Đoàn kết, gương mẫu, phấn đấu vì quê hương phát triển

Sau khi tỉnh Lào Cai được tái lập (tháng 10/1991), đáp ứng nguyện vọng của các thế hệ cựu chiến binh (CCB), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Quyết định số 14 ngày 29/10/1991 thành lập Hội CCB Việt Nam tỉnh Lào Cai. Trải qua 28 năm xây dựng và phát triển, hội đã vận động CCB đoàn kết, phát huy truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ' tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, thực hiện đúng chức năng và vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội, là cơ sở chính trị của chính quyền.

Chào mừng Đại hội Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Lào Cai lần thứ IV, giai đoạn 2014 - 2019

Hội Cựu chiến binh tỉnh thăm hỏi và động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Doanh.

Hội Cựu chiến binh tỉnh thăm hỏi và động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Doanh.

Ngày đầu thành lập, Hội CCB tỉnh có hơn 4.200 hội viên, đến nay đã tăng lên hơn 23.570 hội viên, sinh hoạt ở 246 tổ chức hội cơ sở. Cùng với sự lớn mạnh về tổ chức, các cấp hội đã tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng triển khai các văn bản, chỉ thị của Đảng, nhất là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Cán bộ, hội viên luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống vẻ vang của CCB Việt Nam là “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tin tưởng đường lối đổi mới của Đảng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.600 hội viên CCB là đảng viên tham gia cấp ủy các cấp; hơn 700 hội viên CCB là đại biểu HĐND các cấp; 110 hội viên giữ chức vụ chủ chốt HĐND và UBND các cấp, lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước.

Trong những năm qua, các cấp hội luôn gắn phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với việc động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của cả nước và địa phương. Nổi bật là các phong trào thi đua: Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; vì biển, đảo quê hương... Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình có cách làm hay, nhiều điển hình tiên tiến. Đơn cử, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua đã có hơn 2.200 hộ gia đình hội viên CCB tự nguyện hiến 188.500 m2 đất, ủng hộ hơn 7,6 tỷ đồng và huy động hơn 90.000 ngày công làm các công trình hạ tầng nông thôn. Các cấp hội đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và luôn bám sát chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cốt lõi của phong trào là khơi dậy và phát huy được phẩm chất và ý chí cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo; khơi dậy tình đồng chí, đồng đội cùng đồng cam, cộng khổ, góp phần xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng giàu đẹp. Hằng năm, 100% gia đình hội viên CCB đăng ký gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh; hơn 95% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.

Trên mặt trận đấu tranh xóa đói, giảm nghèo, hội viên CCB luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau bằng nhiều hình thức, phù hợp với thực tế của từng cơ sở hội ở từng địa phương. Hằng năm, hội CCB các cấp nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, cho hội viên vay số dư ngày càng tăng. Đến nay, có 520 tổ vay vốn tiết kiệm với 15.456 hộ vay vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh, dư nợ ủy thác đạt hơn 623 tỷ đồng. Các hội viên còn cho nhau vay hơn 9 tỷ đồng không lấy lãi hoặc lãi suất thấp để phát triển kinh tế; thực hiện 26 dự án; thành lập 6 câu lạc bộ doanh nhân CCB cấp huyện và 3 câu lạc bộ cấp xã.

Các cựu chiến binh tham gia vệ sinh đường giao thông nông thôn.

Các cựu chiến binh tham gia vệ sinh đường giao thông nông thôn.

5 năm qua, các cấp hội đã vận động hỗ trợ 206 hội viên bị thiệt hại do thiên tai; quyên góp hỗ trợ xây dựng 76 nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên khó khăn về nhà ở trị giá hơn 2,3 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hơn 3.000 CCB, con em CCB và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Nhờ sự hỗ trợ, động viên kịp thời, nhiều gia đình hội viên CCB vươn lên, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Đến nay, toàn tỉnh có gần 1.400 trang trại và gia trại, 52 doanh nghiệp, 21 hợp tác xã và hơn 3.700 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi do CCB làm chủ. Nhiều CCB là tấm gương sáng giữa đời thường về phát triển kinh tế để các hộ khác học tập, làm theo.

Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của hội CCB trong tỉnh ngày càng lan tỏa, thu hút hội viên tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với những thành tích đạt được, Hội CCB tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; nhiều tổ chức, cá nhân CCB được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Trung ương Hội CCB và UBND tỉnh tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua.

Phát huy những kết quả đạt được, những năm tới, Hội CCB tỉnh xác định tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; đổi mới, nâng cao hơn nữa phương thức và hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới, góp phần đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của miền Bắc.

Lương Văn Sơn

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/chinh-tri/doan-ket-guong-mau-phan-dau-vi-que-huong-phat-trien-z1n20191029074228137.htm