Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/5

Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 25/5/2025.

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi tù nhân lớn nhất từ trước đến nay. Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/5 thông báo nước này và Ukraine đã thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân lớn, trao đổi 390 tù nhân của mỗi bên.

Đây là giai đoạn đầu tiên trong thỏa thuận trao đổi 1.000 tù nhân chiến tranh được hai bên nhất trí trong cuộc hòa đàm tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Theo Bộ Quốc phòng Nga, 270 binh sỹ và 120 dân thường của nước này đã được trả tự do từ các vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Đổi lại, 270 tù nhân và 120 dân thường Ukraine cũng đã được thả.

Những tù nhân Nga được trả tự do hiện đang có mặt tại Cộng hòa Belarus, để được hỗ trợ về tâm lý và y tế cần thiết. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn do phía Nga khởi xướng dự kiến sẽ tiếp tục trong những ngày tới.

Nga phóng hàng loạt UAV và tên lửa tập kích thủ đô Kiev của Ukraine. Giới chức Ukraine vừa cho biết, Nga đã tấn công thủ đô Kiev vào sáng sớm 24/5 bằng máy bay không người lái và tên lửa, gây ra các đám cháy lớn, khiến ít nhất 8 người bị thương ở quận Solomyanskyi trên bờ Tây của sông Dnipro.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Ukraine phóng số lượng UAV kỷ lục trong 3 ngày để tấn công các mục tiêu của Nga. Theo báo The Kyiv Post, kể từ ngày 22/5, hơn 750 UAV mang chất nổ đã được phóng đi từ vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát để tấn công các mục tiêu ở miền Tây nước Nga. Một số UAV của Ukraine đã vượt qua quãng đường hơn 800 km trong không phận Nga trước khi chuyển sang giai đoạn tấn công cuối cùng.

Theo hãng tin độc lập Nga Astra dẫn nguồn quân sự sáng 24/5, từ ngày 20 đến 23/5, tổng cộng 756 UAV của Ukraine đã xâm nhập không phận Nga. Chính quyền Nga đã tạm thời đình chỉ hoạt động hàng không dân dụng tại các thành phố Vladimir, Kaluga, Kostroma, Tambov, Yaroslavl, Ivanovo, Samara và Nizhny Novgorod, cũng như tại các sân bay Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo và Zhukovsky ở Moscow.

Quân đội Nga tiến vào Yunakovka, mở rộng tác chiến tại vùng Sumy của Ukraine. Chuyên gia quân sự Andrey Marochko cho biết lực lượng Nga đã tiến vào Yunakovka thuộc vùng Sumy của Ukraine, nơi Kiev từng điều quân đến vùng Kursk giáp biên giới Nga.

“Theo thông tin tôi nhận được, quân đội của chúng tôi đã tiến vào Yunakovka, khu vực đóng vai trò trung tâm hậu cần để di chuyển các binh sĩ Ukraine đến vùng Kursk”, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của ông Marochko đưa tin ngày 24/5.

Trước đó, ông Marochko cũng tiết lộ lực lượng Nga đã mở rộng phạm vi kiểm soát hỏa lực trên một tuyến đường cao tốc quan trọng giữa Yunakovka và Oleshnya. Kiev đã sử dụng tuyến đường này để gửi hàng tiếp tế cho nhóm chiến đấu Ukraine tại khu vực tiền tuyến này.

Nga và Ukraine chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán mới. Sau một tuần ngoại giao sôi động, những nỗ lực hòa đàm giữa Nga và Ukraine có dấu hiệu chững lại khi cả hai bên đều chưa có kế hoạch cho các cuộc đàm phán mới. Đây được xem là khoảng dừng cần thiết để các bên liên quan đánh giá tình hình, xác định lại các mục tiêu và gia tăng đòn bẩy trước khi bước vào bất kỳ cuộc đàm phán quan trọng nào.

Theo Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov, không có thỏa thuận cụ thể nào về các cuộc họp tiếp theo giữa Nga và Ukraine. Ông đồng thời cho biết, công việc hiện tập trung vào cuộc trao đổi tù binh lớn được các bên nhất trí hồi tuần trước tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Rộ tin Nga phát triển máy bay không người lái Lancet XXL, tầm hoạt động lên tới 200 km. Một số nhà quan sát cho biết, Nga đã triển khai phiên bản nâng cấp máy bay không người lái Lancet, có tên là Lancet XXL, với tầm hoạt động mở rộng đến 200 km và mang đầu đạn tương đương với 20 kg thuốc nổ TNT, theo Bulgarian Military.

Lancet là dòng máy bay không người lái (UAV) tự sát do ZALA Aero Group, một công ty con của Kalashnikov Concern, phát triển. UAV này trở thành vũ khí chủ chốt trong các hoạt động quân sự của Nga kể từ khi xảy ra xung đột với Ukraine vào tháng 2/2022.

Ở thời điểm hiện tại, Lancet-3 là biến thể mới nhất, được thiết kế để xác định và tấn công các mục tiêu có giá trị cao. UAV thường nhắm vào pháo binh, xe bọc thép và hệ thống phòng không.

Tổng thống Nga chỉ đạo cải tổ toàn diện ngành công nghiệp quốc phòng. Phát biểu trong cuộc họp của Ủy ban về hợp tác kỹ thuật quân sự diễn ra ngày 23/5, ông Putin chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng một lộ trình chiến lược, hướng tới cân bằng các mục tiêu then chốt của lĩnh vực quốc phòng.

Theo nhà lãnh đạo Nga, ngành công nghiệp quốc phòng cần tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng yếu: hoàn thành các đơn đặt hàng quốc phòng, thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự với các đối tác quốc tế và phát triển sản xuất hàng hóa dân dụng. Ông đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm bắt và làm chủ các công nghệ lưỡng dụng, tức những công nghệ có thể ứng dụng cả trong quân sự lẫn dân sự, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp quốc phòng.

Giang Bùi/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-255-post1201868.vov