Đoàn kết, cống hiến trí tuệ, tâm huyết xây dựng Hải Phòng văn minh và hạnh phúc

Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, mang hết trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, tài năng và sức lực để cống hiến, xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố văn minh, giàu mạnh.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại huyện Vĩnh Bảo. Ảnh: DUY THÍNH

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại huyện Vĩnh Bảo. Ảnh: DUY THÍNH

Truyền thống tiên phong, đổi mới

70 năm trước, vào ngày 13/5/1955, nhân dân Hải Phòng tưng bừng chào đón đoàn quân tiến vào tiếp quản, giải phóng hoàn toàn thành phố, thực hiện xuất sắc nghị quyết của Bộ Chính trị (tháng 9/1954) về tiếp quản các đô thị lớn, mở ra điều kiện thuận lợi để kiến thiết đất nước trên quy mô cả nước. Thắng lợi lịch sử 13/5/1955 đã chấm dứt hoàn toàn ách thống trị của thực dân Pháp ở Hải Phòng, đưa miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn cho miền Nam ruột thịt.

Ngay sau giải phóng, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng khẩn trương khắc phục hậu quả chiến tranh, đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội với những phong trào thi đua nổi bật như “Sóng Duyên Hải” trong công nghiệp, phong trào “Xây dựng tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa” với lá cờ đầu là Tổ đá nhỏ ca A của Nhà máy Xi măng Hải Phòng.

Trong kháng chiến chống Mỹ, quân và dân thành phố kiên cường phá bỏ thế phong tỏa, giữ vững cảng biển chiến lược, vừa chiến đấu vừa sản xuất, góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng Mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày thống nhất, Hải Phòng tiếp tục tiên phong trong công cuộc đổi mới khi khởi xướng cơ chế khoán sản phẩm trong nông nghiệp và thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Những bước đi táo bạo, sáng tạo đó đã góp phần quan trọng hình thành đường lối đổi mới toàn diện của Đảng ta.

TP Hải Phòng đã có nhiều chính sách đột phá chăm lo người có công và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng quà bệnh binh Bùi Hồng Hảo ở phường Tân Thành, quận Dương Kinh dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ảnh: DUY THÍNH

TP Hải Phòng đã có nhiều chính sách đột phá chăm lo người có công và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng quà bệnh binh Bùi Hồng Hảo ở phường Tân Thành, quận Dương Kinh dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ảnh: DUY THÍNH

Nhìn lại chặng đường 70 năm đã qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố vô cùng tự hào về những thành tựu to lớn đã đạt được. Từ một thành phố bị tàn phá bởi chiến tranh, Hải Phòng đã vươn mình trỗi dậy, trở thành một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và dịch vụ hàng đầu của cả nước. Năm 2024, quy mô nền kinh tế Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 5 cả nước, là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng mức 2 con số trong 10 năm liên tục; thu ngân sách đứng thứ 3, thu hút đầu tư nước ngoài FDI đứng thứ 2 cả nước.

Đặc biệt, Hải Phòng vinh dự đứng đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số rất quan trọng: Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Chỉ số cải cách hành chính PAR Index, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIPAS.

Cùng với phát triển kinh tế, thành phố chú trọng phát triển đồng bộ, hài hòa lĩnh vực văn hóa, xã hội với những thành tựu quan trọng về văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, thể dục thể thao, văn học nghệ thuật… Thành phố đã ban hành nhiều chính sách đột phá mang đậm tính nhân văn, vượt trội như các chế độ, chính sách, đối với người có công và các đối tượng yếu thế trong xã hội; thực hiện miễn học phí cho tất cả các cấp học; chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ đào tạo nghề…

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả toàn diện. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là 2 cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Những thành tựu thành phố đạt được trong suốt thời gian qua là rất to lớn, toàn diện và có ý nghĩa quan trọng, là tài sản vô giá để gìn giữ và tiếp tục phát huy. Đó là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, cùng sự quyết tâm, linh hoạt, sáng tạo trong ban hành và thực hiện các chủ trương, chính sách đúng đắn, vì lợi ích nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Khơi thông mọi nguồn lực phát triển thành phố

Đô thị TP Hải Phòng ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: DUY THÍNH

Đô thị TP Hải Phòng ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: DUY THÍNH

Bước vào giai đoạn phát triển mới, nhận thức sâu sắc vai trò, trọng trách của mình tại thời điểm lịch sử đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Hải Phòng xác định phải nỗ lực phấn đấu vươn tầm ngang hàng với các thành phố tiêu biểu của châu Á; trở thành một thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và là trung tâm kinh tế, giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ tầm cỡ quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, với quan điểm “dân là gốc”, coi người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu của phát triển, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố sẽ tập trung thực hiện những trọng tâm chiến lược sau.

Một là, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tạo thế và lực phát triển mới với không gian rộng lớn hơn, tầm nhìn xa hơn trên nền tảng những giá trị văn hóa - lịch sử lâu đời của TP Hải Phòng mới. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, chủ động thu hút và trọng dụng nhân tài bằng cách phát triển đồng bộ hệ sinh thái giáo dục, y tế, dịch vụ, nhà ở; tạo môi trường sống hiện đại, hấp dẫn để các chuyên gia, trí thức, người lao động giỏi “đến Hải Phòng là ở lại, gắn bó và cống hiến”.

Hai là, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực chủ yếu. Tạo đột phá về thể chế phát triển theo hướng hiện đại, thông thoáng, minh bạch; đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng lớn mạnh, đủ sức tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Phát huy tối đa lợi thế vị trí địa lý và hạ tầng giao thông, từng bước hoàn thiện các công trình hạ tầng chiến lược như hệ thống cảng biển, sân bay, đường sắt cao tốc, nhằm đưa Hải Phòng trở thành trung tâm cảng biển, logistics và công nghiệp lớn nhất cả nước. Phát triển đô thị Hải Phòng theo hướng vừa văn minh, hiện đại, xứng danh “Thành phố quốc tế”, vừa đậm đà bản sắc văn hóa của “Thành phố Cảng”, “Thành phố hoa phượng đỏ” và “Thành phố Anh hùng”.

Hải Phòng xác định phải nỗ lực phấn đấu vươn tầm ngang hàng với các thành phố tiêu biểu của châu Á, trở thành một thành phố cảng biển quốc tế hiện đại. Trong ảnh: Hệ thống cầu cảng container quốc tế tại cảng Lạch Huyện. Ảnh: DUY THÍNH

Hải Phòng xác định phải nỗ lực phấn đấu vươn tầm ngang hàng với các thành phố tiêu biểu của châu Á, trở thành một thành phố cảng biển quốc tế hiện đại. Trong ảnh: Hệ thống cầu cảng container quốc tế tại cảng Lạch Huyện. Ảnh: DUY THÍNH

Ba là, phát triển hài hòa văn hóa - xã hội với kinh tế, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Chăm lo phát triển toàn diện con người, bảo đảm an sinh xã hội. Phấn đấu xây dựng Hải Phòng trở thành hình mẫu của chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới, với những đặc trưng tiêu biểu: kinh tế phát triển nhanh và bền vững; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; quốc phòng - an ninh vững chắc; đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc, con người phát triển toàn diện; cộng đồng đoàn kết, nhân văn, giàu bản sắc và chính quyền vì nhân dân, phục vụ nhân dân, hoạt động hiệu lực, minh bạch.

Bốn là, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, lành mạnh. Phấn đấu xây dựng Hải Phòng trở thành “thành phố không ma túy”. Đồng thời, tập trung nguồn lực phát triển huyện đảo Bạch Long Vĩ thành trung tâm kinh tế - quốc phòng vững chắc ở vùng biển phía Bắc của Tổ quốc.

Phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” và nay là “Thành phố Anh hùng”, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, mang hết trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, tài năng và sức lực để cống hiến, xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố văn minh, giàu mạnh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

LÊ TIẾN CHÂU, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/doan-ket-cong-hien-tri-tue-tam-huyet-xay-dung-hai-phong-van-minh-va-hanh-phuc-411392.html