Điểm tin thế giới sáng 11/3: Máy bay Ấn Độ bị dọa đánh bom, Đức muốn đàm phán vũ khí hạt nhân, Mỹ hủy 83% chương trình USAID
Báo Thế giới và Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 11/3.
Châu Á
THE STAR. Malaysia ước tính chào đón khoảng 250.000 - 400.000 lượt du khách Hồi giáo đến quốc gia này trong tháng lễ Ramadan.

Đối với các du khách, trải nghiệm lễ hội Ramadan tại các nước Hồi giáo sẽ đưa họ đến với nhiều hoạt động truyền thống, thưởng thức ẩm thực đặc trưng và cảm nhận không khí linh thiêng trong môi trường văn hóa đa dạng. (Nguồn: Reuters)
THX. Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane cùng Phu nhân và đoàn đại biểu nước này sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 12-14/3.
JAKARTA POST. Chính phủ Indonesia công bố biện pháp nhằm quản lý 100% chất thải vào năm 2029, trong khuôn khổ Kế hoạch phát triển trung hạn quốc gia 2025-2029.
NEWS 24. Indonesia cân nhắc mua tàu sân bay ITS Giuseppe Garibaldi (C 551) của Italy để tăng cường năng lực của Hải quân.
BANGKOK POST. Thái Lan có kế hoạch xây dựng một bến du thuyền lớn tại tỉnh miền Nam Surat Thani để thúc đẩy nền kinh tế du lịch của đảo Koh Samui.
YONHAP. Không quân Hàn Quốc công bố báo cáo điều tra sơ bộ về vụ máy bay chiến đấu thả bom nhầm xuống một ngôi làng vào tuần trước.
Hàn Quốc xác nhận lỗi thả bom sai vị trí là do phi công của máy bay đầu tiên nhập nhầm tọa độ mục tiêu trước khi cất cánh.
KYODO. Tập đoàn Honda Motor (Nhật Bản) sẽ giảm một nửa công suất sản xuất động cơ tại một nhà máy ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
TASS. Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa thành lập một ủy ban cấp cao để bảo vệ hòa bình, trong đó có nhiệm vụ hỗ trợ người dân tại các tỉnh miền Tây bị ảnh hưởng bởi các cuộc đụng độ gần đây.
TIMES OF INDIA. Một chuyến bay chở hơn 300 người của hãng hàng không Air India bị đe dọa đánh bom và phải quay trở lại Mumbai (Ấn Độ) khoảng 4 giờ sau khi cất cánh.
Châu Âu
REUTERS. Theo báo cáo của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), nhập khẩu vũ khí của châu Âu tăng vọt 155% trong giai đoạn 2020-2024.

Châu Âu chiếm 28% tổng lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, tăng mạnh so với 11% của giai đoạn 2015-2019. (Nguồn: CEPA)
SPUTNIK. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đưa ông Alexander Turchin lên vị trí Thủ tướng, thay thế ông Roman Golovchenko.
REUTERS. Ukraine có kế hoạch mua khoảng 4,5 triệu thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) trong năm 2025, tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái.
EURACTIV. Cảnh sát Hà Lan bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ hỏa hoạn lớn tàn phá một phần trung tâm thành phố Arnhem, phía Đông nước này.
DW. Lãnh đạo Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) Friedrich Merz, người nhiều khả năng trở thành Thủ tướng Đức khẳng định sẽ đàm phán với Pháp và Anh về vấn đề chia sẻ vũ khí hạt nhân.
SKY NEWS. Trong năm 2024, công ty đường sắt quốc gia Đức (DB) bồi thường khoảng 197 triệu Euro (214 triệu USD) cho những khách hàng đặt vé bị chậm hoặc bị hủy chuyến.
EURONEWS. Ủy ban bầu cử trung ương Romania (BEC) cấm ứng cử viên Calin Georgescu tham gia bầu cử Tổng thống năm 2025.
Châu Mỹ
AFP. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang liên hệ với 4 tập đoàn khác nhau để thảo luận về việc mua lại nền tảng mạng xã hội TikTok.

TikTok trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden ký sắc lệnh hồi tháng 4/2024 yêu cầu tập đoàn ByteDance bán lại nền tảng này hoặc đối mặt với lệnh cấm. (Nguồn: Getty)
CNN. Nhà Trắng hủy bỏ 83% chương trình của Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID), do các chương trình này tiêu tốn hàng chục tỷ USD cho những mục đích không phục vụ lợi ích Mỹ.
AFP. Venezuela cáo buộc Washington làm gián đoạn các chuyến bay hồi hương công dân nước này từ Mỹ sau khi Nhà Trắng hủy cấp phép cho tập đoàn dầu khí Chevron hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ.
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro nói: "Chủ nghĩa đế quốc đã tự bắn vào chân mình khi trừng phạt một công ty Mỹ như Chevron, vốn đã hoạt động tại Venezuela suốt 100 năm qua".
BUENOS AIRES TIMES. Argentina tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân trong trận mưa lũ lịch sử tại thành phố cảng Bahia Blanca, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 128 người mất tích.
PRENSA LATINA. Trong tháng 2/2025, Brazil thâm hụt thương mại hơn 323 triệu USD và đây là lần đầu tiên nước này thâm hụt thương mại trong 3 năm trở lại đây.
Châu Phi
REUTERS. Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNU) của Libya bác bỏ thông tin cho rằng Libya có kế hoạch tái định cư người nhập cư bất hợp pháp ở nước này.

Libya rơi vào tình trạng hỗn loạn sau sự sụp đổ của chính quyền nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 2011. (Nguồn: Reuters)
AFP. Theo danh sách chính thức, cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 12/4 tại Gabon sẽ diễn ra giữa 4 ứng cử viên.
TIMES OF INDIA. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có chuyến thăm tới Mauritius, trong bối cảnh có những diễn biến mới về tương lai căn cứ quân sự Mỹ-Anh tại khu vực.
Châu Đại Dương
ABC. Một nhóm tội phạm dàn dựng âm mưu tấn công giả nhằm vào một giáo đường Do Thái ở Sydney (Australia) bằng xe kéo chứa chất nổ để đánh lạc hướng lực lượng chức năng.
9NEWS. 4 nghi phạm thiếu niên bị buộc tội dính líu vụ đâm dao tại trung tâm mua sắm ở bang New South Wales (Australia).
Tổ chức quốc tế
AFP. EU thảo luận với bốn nhà cung cấp Internet vệ tinh châu Âu để tìm giải pháp thay thế cho Starlink nhằm hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine.
RIA NOVOSTIA. Phái đoàn Nga tại LHQ liên hệ với phái đoàn Mỹ để hợp tác giải quyết căng thẳng gần đây ở Syria trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an.