1.000 học sinh TP. Vinh - Nghệ An chia sẻ 'điều muốn nói' về thuốc lá và chất gây nghiện mới

Nhiều chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, công an, bác sĩ cùng hơn 1.000 giáo viên, học sinh quy tụ tại Diễn đàn 'Điều em muốn nói', bàn kế sách đẩy lùi thuốc lá và chất gây nghiện mới diễn ra tại TP.Vinh, Nghệ An chiều 14/5.

Diễn đàn do Báo Tiền Phong phối hợp Sở GD&ĐT Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức với chủ đề: Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới, diễn ra tại Trường THPT Hà Huy Tập.

Hơn 1.000 giáo viên, học sinh đến từ các Trường THCS, THPT tại TP.Vinh; các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, công an, bác sĩ... cùng có mặt bàn "kế sách".

Với chủ đề “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới”, báo Tiền Phong cùng các đơn vị phối hợp muốn đem vấn đề thời điểm hiện tại cực kỳ nóng bỏng, thậm chí nhức nhối ra "mổ xẻ", bởi hệ quả không chỉ ảnh hưởng đến thế hệ học trò, mà có nguy cơ biến dạng môi trường sư phạm.

Hơn 1.000 học sinh tham gia Diễn đàn "Điều em muốn nói" diễn ra tại TP.Vinh

Hơn 1.000 học sinh tham gia Diễn đàn "Điều em muốn nói" diễn ra tại TP.Vinh

Diễn đàn là cơ hội để học sinh được đối thoại, giãi bày, trình bày quan điểm của bản thân với các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, những người nổi tiếng có ảnh hưởng trong xã hội.

Ông Lê Minh Toản, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong

Ông Lê Minh Toản, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Lê Minh Toản mong muốn chính những người làm quản lý giáo dục, chuyên gia đồng hành cùng với các em học sinh thông qua những câu chuyện các em đưa ra để truyền tải, đưa ra giải pháp.

“Ngay từ trên ghế nhà trường, các em học sinh chuẩn bị cho mình một tâm thế về thể chất với sức khỏe và tinh thần để nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện. Thuốc lá điện tử hiện tại đang đánh vào sự hiếu kỳ, tò mò của giới trẻ, nhất là lứa tuổi học đường. Mong mỏi qua diễn đàn này sẽ truyền tải thông điệp để học sinh nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện trong trường học” - ông Lê Minh Toản nói.

Tiến sĩ Trần Văn Lam - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiến sĩ Trần Văn Lam - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tiến sĩ Trần Văn Lam đánh giá cao sáng kiến của Báo Tiền phong và Sở GD&ĐT Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An trong việc tổ chức diễn đàn “Điều em muốn nói”. Theo tiến sỹ Lam, đây là cách làm có chiều sâu, có sức lan tỏa, bởi thay vì tuyên truyền một chiều, chương trình đã khơi dậy tiếng nói của chính các em học sinh, giúp các em mạnh dạn bày tỏ quan điểm, thể hiện sự chủ động và trách nhiệm trong việc bảo vệ bản thân và cộng đồng khỏi tác hại của thuốc lá.

“Bộ GD&ĐT thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm các quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá trong các cơ sở giáo dục và việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cấm mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử; đẩy mạnh công tác giáo dục, truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và xây dựng “Trường học không thuốc lá” - Tiến sỹ Trần Văn Lam nói.

Chuyên gia, nhà quản lý tham gia diễn đàn

Chuyên gia, nhà quản lý tham gia diễn đàn

Đại úy Trần Hữu Đắc, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An hay, công an địa phương từ năm 2024 đến nay đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ đối tượng vi phạm liên quan đến việc mua bán ma túy núp bóng thực phẩm đồ uống, thuốc lá điện tử và các vi phạm pháp luật liên quan đến bóng cười; xử phạt vi phạm hành chính 19 vụ, 27 đối tượng và khởi tố 1 vụ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy núp bóng thuốc lá điện tử.

Đại úy Trần Hữu Đắc, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại diễn đàn

Đại úy Trần Hữu Đắc, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại diễn đàn

"Ngày 30/11/2024, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết 173 về hoạt động chất vấn, trong đó Quốc hội đã thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội. Như vậy, từ năm 2025, thuốc lá điện tử sẽ được coi là mặt hàng cấm tại Việt Nam" - Đại úy Trần Hữu Đắc thông tin.

Học sinh TP.Vinh chia sẻ quan điểm, câu chuyện của bản thân

Học sinh TP.Vinh chia sẻ quan điểm, câu chuyện của bản thân

Gần 1.000 học sinh THCS, THPT trên địa bàn TP.Vinh có mặt tại Trường THPT Hà Huy Tập chiều 14/5 đã trực tiếp chia sẻ, trao đổi, trình bày những câu chuyện, vấn đề của bản thân với các chuyên gia, nhà quản lý để được giải đáp, hướng dẫn, tư vấn.

Theo em Phan Quỳnh Phương (lớp 12C1, trường THPT chuyên Phan Bội Châu), việc từ chối lời mời gọi của các bạn thực sự không hề dễ dàng. Bởi tâm lý đa số học sinh đều sợ làm phật lòng bạn bè, áp lực từ nỗi sợ bị cô lập, hoặc trở nên khác biệt so với mọi người khiến ta khó từ chối.

Phan Quỳnh Phương (lớp 12C1, trường THPT chuyên Phan Bội Châu): "Việc từ chối lời mời gọi của các bạn thực sự không hề dễ dàng"

Phan Quỳnh Phương (lớp 12C1, trường THPT chuyên Phan Bội Châu): "Việc từ chối lời mời gọi của các bạn thực sự không hề dễ dàng"

“Ở độ tuổi như em còn thiếu kinh nghiệm, muốn được công nhận từ bạn bè, nên đối lúc lầm tưởng việc chấp nhận lời rủ rê sẽ tăng thể diện cho bản thân. Thực sự cần thiết phải trang bị cho chúng em kiến thức, kỹ năng để phòng tránh, từ chối lời mời gọi hút thuốc lá, thuốc lá điện tử” - Quỳnh Phương trải lòng.

Thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới đã và đang từng bước thâm nhập vào môi trường học đường ở cả ba cấp học từ tiểu học, THCS đến THPT và giới trẻ. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy tỉ lệ học sinh 13 - 15 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử đã tăng hơn gấp đôi, từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023, cho thấy xu hướng đáng lo ngại trong giới trẻ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trên toàn cầu, gần 37 triệu trẻ em từ 13–15 tuổi đang sử dụng các sản phẩm thuốc lá, trong đó tỉ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên vượt qua cả người lớn ở nhiều quốc gia.

Trước tác hại của thuốc lá điện tử, Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội.

Nội dung này được thể hiện trong Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, được đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua chiều 30/11/2024.

Quang Minh - Anh Tuấn

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/dieu-em-muon-noi-noi-khong-voi-thuoc-la-va-chat-gay-nghien-moi-d206027.html