Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Pháp: Thúc đẩy hợp tác, nâng tầm nông sản Việt
Ngày 10/10, tại Thủ đô Paris, Pháp, Tập đoàn Central Retail Việt Nam, phối hợp với Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp (MEDEF) và Bộ Công Thương Việt Nam đã đồng tổ chức 'Diễn đàn Kinh tế Nông nghiệp Việt Nam - Pháp'.
Sự kiện quy tụ đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, nhà bán lẻ Pháp và gần 40 doanh nghiệp Việt Nam đến từ nhiều lĩnh vực nhằm trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thúc đẩy quan hệ thương mại song phương.
Phát biểu tại sự kiện, thay mặt Bộ Công Thương Việt Nam, Phó vụ trưởng Nguyễn Thảo Hiền nhấn mạnh Việt Nam và Pháp có mối quan hệ gắn bó lâu dài, không chỉ về lịch sử – văn hóa mà còn trong hợp tác kinh tế. Với kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 5,4 tỷ USD năm 2024, Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam tại châu Âu, đồng thời cũng là nhà đầu tư Liên minh châu Âu (EU) lớn thứ hai tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 4 tỷ USD.

Việt Nam – Pháp tăng cường đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm.
Người tiêu dùng Pháp và châu Âu nói chung ngày càng quan tâm tới các sản phẩm xanh, sạch, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, thân thiện với môi trường. Đây là định hướng mà doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực thực hiện. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đạt được các chứng nhận quốc tế quan trọng (như GlobalGAP, HACCP, ISO, FSC…) và đang triển khai mạnh mẽ mô hình sản xuất theo hướng kinh tế tuần hoàn nhằm đáp ứng các yêu cầu của nhiều đối tác toàn cầu. Chính vì vậy diễn đàn lần này là một sự kiện quan trọng góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế – thương mại giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.
Về phần mình, ông Jean Paul Torris, Chủ tịch Hiệp hội quốc gia về thực phẩm, Đại diện MEDEF khẳng định Diễn đàn Kinh tế Nông Nghiệp Việt Nam – Pháp là sự thực tế hóa của các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, xứng đáng với Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện mà song phương mới thiết lập hồi cuối 2024.
Trong thời gian qua, Việt Nam đã thể hiện một cách rõ nét sự năng động trong công cuộc hiện đại hóa sản xuất, phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp - công nghiệp, cũng như thúc đẩy tích hợp đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Những nỗ lực này được cộng đồng doanh nghiệp Pháp và tổ chức MEDEF đánh giá cao, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác lâu dài với Việt Nam.
Đại diện MEDEF cho biết: “Chính phủ Việt Nam mong muốn chuyển từ xuất khẩu nông sản thô sang phát triển nền kinh tế giá trị gia tăng cao thông qua chế biến và hợp tác công nghệ, đầu tư công nghiệp. Sự hợp tác này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên: Việt Nam phát triển chuỗi cung ứng, còn các doanh nghiệp Pháp mở rộng dấu ấn tại thị trường ASEAN và tận dụng hiệp định tự do thương mại Việt Nam-EU. Nhờ đó, Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu sản phẩm có giá trị gia tăng”.
Đồng quan điểm với MEDEF, ông Paul Lê, Phó Chủ tịch Central Retail phụ trách Xúc tiến Thương mại nhấn mạnh Tập đoàn Central Retail mong muốn được phát triển cùng đất nước Việt Nam: “Mục tiêu của chúng tôi là phát triển cùng xã hội Việt Nam. Với khả năng của chuỗi siêu thị của mình, chúng tôi sẽ hỗ trợ các hợp tác xã, hội nông dân quảng bá các mặt hàng ra thế giới”.
Song song với những lợi thế, Việt Nam vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới để có thể dễ dàng tiếp cận và thâm nhập các thị trường tiêu chuẩn cao như Pháp và châu Âu. Ông Nguyễn Xuân Linh, Giám đốc vận hành Tập đoàn B'Lao-Scavi, Pháp chia sẻ: “Sắp tới những nhu cầu của thị trường châu Âu, trong đó chính phủ Pháp yêu cầu về truy xuất nguồn gốc của hàng hóa. Tất cả những công ty muốn đi vào thị trường châu Âu thì cần phải tuân thủ tất cả những quy định đó mới có thể thiết lập tại châu Âu và tại Pháp. Những rào cản đó, mặc dù có khó khăn ban đầu nhưng đó là một động lực cho các doanh nghiệp Việt Nam cần phải vươn lên, làm chủ được công nghệ của mình và làm chủ được cả những trách nhiệm ở xã hội và môi trường để từ đó đáp ứng được những điều kiện mà tôi nghĩ mặc dù cao nhưng mà tối cần thiết để có thể phát huy và vươn ra thế giới”.
Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Nông nghiệp Việt Nam – Pháp, Central Retail Việt Nam và Verger de la Blottìere – một trong những hợp tác xã trồng và xuất khẩu táo hàng đầu của Pháp – đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm nghiên cứu và xem xét khả năng hợp tác đưa các sản phẩm táo chất lượng cao của Pháp vào thị trường Việt Nam. Thỏa thuận này mở ra cơ hội để người tiêu dùng Việt Nam được thưởng thức nhiều hơn các dòng táo cao cấp, đa dạng về hương vị và chủng loại, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của khách hàng Việt, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại song phương giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực nông sản – thực phẩm.