kiểm tra phương tiện chữa cháy

Đội PCCC cơ sở, Công ty cổ phần Toyota Lạng Sơn kiểm tra phương tiện chữa cháy

Ông La Giang Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Lạng Sơn cho biết: Công ty ngoài hoạt động lĩnh vực thi công xây lắp các công trình xây dựng còn có hệ thống nhà xưởng sản xuất vật liệu xây dựng. Do đó, để bảo đảm công tác PCCC, CNCH phù hợp với đặc điểm và quy mô hoạt động của mình đơn vị thường xuyên nâng cao năng lực phòng chống cháy nổ theo đúng tinh thần “4 T”. Trong đó, công ty thường xuyên cập nhật quy định mới và thực hiện tự kiểm tra để ngăn ngừa cháy nổ từ sớm, từ xa, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy. Nhờ đó, trong hơn 20 năm hoạt động, công ty chưa xảy ra sự cố về cháy nổ trong quá trình sản xuất.

Tương tự, tại Công ty Cổ phần Toyota Lạng Sơn, công tác phòng ngừa cháy nổ tại đơn vị cũng được thực hiện nghiêm túc theo phương châm “4 T” phù hợp với đặc điểm và quy mô hoạt động của mình. Hiện, công ty này đã thành lập đội phòng cháy với 20 cán bộ, nhân viên và chia làm 5 nhóm phân công rõ công việc, để khi xảy ra sự cố thì hoạt động cứu hộ được linh hoạt. Ông Nguyễn Hùng Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Toyota Lạng Sơn cho biết: Công ty Cổ phần Toyota Lạng Sơn thành lập từ năm 2022. Ngay từ ngày thành lập chúng tôi đã xác định PCCC là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và đã trang bị phương tiện, hệ thống chữa cháy chuyên dụng tiên tiến; thiết kế đầu tư phương tiện cứu nạn và chỉ dẫn thoát nạn đầy đủ. Để vận hành hệ thống PCCC, công ty cử cán bộ nhân viên và cập nhật các thông tin liên quan đến pháp luật, nghị định PCCC để tự hoàn thiện các điều kiện phòng cháy của đơn vị. Công tác bảo dưỡng phương tiện, hệ thống PCCC được công ty tiến hành hằng tháng, đảm bảo thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất.

Thượng tá Bùi Huy Khánh, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh đánh giá: Trong thời gian qua, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng đã làm tốt công tác nâng cao ý thức về phòng cháy cho người lao động. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa cháy, nổ tại các doanh nghiệp.

Theo số liệu thống kê từ năm 2024 đến hết tháng 9/2025, toàn tỉnh có 3.765 cơ sở được lập hồ sơ và đưa vào quản lý lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Trong đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH quản lý 1.309 cơ sở; UBND cấp xã quản lý 2.456 cơ sở. Về công tác đào tạo tập huấn, phòng cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức đào tạo cho trên 500 doanh nghiệp trên địa bàn về công tác PCCC, CNCH…

Sự chung tay vào cuộc của các doanh nghiệp đối với công tác PCCC và CNCH thể hiện ý thức trách nhiệm cao, từ đó xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh an toàn, vì một tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng.

CÔNG QUÂN - MINH KHƯƠNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/doanh-nghiep-lang-son-phong-ngua-ba-hoa-5060598.html