Điện Biên: Tặng quà gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Pa Thơm

Trong chuỗi các hoạt động của chương trình 'Phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên' nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng nay (6/3), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức tặng quà Đồn Biên phòng Pa Thơm; gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Pa Thơm (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xã Pa Thơm (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Anh Dũng

Tham dự chương trình có các đồng chí: Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP. Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Đỗ Thị Thu Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Tại chương trình, Hội LHPN Việt Nam đã trao 100 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng; trao 50 suất quà cho học sinh nghèo mỗi suất gồm 1,2 triệu đồng tiền mặt, 1 hộp sữa. Tặng 3 loa kéo cho Hội LHPN xã, UBND xã và Đồn Biên phòng Pa Thơm.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xã Pa Thơm. Ảnh: Anh Dũng

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP trao quà cho các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” của Đồn Biên phòng Pa Thơm. Ảnh: Anh Dũng

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xã Pa Thơm. Ảnh: Anh Dũng

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Pa Thơm. Ảnh: Anh Dũng

Phát biểu tại buổi thăm, tặng quà, đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam ghi nhận những kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2023 của Đồn Biên phòng Pa Thơm. Đồng chí cho biết, thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam tiếp tục tổ chức những hoạt động, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no, đặc biệt là hoạt động hướng về biên giới như chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã tạo sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo khu vực biên giới phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Đồng chí mong muốn cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong năm 2024; đồng thời cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều hoạt động quan tâm, tạo điều kiện, chăm lo tới đời sống các hội viên phụ nữ trên địa bàn…

Nhân dịp này, Hội LHPN Việt Nam cùng đoàn công tác đã dự khởi công Mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn Quàng Thị Chung, bản Xa Cuông, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công nhà Mái ấm tình thương cho chị Quàng Thị Chung, bản Xa Cuông, xã Pa Thơm. Ảnh: Anh Dũng

Anh Dũng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dien-bien-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-phu-nu-ngheo-hoc-sinh-co-hoan-canh-kho-khan-tai-xa-pa-thom-post473241.html