Doanh nghiệp góp sức đảm bảo an sinh xã hội

ĐBP - Trên vùng đất còn nhiều gian khó, cộng đồng doanh nghiệp Điện Biên vừa nỗ lực sản xuất kinh doanh vừa tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, sẻ chia với người yếu thế, chăm lo cho người nghèo.

Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tích cực hưởng ứng và triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội do UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động. Riêng 9 tháng qua, thông qua các chi hội, tổ chức thành viên và hội viên, Hiệp hội đã tham gia ủng hộ nhiều chương trình, sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp với xã hội.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao quà hỗ trợ học sinh tại xã Na Son bị thiệt hại nặng nề do lũ quét.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao quà hỗ trợ học sinh tại xã Na Son bị thiệt hại nặng nề do lũ quét.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh khu vực Tây Bắc chung tay hỗ trợ 500 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Mường Thanh và xã Thanh Yên. Hoạt động ý nghĩa này giúp các hộ dân có nơi an cư, ổn định cuộc sống, đồng thời lan tỏa thông điệp “Doanh nghiệp vì cộng đồng”, khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân Điện Biên trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Khi trận lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề tại các xã Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Phình Giàng, nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Hoa Ba, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6... đã ủng hộ vật liệu, hàng hóa, thiết bị và tiền mặt trị giá hơn 3 tỷ đồng, giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Lãnh đạo Hiệp hội còn trực tiếp đến các trường học vùng bị ảnh hưởng, trao quà cho 350 học sinh với tổng giá trị hơn 150 triệu đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.

Ông Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh: “Giúp người dân an cư là khởi đầu quan trọng, nhưng mục tiêu sau cùng là để mỗi gia đình có thể tự đứng vững bằng sinh kế bền vững”.

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 là một trong những doanh nghiệp tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đồng thời giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động trên địa bàn. Lao động của công ty hiện làm việc tại các công trình dân dụng, giao thông, thủy điện; tại nhà máy gạch tuynel ở Sam Mứn, nhà máy bê tông tại Thanh An; cùng các khu dịch vụ, du lịch như Khu sinh thái Him Lam, Làng Văn hóa ẩm thực Thái, Khu khoáng nóng U Va... Nhờ đó, hàng nghìn lao động có việc làm ổn định, thu nhập từ 6 - 30 triệu đồng/tháng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thời gian qua, nhiều hoạt động hỗ trợ được chuyển hướng sang “trao cơ hội thay vì cho không”, tập trung tạo việc làm, nâng cao kỹ năng và liên kết sản xuất. Không ít doanh nghiệp đã chủ động hợp tác với các hợp tác xã, hộ nông dân trong chuỗi giá trị nông sản, từ khâu sản xuất đến tiêu thụ; hướng dẫn kỹ thuật, đầu tư vốn, xây dựng vùng nguyên liệu gắn với thị trường, như Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Hoa Ba; Siêu thị Tâm Đỏ... Cách làm này góp phần giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng hành tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, công tác giảm nghèo của tỉnh những năm gần đây đạt nhiều kết quả rõ nét. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm bình quân 4,4%/năm. Những kết quả đó phản ánh nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đồng thời khẳng định vai trò, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại buổi gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô nhấn mạnh: Cơ hội phát triển của doanh nghiệp Điện Biên đang ngày càng rộng mở khi Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành - một dấu mốc quan trọng khẳng định vị thế của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế. Đây là “luồng gió mới” để doanh nghiệp tỉnh nhà chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy tinh thần tiên phong, dám nghĩ lớn, dám làm lớn, góp phần cùng tỉnh nhà kiến tạo các giá trị phát triển bền vững. Đó không chỉ là sự khích lệ, mà còn là kỳ vọng vào bản lĩnh, trí tuệ và tấm lòng của doanh nhân Điện Biên trong giai đoạn mới.

Đại diện Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Hoa Ba tặng quà cho gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Hoa Ba tặng quà cho gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Để công cuộc giảm nghèo bền vững đi vào chiều sâu, Điện Biên cần thêm nhiều mô hình doanh nghiệp tiên phong gắn sản xuất với sinh kế, gắn đầu tư với trách nhiệm cộng đồng. Sự hỗ trợ bằng vật chất là cần thiết, nhưng sự đồng hành bằng trí tuệ, công nghệ và tầm nhìn dài hạn mới là yếu tố giúp người dân thoát nghèo căn cơ. Khi doanh nghiệp trở thành “đối tác phát triển” của người dân, cùng kiến tạo các giá trị mới trên chính mảnh đất quê hương, nền kinh tế địa phương sẽ phát triển bền vững hơn.

Điện Biên hôm nay đang đứng trước thời cơ lớn của kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số. Hạ tầng được đầu tư, chính sách ưu đãi ngày càng hoàn thiện, môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng. Đây là thời điểm cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần tự cường, khát vọng cống hiến, để mang lại thịnh vượng cho đơn vị và góp phần xây dựng Điện Biên giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình. Doanh nhân Điện Biên là lực lượng sản xuất đồng thời là người kiến tạo niềm tin vào một nền kinh tế nhân văn, nơi sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với hạnh phúc của người dân. Khi tinh thần ấy lan tỏa trong từng hành động, từng dự án, từng công trình sẽ là sức mạnh nội sinh để Điện Biên phát triển ổn định, vững bước trong tương lai.

Tú Trinh

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/doanh-nghiep-gop-suc-dam-bao-an-sinh-xa-hoi