Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

Tiếp tục nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 23-5, Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2024; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023.

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang tham gia thảo luận tại tổ 11 gồm các tỉnh: Tuyên Quang, Tây Ninh, Đà Nẵng, Sơn La. Tham dự phiên thảo luận có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang chủ trì, điều hành phiên thảo luận.

Các đại biểu tại phiên họp.

Các đại biểu tại phiên họp.

Tham gia thảo luận, đại biểu Lò Thị Việt Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, ĐBQH tỉnh nhấn mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoạt động này đã trở thành nề nếp và là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy quá trình phục hồi, tăng trưởng và phát triển của đất nước. Đại biểu nêu một số bât cập về việc nâng cao hiệu quả hoạt động, cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đại biểu kết quả cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập mới chỉ đạt được kết quả bước đầu. Việc sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập nhằm giảm đầu mối, giảm biên chế, nhưng trên thực tế việc hợp nhất một số cơ quan, đơn vị có chức năng tương đồng còn khó khăn như số lượng biên chế đông sau sáp nhập, khó bố trí số lượng cấp trưởng, cấp phó. Cùng với đó, chưa có những hướng dẫn cụ thể, dẫn đến thực hiện ở địa phương còn lúng túng. Đặc biệt, việc giao tự chủ thực hiện ở một số đơn vị sự nghiệp gặp khó khăn do nguồn thu ít...

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên họp.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên họp.

Từ thực tiễn giám sát ở cơ sở, đại biểu Lò Thị Việt Hà kiến nghị Chính phủ cần có giải pháp điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở để việc sắp xếp đúng với chủ trương giảm đầu mối nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đại biểu Lò Thị Việt Hà cũng tham gia ý kiến vào kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Theo đại biểu, cần tập trung tuyên truyền hơn nữa chính sách pháp luật về bình đẳng giới, trong đó chú trong tuyên truyền bình đẳng giới ở cả nam giới chứ không chỉ riêng nữ giới. Ngoài ra, Chính phủ cần quan tân đến tình trạng chuẩn đất nước chuẩn bị bước vào giai đoạn già hóa dân số; quan tâm đến các quyền của người cao tuổi.

Đại biểu Lò Thị Việt Hà thảo luận tại tổ.

Đại biểu Lò Thị Việt Hà thảo luận tại tổ.

Tham gia thảo luận vào tình hình kinh tế - xã hội đất nước, đại biểu Âu Thị Mai, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu một số bất cập trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em cần tập trung, đầu tư giải quyết như: Tình hình xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng cả về số vụ, số đối tượng xâm hại trẻ em và số trẻ em bị xâm hại.

Bạo lực học đường vẫn diễn ra ở nhiều địa phương và có những vụ nghiêm trọng, trở thành mối lo ngại của nhiều gia đình, nhà trường, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tình trạng thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có hại cho sức khỏe gia tăng, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm, rối loạn tâm thần, suy giảm sự trưởng thành của não bộ, ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe và sự phát triển của thanh thiếu niên. Tình hình trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật trong năm 2023 tăng đột biến và có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Đại biểu Âu Thị Mai phát biểu thảo luận tại tổ.

Đại biểu Âu Thị Mai phát biểu thảo luận tại tổ.

Đại biểu Mai cũng đề cập đến công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang đặt ra những vấn đề cần sớm có giải pháp ngăn chặn. Đại biểu cũng đề nghị đề nghị Chính phủ cần phải có giải pháp căn cơ, hữu hiệu để hạn chế tối đa tình trạng rút BHXH một lần.

Ngọc Hưng

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/doan-dbqh-tinh-thao-luan-ve-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-192425.html