Djokovic thiết lập kỷ lục khó phá

Cựu số 1 thế giới, Novak Djokovic đã trở thành tay vợt đầu tiên hoàn thành 80 trận thắng ở cả bốn giải Grand Slam.

Tay vợt người Serbia nhận set thua đầu tiên trên mặt sân cỏ. Ảnh: GETTY

Tay vợt người Serbia nhận set thua đầu tiên trên mặt sân cỏ. Ảnh: GETTY

Tay vợt 6 lần vô địch và là hạt giống số 1 tại Wimbledon, Djokovic khởi đầu thành công mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch sau khi đánh bại Kwon Soo-woo (Hàn Quốc) với tỉ số 6-3, 3-6, 6-3, 6-4.

Điều đáng nói là nhà vô địch Grand Slam 20 lần - Djokovic lại bất ngờ để thua trong hai set, trước đối thủ xếp thứ 81 thế giới. Tuy nhiên, đây lại là trận thắng thứ 22 liên tiếp của tay vợt người Serbia tại Wimbledon.

Djokovic vẫn tự hào cho biết: “Bây giờ tôi đã có 80 trận thắng, hãy hướng đến con số 100. Tay vợt 35 tuổi đang nỗ lực giành chức vô địch Wimbledon thứ 4 liên tiếp và là danh hiệu thứ 7 trên mặt sân cỏ.

Trong kỷ nguyên Mở, chỉ có các huyền thoại Bjorn Borg, Pete Sampras và Roger Federer là những tay vợt đã đạt được chuỗi trận thắng như “chẻ tre” tại All England Club.

Nói về cuộc chạy đua trở thành người giành nhiều danh hiệu Grand Slam nhất với hai “đại kình địch” Nadal và Federer, Djokovic chia sẻ: “Tôi không có gì ngoài sự tôn trọng dành cho họ. Tất nhiên, cả hai người họ đều đã có ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của tôi hơn bất cứ đối thủ nào”.

Nhà đương kim vô địch không quên nói về những trận chung kết 2014, 2015 và 2019 căng thẳng nhất trước huyền thoại Federer trên mặt sân cỏ ở London: “Mỗi khi đấu với Federer, đều là trận đấu không bình thường. Mọi thứ xung quanh trận đấu đó đều có rất nhiều áp lực như từ sự mong đợi, sự đua tranh khiến trận đấu trở nên quan trọng.

Đó là một thử thách tối thượng của quần vợt khi đối mặt với Federer trên sân cỏ và Nadal trên mặt sân đất nện. Cả hai người họ đều có những sự nghiệp rất ấn tượng trên các mặt sân đó”.

Tay vợt hạng 81 thế giới Kwon Soo-woo. Ảnh: GETTY

Trước khi bước vào vòng 1 tại Wimbledon, hạt giống số 1 – Djokovic không tham dự bất kỳ giải đấu làm nóng nào trên mặt sân cỏ, kể từ sau trận thua Nadal tại tứ kết Pháp mở rộng.

Cùng thời điểm, đối thủ tiềm năng của Djokovic ở tứ kết - Alcaraz đã thực hiện cuộc lội ngược dòng để đánh bại Jan-Lennard Struff (Đức). Tay vợt 19 tuổi đã thực hiện 30 cú ace và 73 cú winner để hoàn tất chiến thắng 4-6, 7-5, 4-6, 7-6 (7/3), 6-4.

Tài năng trẻ người Tây Ban Nha - Alcaraz nói đùa rằng: “Năm ngoái, tôi cũng đã chơi năm set tại vòng đầu tiên ở đây. Điều này cho thấy, tôi thích thi đấu trên sân cỏ đến mức nào”.

Tại vòng 2 Wimbledon, Djokovic sẽ chạm trán đối thủ Thansi Kokkinakis. Tay vợt người Úc cho biết, “Djokovic vững chắc như một bức tường”.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/djokovic-thiet-lap-ky-luc-kho-pha-post686523.html