Điều khiến Haaland khó chịu nhất

Trung phong người Na Uy mong muốn các cơ quan quản lý bóng đá sử dụng công nghệ trên toàn bộ sân thi đấu, bao gồm cả quả ném biên.

Haaland cho rằng trọng tài cần để ý đến những tình huống ném biên nhiều hơn.

Những quả ném biên thường bị xem nhẹ trong các trận đấu. Nhiều đội bóng cũng tận dụng lỗ hổng này để sử dụng chiến thuật ngầm, ví dụ cầu thủ sẽ "ăn trộm" nhiều mét trong lúc ném bóng.

Chia sẻ trong podcast của Man City, Haaland nói: "Điều cần được làm đầu tiên lúc này là áp dụng công nghệ vào đường biên ngang khắp mặt sân, để bạn biết khi nào bóng đã ra ngoài. Song, điều khiến tôi khó chịu nhất là những quả ném biên".

"Nếu bạn ném theo cách này hay cách khác, đó không phải vấn đề. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn ném bóng bằng cả hai tay. Tôi thậm chí còn không biết luật ném bóng, và nếu tôi thực hiện quả ném biên, có thể tôi sẽ làm sai", Haaland tiếp tục.

Tiền đạo của Man City cũng chỉ ra bất cập trong bóng đá, đặc biệt liên quan tới các quả ném biên. Đó là nhiều cầu thủ "gian lận" vị trí khi thực hiện pha ném bóng. "Phải có giới hạn một cầu thủ được di chuyển bao xa trong quả ném biên. Họ không thể 'gian lận' nhiều mét như vậy", mũi nhọn 23 tuổi nhấn mạnh.

Thời gian qua, bóng đá đã giới thiệu công nghệ goal-line cũng như áp dụng VAR để giảm thiểu những sai sót trong việc điều hành trận đấu. Tuy nhiên, tranh cãi vẫn xuất hiện.

Thái Hoàng

Nguồn Znews: https://znews.vn/dieu-khien-haaland-kho-chiu-nhat-post1466644.html