Điền kinh Thanh Hóa với sự trở lại đầy hứa hẹn

Nỗ lực không ngừng của các gương mặt trẻ, quyết tâm khẳng định mình của các VĐV kỳ cựu cùng với việc trở lại đầy ấn tượng của ngôi sao Quách Thị Lan, là dấu hiệu tốt lành cho đội tuyển điền kinh Thanh Hóa.

Quách Thị Lan (ngoài cùng bên trái) đánh dấu sự trở lại ấn tượng khi cùng các đồng đội giành 1 HCV, 1 HCĐ, phá 2 kỷ lục quốc gia tại Giải điền kinh tiếp sức vô địch châu Á năm 2024.

Năm 2023 và 2024 có thể xem là quãng thời gian quan trọng với đội tuyển điền kinh Thanh Hóa bởi đã có nhiều thay đổi ở vị trí HLV trưởng và lực lượng VĐV. Trong đó phải kể đến việc HLV trưởng Lưu Văn Hùng chuyển sang đội tuyển triathlon (ba môn phối hợp). Bên cạnh đó, nhiều VĐV của đội tuyển điền kinh như Hà Văn Nhật, Lê Thị Bích, Bùi Văn Dũng, Lê Thị Lan cũng chuyển sang bộ môn mới này. Vị trí HLV trưởng đội tuyển điền kinh đã được giao cho “thầy” Trần Văn Sỹ - người đã có nhiều đóng góp cho đội tuyển điền kinh Việt Nam tại các giải đấu quốc tế những năm gần đây. Trong bối cảnh có nhiều biến động về lực lượng VĐV, chân chạy số 1 Quách Thị Lan phải nghỉ thi đấu do án “treo giò” vì dính doping, một số gương mặt trụ cột có phần sa sút do tuổi tác, nhiệm vụ của HLV trưởng Trần Văn Sỹ và các cộng sự trong Ban huấn luyện như Lê Thị Tuyết, Lê Thị Phương là khá nặng nề.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh và Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Thanh Hóa đã xác định rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo trẻ để phát hiện các VĐV chất lượng, tài năng bổ sung cho các tuyến năng khiếu, tuyến trẻ để tiếp tục đào tạo, tạo điều kiện tham gia các giải trẻ, giải lứa tuổi cấp quốc gia hàng năm. Điều đáng mừng là điền kinh Thanh Hóa cũng đã trình làng nhiều gương mặt triển vọng, khẳng định được khả năng chuyên môn của mình tại các giải quốc gia. Đáng kể nhất là thành tích giành 2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ tại Giải trẻ và các nội dung tiếp sức vô địch quốc gia năm 2023. Trong đó, VĐV Lê Thị Thảo giành 2 HCV cho đoàn Thanh Hóa ở các cự ly chạy 200m và 400m. Ngoài ra, Thanh Hóa còn thống trị nội dung nhảy sào nữ với 1 HCV, 1 HCĐ của các VĐV Phạm Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Phương. Đây là 2 gương mặt trẻ xuất sắc của điền kinh Thanh Hóa ở nội dung nhảy sào.

Điền kinh Thanh Hóa cũng trình làng một số gương mặt trẻ triển vọng khác như: Mai Thị Ngọc Anh khi VĐV này đã giành 2 HCĐ ở môn nhảy xa và cự ly chạy 3.000m tại giải trẻ quốc gia 2023. Ngoài ra, còn có VĐV Nguyễn Ánh Dương ở nội dung ném đĩa. Nam VĐV này đã giành HCĐ tại giải trẻ quốc gia. Đây là tấm huy chương khá thú vị bởi nội dung này còn khá mới mẻ với điền kinh Thanh Hóa.

HLV trưởng đội tuyển điền kinh Thanh Hóa Trần Văn Sỹ chia sẻ: Trong 2 năm trở lại đây, Ban huấn luyện luôn trăn trở, dành hết tâm huyết, sự tập trung cho công tác đào tạo các tuyến VĐV năng khiếu và đội trẻ. Kể từ khi hệ thống đường piste sân vận động tỉnh được làm mới, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh đã mua sắm thêm trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, nhờ đó điều kiện cho công tác huấn luyện, tập luyện của cả thầy và trò đã được nâng lên đáng kể.

Ban huấn luyện cũng tạo điều kiện để các VĐV tuyến năng khiếu và trẻ tham gia thi đấu tại giải trẻ quốc gia, giải các nhóm tuổi trẻ quốc gia để các em được cọ xát. Căn cứ thành tích thi đấu, Ban huấn luyện sẽ có hướng đầu tư chuyên sâu, trọng điểm cho các VĐV có năng khiếu, có khả năng phát triển cao hơn. Về cơ bản, thành tích thi đấu của các VĐV Thanh Hóa tại các giải trẻ cấp quốc gia trong 3 năm trở lại đây luôn ở mức ổn định và tiến bộ qua từng năm.

Bên cạnh những tín hiệu đáng mừng về công tác đào tạo trẻ, điền kinh Thanh Hóa còn có những sự trở lại đầy hứa hẹn của những “ngôi sao”, trong đó phải kể đến Quách Thị Lan. Sau hơn 1 năm nghỉ thi đấu, nữ chân chạy số 1 xứ Thanh đã trở lại từ năm 2024. Nỗ lực không biết mệt mỏi, sự kiên trì và quyết tâm cao đã giúp cô có sự trở lại đầy ấn tượng với thành tích xuất sắc tại Giải điền kinh tiếp sức vô địch châu Á năm 2024. Quách Thị Lan cùng các đồng đội giành HCV ở nội dung 4x400m tiếp sức nữ và HCĐ ở nội dung tiếp sức 4x400m tiếp sức hỗn hợp, đồng thời phá kỷ lục quốc gia ở cả 2 nội dung trên. Sự trở lại của Quách Thị Lan chính là nguồn động viên lớn cho điền kinh Thanh Hóa trong giai đoạn đầy thử thách hiện nay và cũng là sự chuẩn bị tốt cho Giải vô địch quốc gia năm 2024, hướng tới SEA Games 33 tại Thái Lan năm 2025.

VĐV Bùi Thị Thu Hà - gương mặt trẻ tiêu biểu của điền kinh Thanh Hóa vừa giành 2 HCB tại Giải Tiền Phong Marathon 2024.

Anh trai của Quách Thị Lan là Quách Công Lịch cũng vừa giành HCV ở nội dung chạy 400m vượt rào nam tại Giải điền kinh Cúp tốc độ TP Hồ Chí Minh năm 2024. Điều đáng nói là nam tuyển thủ quốc gia này đã không ngừng nỗ lực để khẳng định đẳng cấp của mình trước sự cạnh tranh của nhiều VĐV trẻ hơn trong nước. Bên cạnh 2 nội dung sở trường chạy 400m và 400m vượt rào, Quách Công Lịch còn được xem là nhân tố quan trọng của điền kinh Thanh Hóa ở các nội dung chạy tiếp sức nam và tiếp sức hỗn hợp. Ngoài ra, các VĐV khác như Trương Thị Thu (nhảy sào), Lê Văn Thao (cự ly chạy 5.000m, 10.000m, các cự ly tiếp sức), Lương Văn Thao (400m, các nội dung tiếp sức), Bùi Thị Thu Hà (cự ly 5.000m) cũng đang tỏ rõ quyết tâm nâng cao thành tích tại Giải vô địch quốc gia năm 2024, qua đó tìm cơ hội giành vé dự SEA Games 33 - năm 2025 cũng như các giải đấu quốc tế khác.

Được biết, dù đã tách ra từ điền kinh nhưng khi cần thiết, Ban huấn luyện đội tuyển triathlon và điền kinh có sự linh hoạt trong việc tăng cường VĐV cho các giải đấu. Những gương mặt xuất sắc của đội tuyển triathlon sẽ được tăng cường cho đội tuyển điền kinh khi cần. Điều này đã được thực hiện tại Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong năm 2024 khi các VĐV Thanh Hóa giành 2 HCB.

Những yếu tố đầy lạc quan trên đã khẳng định điền kinh Thanh Hóa sẵn sàng chinh phục những giải đấu lớn trong năm 2024, tự tin hướng tới SEA Games 33 - năm 2025 và đặc biệt là chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026.

Bài và ảnh: Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/dien-kinh-thanh-hoa-voi-su-tro-lai-day-hua-hen-215143.htm