Diễn tập KVPT tỉnh năm 2019: Xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân

PTĐT - Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập một bên 3 cấp với đề mục: 'Chuyển LLVT tỉnh vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ'.

Khẩu đội cối 100 thực hành bắn đạn thật tại cuộc diễn tập.

Khẩu đội cối 100 thực hành bắn đạn thật tại cuộc diễn tập.

PTĐT - Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập một bên 3 cấp với đề mục: “Chuyển LLVT tỉnh vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”. Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn, 5 vấn đề huấn luyện đã phản ánh rõ nét về cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, lực lượng vũ trang làm nòng cốt, qua đó tạo thế vững chắc trong xây dựng hệ thống phòng thủ chung trên địa bàn.

Xác định diễn tập KVPT năm 2019 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng không chỉ trong năm 2019 mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài, BCĐ diễn tập KVPT tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, toàn diện từ tỉnh đến cơ sở về nhiệm vụ diễn tập.
Để cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị từ xây dựng kế hoạch, hệ thống văn kiện đến công tác đảm bảo mọi mặt cho diễn tập; khai thác và phát huy mọi nguồn lực đảm bảo cho việc xây dựng các công trình phục vụ diễn tập và nhiệm vụ quân sự, QPAN. Nổi bật, cơ quan quân sự đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quy hoạch, giải phóng mặt bằng gần 10ha và đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng căn cứ chiến đấu giả định cùng các công trình phụ trợ đảm bảo cơ bản, thiết thực, hiệu quả, mang tính lưỡng dụng cao kết hợp trải nghiệm giáo dục QPAN. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh huy động hàng nghìn ngày công lao động xây dựng các công trình hệ thống hầm, hào, thao trường, bãi tập… phục vụ huấn luyện, diễn tập theo chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành. Chỉ tính riêng trong chuẩn bị thao trường, Bộ CHQS tỉnh đã huy động cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị cùng với dân quân cơ động thuộc huyện Lâm Thao và Tam Nông tham gia tu sửa, làm mới 18 trận hỏa lực, gần 30 lô cốt, mô hình xe tăng, máy bay, 450 bia bảng các loại; trên 20 hầm ẩn nấp, hơn 5.000m giao thông hào và hàng chục khu vực tạo giả, khu vực phóng nổ…; phối hợp với Viettel Phú Thọ cùng các đơn vị liên quan triển khai hệ thống bản đồ kỹ thuật số 3D; hệ thống công nghệ thông tin, camera trực tuyến và đường truyền tín hiệu ở cả 3 cấp về Trung tâm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo, BCĐ diễn tập các cấp.Đại tá Đinh Mạnh Phác- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất từ trước đến nay cả về nội dung, phương pháp, thời gian và phạm vi tổ chức, đồng thời sử dụng nhiều loại vũ khí, trang thiết bị, phương tiện mới và hiện đại. Đặc biệt, BCĐ cho phép đầu tư xây dựng căn cứ giả định có tính lưỡng dụng cao, không chỉ cho cuộc diễn tập lần này mà còn phục vụ cho công tác diễn tập hàng năm; tổ chức các lớp học kỳ quân đội cho học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh”.

Tiểu đoàn bộ binh thực hành tiến công địch tại cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019.

Tiểu đoàn bộ binh thực hành tiến công địch tại cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 tổ chức với quy mô 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã); trong đó có huyện Lâm Thao, Tam Nông và thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao), thị trấn Hưng Hóa (huyện Tam Nông). Nét mới của cuộc diễn tập là có nhiều tình huống giả định phức tạp sát với nội dung và cuộc cách mạng 4.0 hiện nay như: Xử lý tình huống đối tượng phản động, khủng bố sử dụng thiết bị bay không người lái; xử lý tình huống đối tượng khủng bố tấn công công nghệ cao phá hoại hệ thống máy tính. Bên cạnh đó, lực lượng Công an, Quân đội đã phối hợp nhịp nhàng thực hành tốt nội dung thực binh chống khủng bố, bắt cóc con tin thể hiện đúng quan điểm: “Mềm dẻo, khôn khéo, linh hoạt, kiên quyết”. Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng - Phó Tư lệnh Quân khu 2 nhận định: “Cuộc diễn tập lần này của tỉnh Phú Thọ được tổ chức cùng một lúc theo 3 cấp đã tạo sự liên kết cho KVPT cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Về công tác chuẩn bị, BCĐ tỉnh đã kết hợp hài hòa giữa các vị trí diễn tập gồm vị trí diễn tập phần vận hành cơ chế, căn cứ chiến đấu giả định và khu vực bắn chiến đấu. Các khung tập, tài liệu phục vụ và quá trình luyện tập được thể hiện có chất lượng tốt. Kết quả của cuộc diễn tập lần này sẽ giúp BCĐ tỉnh xây dựng nền QPTD, gắn thế trận ANND ngày càng vững chắc. Khi bước vào thời kỳ khẩn cấp về quốc phòng, hay tình huống một cuộc chiến tranh có thể xảy ra thì hoàn toàn có thể chuyển hóa được thế trận, phát triển lực lượng trở thành một thế trận chiến tranh nhân dân theo đúng sự chỉ đạo của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay”.Cũng theo đánh giá của BCĐ diễn tập KVPT Quân khu, trong phần thực binh bắn chiến đấu của Tiểu đoàn dự bị động viên thuộc Trung đoàn 753, do dự báo, nắm chắc tình hình, mưu trí, sáng tạo, vận dụng linh hoạt kỹ, chiến thuật và phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với dân quân, các lực lượng trong KVPT nên các đơn vị tham gia đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Hệ thống văn kiện, các khung tập và lực lượng thực binh đã vận dụng sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về QPAN, xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay, nhất là Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” trong từng nội dung, vấn đề huấn luyện và từng giai đoạn diễn tập. Kết quả đạt được đã nói lên thực lực bảo vệ địa phương và phản ánh sinh động, hiệu quả xây dựng KVPT gắn liền với thế trận “quốc phòng toàn dân”, đây là cơ sở thực tiễn để tỉnh bổ sung, điều chỉnh kế hoạch xây dựng KVPT tỉnh trở thành “pháo đài” vững chắc trong hệ thống phòng thủ chung của Quân khu, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Huy Thắng

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/an-ninh-quoc-phong/201910/dien-tap-kvpt-tinh-nam-2019-xay-dung-vung-chac-the-tran-quoc-phong-toan-dan-167387