Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 11/6, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết đã có 8 người di cư thiệt mạng và 22 người khác mất tích sau khi họ bị ép xuống thuyền gần bờ biển của Djibouti.
Ngày 11/6, Cơ quan di cư của Liên Hợp Quốc cho biết, ít nhất 8 người đã thiệt mạng ngoài khơi bờ biển Djibouti và 22 người mất tích sau khi những kẻ buôn người tấn công một chiếc thuyền chở người di cư và buộc họ phải xuống thuyền.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, Washington có kế hoạch thay đổi cơ cấu triển khai quân sự trên khắp thế giới để thích ứng với các nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía nam và tăng cường khả năng răn đe ở châu Á - Thái Bình Dương.
Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang đổ tiền đầu tư vào hàng loạt dự án trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, khai thác khoáng sản... ở châu Phi nhằm gia tăng ảnh hưởng tại khu vực này.
Châu Phi đang trở thành điểm nóng địa chính trị của thế kỷ XXI khi Ấn Độ và Trung Quốc đẩy mạnh cuộc cạnh tranh ảnh hưởng kinh tế và quân sự. Với tham vọng trở thành cường quốc toàn cầu, Ấn Độ tăng tốc với các bước đi chiến lược mới, trong khi Trung Quốc vẫn giữ vững vị thế qua các khoản đầu tư tỷ USD.
Ô tô đã qua sử dụng chiếm 60% số xe được đăng ký hàng năm tại châu Phi, đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ô nhiễm, an toàn giao thông và sức khỏe cộng đồng.
Ngày 29/4,Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) và Cơ quan Phát triển Liên chính phủ (IGAD) khu vực Đông Phi công bố báo cáo số người đang phải trải qua tình trạng thiếu lương thực ở khu vực Đông và Trung châu Phi đã tăng lên 73 triệu người vào tháng 4.
Theo các nhà khoa học, hàng triệu năm nữa, khu vực Bắc Phi có thể sẽ là nơi hình thành một đại dương mới khi các mảng kiến tạo 'xa rời' nhau dọc theo Đới tách giãn Đông Phi.
Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư trực tiếp nước ngoài kỹ thuật số (DFDI) 2025 tại Islamabad, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết các cam kết đầu tư hơn 700 triệu USD phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng đối với quá trình chuyển đổi số của nước này.
Ngày 26/4, Liên minh châu Phi (AU) đã lên án cuộc tấn công của phiến quân thánh chiến diễn ra vào tuần trước ở miền Bắc Benin khiến 54 quân nhân thiệt mạng, gọi đây là một 'hành động hèn nhát' đồng thời tái khẳng định quyết tâm chống chủ nghĩa khủng bố ở Sahel.
Hôm 11/4, Estonia đã tiến hành chiến dịch bắt giữ tàu chở dầu Kiwala tại Vịnh Muuga, gần đảo Aegna ở Vịnh Phần Lan, đánh dấu giai đoạn mới trong cuộc đối đầu với Nga.
Theo nguồn tin an ninh Somalia, các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Al-Shabaab đã bắn nhiều quả đạn cối gần sân bay quốc tế ở Thủ đô Mogadishu vào ngày 6/4, làm gián đoạn các chuyến bay quốc tế đến Somalia.
Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ đã tạm dừng đóng góp tài chính cho Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm chi tiêu chính phủ và rút lui khỏi các thể chế toàn cầu mà họ coi là trái ngược với chủ trương 'Nước Mỹ trên hết'.
Mỹ đã tạm dừng đóng góp cho Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh nỗ lực cắt giảm chi tiêu của chính phủ.
Hải quân Ấn Độ sẽ tổ chức diễn tập hàng hải tại Ấn Độ Dương cùng lực lượng của 10 quốc gia Đông Phi vào tháng 4 tới.
Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) đã phải thực hiện một đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn sau khi chịu tác động nặng nề từ việc Mỹ cắt giảm viện trợ nước ngoài.
Mặc dù động thái bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo 100% tấm của Ấn Độ được nhận định rằng sẽ khiến mặt bằng giá gạo thế giới chịu áp lực, giá gạo Việt Nam được nhận định có thể sẽ không chịu ảnh hưởng đáng kể và vẫn tiếp tục đứng vững với phân khúc chất lượng cao.
Một quan chức giấu tên tại Yemen cảnh báo số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng khi lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc theo bờ biển.
Ấn Độ bất ngờ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo 100% tấm. Động thái này dấy lên lo ngại giá gạo thế giới lao dốc và sẽ làm gia tăng cạnh tranh giữa các nhà xuất khẩu lớn, trong đó có Việt Nam.
Dựa trên những dự báo về sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2024 - 2025, với dự trữ gạo 100% tấm tăng gần 9 lần so với mục tiêu, động thái bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo 100% tấm của Ấn Độ được nhận định rằng sẽ khiến thị trường đối mặt cạnh tranh khốc liệt hơn và mặt bằng giá gạo thế giới sẽ chịu áp lực đáng kể.
Trong báo cáo ngày 7/3, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và Cơ quan Liên chính phủ về Phát triển khu vực Đông Phi (IGAD) ước tính, có khoảng 82,1 triệu người tại Đông Phi và Trung Phi đang rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, cần được hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.
Chính phủ Ấn Độ cuối ngày 7/3 (giờ địa phương) đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo 100% tấm.
Việc nối lại xuất khẩu gạo 100% tấm của Ấn Độ sẽ cho phép các nước nghèo ở châu Phi đảm bảo nguồn cung ngũ cốc với giá thấp hơn, đồng thời hỗ trợ các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Ngày 6/3, trên 180 người di cư được cho là đã thiệt mạng khi 2 chiếc thuyền chở họ bị lật ở ngoài khơi Yemen.
Một nhiếp ảnh gia từng ghé thăm vùng Semera ở đông bắc Ethiopia nhiều năm trước và ghi lại cuộc sống của người Afar nơi đây.
Ethiopia, quốc gia nằm ở khu vực Sừng châu Phi, giáp ranh với Eritrea, Djibouti, Somalia và Kenya, nổi tiếng với việc sử dụng lịch Coptic truyền thống với 13 tháng trong một năm.
Theo Cơ quan Quản lý kênh đào Suez, việc các hãng tàu sử dụng các tuyến hàng hải khác để tránh bị tấn công ở Biển Đỏ khiến họ phải trả chi phí cao hơn, hành trình dài hơn và tốn nhiều nhiên liệu hơn.
Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ (REA) vừa kêu gọi chính phủ nước này dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo 100% tấm sau khi lượng tồn kho tăng vọt, gấp gần 9 lần mục tiêu đề ra. Nếu được chấp thuận, động thái này có thể giúp giải phóng nguồn cung lớn ra thị trường toàn cầu, đặc biệt là các nước châu Phi và nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, ethanol ở châu Á.
Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) diễn ra tại Addis Ababa, thủ đô của Ethiopia ngày 15-2, ông Mahmoud Ali Youssouf - Ngoại trưởng Djibouti, đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi.
Phiên họp thường kỳ lần thứ 38 của Đại hội nguyên thủ quốc gia và chính phủ Liên minh châu Phi (AU) vào ngày 15/2 đã bầu Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế Djibouti Mahamoud Ali Youssouf làm Chủ tịch mới của Ủy ban AU, đánh dấu bước chuyển mới trong lãnh đạo tổ chức khu vực này.
Ngày 12/2, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, nước này và Senegal đã thành lập một ủy ban phối hợp việc Paris rút quân đội quốc gia khỏi đất nước Tây Phi, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.
Từng được coi là 'lính gác của châu Phi', Pháp đang suy giảm dần sự hiện diện quân sự ở lục địa đen và điều này tác động lớn tới lợi thế chiến lược của Paris.
Ngày 31/1, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và Cơ quan Liên chính phủ về Phát triển (IGAD) của các nước Đông Phi cho biết khoảng 67,4 triệu người ở Sừng châu Phi đang mất an ninh lương thực.
Quốc gia duy nhất có 13 tháng trong một năm nằm ở châu Phi, giáp các nước Eritrea, Djibouti, Somalia và Kenya.
Ngày 21/1, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết, tổng cộng có 20 người di cư Ethiopia, bao gồm 9 phụ nữ và 11 nam giới, đã thiệt mạng khi thuyền của họ bị lật ngoài khơi bờ biển phía nam Yemen vào cuối tuần qua.
Quyết định này không chỉ phản ánh những biến động chính trị nội bộ mà còn là một phần của xu hướng rộng lớn hơn ở Tây Phi, nơi nhiều quốc gia đang tìm cách khẳng định chủ quyền và giảm bớt sự phụ thuộc vào Pháp.
Trên khắp châu Phi sắp tới, Pháp chỉ còn khoảng 1.500 binh lính ở Djibouti và 300 binh lính ở Gabon
Nhật Bản đã phân bổ 8,1 tỷ yen (51 triệu USD) trong năm tài chính 2025 để trang bị quốc phòng cho các nước có cùng chí hướng như Philippines, Malaysia,... tăng hơn 60% so với năm trước.
Tổng thống Côte d'Ivoire Alassane Ouattara cho biết quân đội Pháp sẽ trao trả quyền kiểm soát căn cứ quân sự của họ tại Abidjan kể từ tháng 1/2025, tiếp tục quá trình rút quân khỏi Tây Phi.
Tổng thống Côte d'Ivoire Alassane Ouattara cho biết quân đội Pháp sẽ trao trả quyền kiểm soát căn cứ quân sự của họ tại Abidjan kể từ tháng 1/2025, tiếp tục quá trình rút quân khỏi Tây Phi.