Đô thị an toàn bắt đầu từ hạ tầng chủ động
Từ những công trình hồ điều hòa, trạm bơm, hệ thống thoát nước và các giải pháp tích nước đang được đưa vào vận hành, đến việc xây dựng Đề án 'Xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội giai đoạn 2026-2030', thành phố đang từng bước chuyển từ tư duy xử lý sự cố sang chủ động phòng ngừa, từ giải quyết các điểm ngập cục bộ sang nâng cao năng lực chống chịu của toàn đô thị.
Hà Nội Online
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/do-thi-an-toan-bat-dau-tu-ha-tang-chu-dong-401755.htm
Tin nóng
Theo chuyên gia phong thủy Song Hà, trong tháng cô hồn, theo quan niệm dân gian, có một số điều nên kiêng kỵ để gia đình cảm thấy an tâm, thuận hòa.
Dòng tiền đầu tư tại Đà Nẵng hiện nay đang hướng mạnh về căn hộ thương mại dịch vụ (TMDV) ven sông Hàn nhờ tỷ suất sinh lời vượt trội. Tuy nhiên, rào cản tâm lý “sở hữu 50 năm” vẫn khiến không ít nhà đầu tư chần chừ.
Thị trường nhà ở Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cân bằng, khi nguồn cung mới tiếp tục dịch chuyển ra khu vực ngoại thành và cận trung tâm, trong khi người mua ngày càng thận trọng. Đáng chú ý, căn hộ cao cấp và hạng sang vẫn chiếm áp đảo.
UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2026, đồng thời đôn đốc tiến độ 30 dự án đã khởi công xây dựng.
TP.HCM đề xuất mở 13 tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành với trung tâm Thành phố, Tân Sơn Nhất và các khu vực lân cận. Phương án cho thấy việc mở tuyến không chỉ dựa vào nhu cầu hành khách mà còn phải tính đến hạ tầng, khả năng kết nối và hiệu quả khai thác.
Dự án Hanoi Twin Towers 99 được đề xuất xây trên khu đất khoảng 3,5ha tại số 5-7 Đào Duy Anh, TP Hà Nội, với tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD.
Tin mới
Hà Nội đã hoàn tất bàn giao 100% mặt bằng theo chỉ giới dự án đối với 7 cầu qua sông Hồng gồm: Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành vào tháng 7/2027.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 12/8/2026 về theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn.
Thực tế tại Hà Nội thời gian qua cho thấy, bên cạnh những dự án đang được triển khai, vẫn còn những dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm. Có nơi, đất đã được giao nhưng dự án vẫn nằm im; hạ tầng chưa hình thành, nguồn lực xã hội chưa được phát huy, trong khi địa phương mất đi không gian và cơ hội phát triển.
Ngày 12/8, tỉnh Thái Nguyên tổ chức sơ kết 180 ngày thực hiện công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. Chương trình được kết nối trực tuyến tới các cơ quan, đơn vị và xã, phường liên quan.
Những dự án tồn đọng kéo dài cho thấy những hệ lụy của sự chậm trễ. Nhưng thực tế cũng đang cho thấy một chiều chuyển động khác. Khi từng dự án được rà soát, từng nút thắt được nhận diện và trách nhiệm được xác định cụ thể, có những khu đất từng “án binh bất động” nhiều năm đã bắt đầu chuyển động.
Ngày 12/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tiến hành ngày làm việc thứ 10, thảo luận tại hội trường về 2 dự án Nghị quyết, việc thành lập 2 thành phố trực thuộc Trung ương và 1 dự án Luật.
Ngày 12-8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết: Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; việc thành lập thành phố Quảng Ninh và lập thành phố Bắc Ninh; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
(PLVN) - Chiều 12/8, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã chủ trì buổi làm việc với Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về tình hình xây dựng Luật về Văn bản QPPL.











