Điểm tin doanh nghiệp: Loạt doanh nghiệp chi hàng trăm tỷ đồng cổ tức

Điểm tin doanh nghiệp hôm nay ghi nhận loạt tin nổi bật: BSC dự báo Novaland hưởng lợi lớn nhờ tiến triển pháp lý và hoàn nhập 4.358 tỷ đồng trong nửa cuối 2025; Mái vòm thép lớn nhất thế giới tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia sắp khánh thành; Tòa án mở thủ tục phá sản với Rạng Đông Holding sau khi mất khả năng thanh toán...

BSC dự báo Novaland hưởng lợi lớn nhờ tiến triển pháp lý và hoàn nhập 4.358 tỷ đồng trong nửa cuối 2025

Báo cáo mới nhất của BSC Research về CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (HOSE: NVL) cho rằng nửa cuối năm 2025 sẽ là giai đoạn doanh nghiệp này nhận được nhiều yếu tố hỗ trợ. Động lực chính đến từ tiến triển pháp lý tích cực tại các dự án trọng điểm, khả năng hoàn nhập 4.358 tỷ đồng dự phòng tại Lakeview và cải thiện dòng tiền nhờ bán tài sản, thu tiền theo tiến độ tại Aqua City.

BSC duy trì quan điểm tích cực đối với tiến trình tái cấu trúc của Novaland. Theo đơn vị phân tích, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 phù hợp với kỳ vọng về cải thiện dòng tiền, đặc biệt thông qua việc tháo gỡ pháp lý tại các dự án Aqua City và NovaWorld Phan Thiết, tạo điều kiện xây dựng và thu tiền theo tiến độ bán hàng.

Theo chia sẻ từ ban lãnh đạo, trọng tâm trong nửa cuối năm sẽ là đẩy mạnh xây dựng, bàn giao các sản phẩm đã bán tại Aqua City, đồng thời tiếp tục chiến lược hợp tác với các chủ đầu tư khác ở cấp độ dự án. Trong mô hình này, Novaland vẫn giữ quyền triển khai với 51% tỷ lệ biểu quyết, nhằm tối ưu hóa nguồn lực.

BSC dự báo năm 2025, Novaland có thể bàn giao 1.421 sản phẩm, bao gồm 368 căn tại khu vực trung tâm TP.HCM, 601 căn tại Aqua City, 227 căn tại NovaWorld Phan Thiết và 225 căn tại NovaWorld Hồ Tràm. Nhiều dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục được “mở khóa” về pháp lý trong nửa cuối năm.

Tại Aqua City, doanh nghiệp kỳ vọng quyết định phê duyệt tiền sử dụng đất sẽ được ban hành vào quý IV/2025, đồng thời giấy phép bán hàng cho các sản phẩm chưa bán sẽ có vào quý I/2026. Ở TP.HCM, dự án Victoria Village đang chờ giấy phép bán hàng cho các sản phẩm cao tầng, dự kiến quý III/2025. Dự án The Grand Manhattan chờ phê duyệt tiền sử dụng đất và giấy phép bán hàng trong nửa cuối năm. Dự án Park Avenue đang chờ kết luận về chủ trương đầu tư. Palm City dự kiến hoàn tất điều chỉnh quy hoạch 1/500 và nhận giấy phép bán hàng trong hai quý cuối năm, hướng tới mở bán vào quý II/2026.

Đối với The Water Bay và Lakeview, thời điểm tính tiền sử dụng đất đã được xác định, hiện chờ xác định số tiền cụ thể. Sunrise Riverside dự kiến hoàn tất bàn giao trong năm 2025. NovaWorld Phan Thiết đang chờ quyết định đơn giá tiền sử dụng đất đối với 381 ha đất thương mại dịch vụ, dự kiến hoàn tất nghĩa vụ tài chính vào quý IV/2025.

BSC kỳ vọng dự án Lakeview sẽ nhận được quyết định phê duyệt giá đất trong nửa cuối năm, qua đó Novaland đủ điều kiện hoàn nhập 4.358 tỷ đồng dự phòng tại dự án này.

Ngày 7/8/2025, Đại hội đồng cổ đông Novaland đã thông qua 3 tờ trình liên quan đến phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ hoặc thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi. Theo BSC, việc các phương án này được thông qua sẽ tạo cơ sở thuận lợi cho quá trình đàm phán với các chủ nợ. Hiện tỷ lệ sở hữu của nhóm các chủ thể liên quan đến NovaGroup ở mức 38%, do đó khả năng phương án phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ sẽ được triển khai trước, nhằm đảm bảo quyền phủ quyết của nhóm này. Hai phương án còn lại sẽ phụ thuộc vào tiến trình đàm phán của doanh nghiệp.

BSC lưu ý, dù các phương án trên tiềm ẩn rủi ro pha loãng đối với cổ đông hiện hữu, song thành công trong tái cấu trúc nợ hiện được coi là ưu tiên hàng đầu của Novaland.

Loạt doanh nghiệp niêm yết đồng loạt nâng mạnh kế hoạch lợi nhuận 2025 sau nửa năm khởi sắc

Nhiều doanh nghiệp niêm yết đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch kinh doanh 2025 sau kết quả tích cực nửa đầu năm.

CTCP Khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng (LBM) nâng kế hoạch doanh thu hợp nhất từ 950 tỷ lên 1.135 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế từ 90 tỷ lên 172 tỷ đồng – mức cao nhất lịch sử. Nửa đầu năm, công ty đạt 615 tỷ đồng doanh thu (tăng 47%) và gần 95 tỷ đồng lãi trước thuế (tăng 59%), vượt kế hoạch cũ. LBM dự kiến tăng cổ tức tiền mặt từ 12,5% lên 25% và điều chỉnh giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông từ 15.000 lên 25.000 đồng/cp, huy động 250 tỷ đồng.

Gelex Electric (GEE) muốn nâng doanh thu thêm 7% lên 23.794 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gấp đôi lên hơn 3.500 tỷ, lãi sau thuế tăng 118% lên 2.819 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến tăng từ 30% lên 60% (40% tiền mặt, 20% cổ phiếu).

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) nâng mục tiêu doanh thu lên 7.100 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.550 tỷ (tăng 29% và 39%). Công ty đã hoàn thành hơn 60% kế hoạch lợi nhuận, kỳ vọng đạt 2.500 tỷ đồng nhờ mảng chuối và sầu riêng cùng khoản thu nhập bất thường hơn 1.000 tỷ trong quý III.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC) tăng doanh thu lên 1.313 tỷ và lãi trước thuế gần 236 tỷ (tăng 10% và 54%). Sáu tháng đầu năm, LHC đạt 742 tỷ doanh thu và 134,5 tỷ lãi trước thuế, tăng lần lượt 39% và 103%. Doanh nghiệp dự kiến chia cổ phiếu thưởng 100% thay vì cổ tức tiền mặt.

Becamex BCE (BCE) điều chỉnh doanh thu lên 1.626 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế đều tăng 124% lên 137 tỷ và gần 110 tỷ đồng. Dù kết quả nửa đầu năm cải thiện với 127,5 tỷ doanh thu và 1,5 tỷ lãi sau thuế, tỷ lệ hoàn thành mục tiêu mới vẫn rất thấp.

Mái vòm thép lớn nhất thế giới tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia sắp khánh thành

Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh, Hà Nội, có quy mô hơn 90ha, khi hoàn thiện giai đoạn 2 sẽ đạt 304.000m² diện tích triển lãm trong nhà, thuộc Top 10 thế giới. Dự án khởi công ngày 30/8/2024 với vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, do CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) – công ty con của Vingroup – làm chủ đầu tư, dự kiến khai trương ngày 19/8/2025 nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Điểm nhấn là mái vòm thép nặng 24.000 tấn, kết cấu giàn không gian mô phỏng nan mai rùa, sử dụng thép ASTM chịu gió bão cấp 12, động đất cấp 8. Công trình lắp đặt hơn 100.000 nút cầu và ốc vít cường độ cao, sai số dưới 3mm, kiểm soát bằng công nghệ quét laser 3D. Đây là kết cấu mái vòm thép lớn nhất thế giới, toàn bộ thép sản xuất tại Việt Nam.

Nhà thầu Đại Dũng Group thi công mái vòm trong 5 tháng, huy động hơn 1.000 công nhân, kỹ sư làm việc 24/24, sử dụng thiết bị siêu trọng như cẩu 500 tấn. Doanh nghiệp từng cung cấp 6.000 tấn thép cho sân vận động Lusail và 28.000 tấn cho sân Ras Abu Aboud tại World Cup 2022. Đại Dũng hiện sở hữu 6 cụm nhà máy gần 100ha, công suất 300.000 tấn/năm, với hơn 6.000 lao động, phục vụ nhiều dự án lớn toàn cầu.

Tòa án mở thủ tục phá sản với Rạng Đông Holding sau khi mất khả năng thanh toán

Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với CTCP Rạng Đông Holding (mã RDP), trụ sở tại 190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. Hồ Chí Minh (cũ), sau khi xem xét đơn yêu cầu của CTCP Rạng Đông Films và các tài liệu liên quan. Quyết định dựa trên cơ sở có đủ căn cứ xác định doanh nghiệp mất khả năng thanh toán theo khoản 1, Điều 4 Luật phá sản. Biên bản tống đạt ký ngày 11/8.

Trong 30 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng tải quyết định, các chủ nợ của Rạng Đông Holding phải gửi giấy đòi nợ kèm chứng cứ cho Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo chỉ định của Tòa án. Giấy đòi nợ phải thể hiện tổng số nợ (đến hạn và chưa đến hạn), nợ có bảo đảm và không bảo đảm, tiền lãi, bồi thường (nếu có), kèm chữ ký của chủ nợ hoặc đại diện hợp pháp.

Rạng Đông Holding, tiền thân là một trong những doanh nghiệp nhựa đầu tiên tại Việt Nam thành lập sau 1975, cổ phần hóa năm 2005 với tên Nhựa Rạng Đông và niêm yết trên HOSE từ tháng 8/2009. Công ty có vốn điều lệ hơn 490 tỷ đồng.

Trước năm 2016, hoạt động kinh doanh duy trì ổn định, doanh thu khoảng nghìn tỷ đồng/năm, lợi nhuận vài chục tỷ đồng. Tuy nhiên, từ 2023, tình hình tài chính lao dốc sau vụ thua kiện Tập đoàn Sojitz, buộc công ty hoàn trả gần 157 tỷ đồng cùng các chi phí liên quan. Khoản chi phí dự phòng tăng mạnh khiến doanh nghiệp lỗ nặng liên tiếp.

Đáng chú ý, đơn yêu cầu phá sản lại do Rạng Đông Films — công ty con mà Rạng Đông Holding sở hữu tới 97,75% vốn — đứng tên gửi.

SCIC thu hơn 5.100 tỷ đồng cổ tức, hoàn thành 70% kế hoạch lợi nhuận nửa đầu 2025

Nửa đầu năm 2025, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) ghi nhận hơn 5.100 tỷ đồng cổ tức và lợi nhuận được chia, kèm gần 212,8 triệu cổ phiếu thưởng/cổ tức từ các khoản đầu tư, gấp 1,7 lần cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo quý II, doanh thu hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn đạt gần 4.733 tỷ đồng, gấp hơn 3,7 lần so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 3.994 tỷ đồng, tăng gần 70%. Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 5.860 tỷ đồng, tăng 48%; lãi trước thuế 6.169 tỷ đồng (giảm 2,5%), lãi sau thuế 6.167 tỷ đồng (tăng hơn 4%). Cổ tức và lợi nhuận được chia chiếm 87% tổng doanh thu, là nguồn đóng góp chủ yếu.

Ngược lại, doanh thu từ bán các khoản đầu tư đạt 278 tỷ đồng (giảm 46%), doanh thu lãi tiền gửi và trái phiếu đạt 478 tỷ đồng (giảm 5,4%).

Tổng tài sản SCIC cuối quý II đạt 64.755 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn hơn 32.100 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng 25.787 tỷ, đầu tư cổ phiếu 6.534 tỷ và tiền mặt gần 6 tỷ đồng. Tài sản dài hạn gồm 16.806 tỷ đồng đầu tư công ty con, 11.091 tỷ đồng vào công ty liên doanh/liên kết và 4.753 tỷ đồng đầu tư dài hạn khác.

Năm 2025, SCIC đặt kế hoạch doanh thu 11.987 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.252 tỷ và sau thuế 8.749 tỷ, giải ngân đầu tư 18.920 tỷ; hiện đã hoàn thành 70% mục tiêu lợi nhuận.

Giai đoạn 2021-2024, SCIC thoái vốn tại 15 doanh nghiệp, thu về 657 tỷ đồng từ giá trị sổ sách 405 tỷ. Năm 2025, dự kiến thoái vốn tại 131 doanh nghiệp, thu khoảng 10.040 tỷ đồng. Đến cuối quý II, SCIC quản lý 112 đơn vị với vốn nhà nước 56.182 tỷ đồng.

Danh sách thoái vốn 2025 gồm 71 doanh nghiệp, trong đó có nhiều đơn vị niêm yết như FPT (vốn gần 840 tỷ, 5,7%), Seaprodex (792 tỷ, 63,4%), Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (569 tỷ, 98,2%), Nhiệt điện Hải Phòng (450 tỷ, 9%) và Nhiệt điện Quảng Ninh (514 tỷ, 11,4%).

Doanh nghiệp niêm yết đồng loạt chi hàng trăm tỷ đồng cổ tức trong mùa cao điểm 2025

Từ đầu năm 2025, nhiều doanh nghiệp niêm yết báo lãi tăng mạnh, tạo nền tảng cho loạt quyết định chia cổ tức lớn. Từ PWS công bố mức cổ tức kỷ lục, LHC thưởng cổ phiếu 1:1, MIG chia 10%, đến PAN Group và Cao su Đồng Phú (DPR) mạnh tay chi hàng trăm tỷ đồng tiền mặt, thị trường chứng kiến mùa cổ tức sôi động.

HĐQT Cao su Đồng Phú (HOSE: DPR) thông qua chia cổ tức năm 2024 bằng tiền tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cp), ngày giao dịch không hưởng quyền 20/8, thanh toán 29/9. Với 86,9 triệu cổ phiếu lưu hành, doanh nghiệp dự chi gần 174 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) – sở hữu 55,24% vốn – nhận hơn 96 tỷ đồng.

PAN Group (HOSE: PAN) chốt danh sách cổ đông ngày 29/8 để trả cổ tức tiền mặt 5% (500 đồng/cp), tương ứng chi 104,4 tỷ đồng, thanh toán 15/9. Công ty TNHH Đầu tư NDH (11,41% vốn) dự kiến nhận gần 12 tỷ đồng; Chứng khoán SSI (12,37% vốn) nhận khoảng 13,3 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (HNX: LHC) dự kiến thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 trong năm 2025, thay cho kế hoạch chia tiền mặt, nhằm tăng nguồn lực đầu tư. LHC điều chỉnh kế hoạch doanh thu 2025 lên 1.313 tỷ đồng (tăng 10%), lợi nhuận trước thuế 236 tỷ đồng (tăng 54%), dự kiến cao nhất lịch sử.

PWS (UPCoM) đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 10% (1.000 đồng/cp) ngày 5/8, thanh toán từ 28/8. Doanh nghiệp chi khoảng 38 tỷ đồng; Aqua One – sở hữu 59,64% vốn – nhận gần 23 tỷ; UBND tỉnh Đắk Lắk nắm 38% vốn, nhận khoảng 15 tỷ đồng.

MIC (HOSE: MIG) chốt quyền ngày 25/8 để chia cổ tức 10%, gồm 5% tiền mặt (hơn 100,7 tỷ đồng) và 5% cổ phiếu (10,1 triệu cp, mệnh giá gần 101 tỷ đồng). Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 2.014 tỷ lên 2.115 tỷ đồng.

Cẩm Vân

Nguồn Thị Trường Tài Chính: https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/chung-khoan/diem-tin-doanh-nghiep-loat-doanh-nghiep-chi-hang-tram-ty-dong-co-tuc-148935.html