Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4): Tìm thấy hài cốt liệt sĩ kèm di vật có khắc tên Phiết (hoặc Phiệt)
Ngày 26-5, trong quá trình mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại thôn Xa Re, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Đội quy tập Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) phát hiện và quy tập được 1 HCLS kèm di vật khắc tên Phiết (hoặc Phiệt).
Theo đó, HCLS được bọc trong tấm vải dù, có 18 cái răng và nhiều mảnh xương vụn cùng nhiều di vật như đế dày, dây dù, cúc áo, thìa nhựa, lọ thuốc, lọ thủy tinh...
Đặc biệt, trong số di vật tìm thấy có 1 bình tông có khắc tên Phiết (hoặc Phiệt) và một biển đeo tay làm bằng nhôm có dòng chữ “SH-2-526”.

Vị trí phát hiện, cất bốc hài cốt liệt sĩ.
Đội quy tập Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã phối hợp với Phòng Nội vụ huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xác định thông tin của HCLS.
Theo thông tin từ Phòng Nội vụ cung cấp, vị trí phát hiện HCLS trước đây có các đơn vị thuộc Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tham gia chiến đấu ở mặt trận Khe Sanh.

Di vật là biển đeo tay làm bằng nhôm có dòng chữ “SH-2-526”.

Bình tông có khắc tên Phiết (hoặc Phiệt).
Như vậy, từ ngày 19 đến 26-5, Đội quy tập Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tìm kiếm, quy tập được 5 HCLS tại thôn Xa Re, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Hiện, đơn vị đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.












