Điểm sáng 'Giáo xứ tự quản về an ninh trật tự'

Những ngày qua, nhiều nơi trên cả nước đang sôi nổi tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chúng tôi tìm về xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình ghi nhận những cách làm mới, làm hay nơi đây.

Từ lâu Kim Hóa luôn là “điểm sáng” trong việc thực hiện các chính sách của Đảng, nhà nước và chính quyền các cấp, luôn giữ vững và ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2020, Kim Hóa là địa bàn được Công an Quảng Bình phối hợp huyện Tuyên Hóa chọn để triển khai mô hình “Giáo xứ tự quản về an ninh trật tự”.

Từ đó đến nay, nhiều cách làm mới, làm hay ở Kim Hóa đã đưa lại cho bà con trên địa bàn cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Mô hình “Giáo xứ tự quản về an ninh trật tự” ở Kim Hóa cần được nhân rộng đến nhiều địa phương khác.

Công an xã Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình xuống địa bàn trao đổi với bà con về việc bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an xã Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình xuống địa bàn trao đổi với bà con về việc bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Những cách làm hay bảo đảm an ninh trật tự

Kim Hóa là xã miền núi ở rẻo cao của huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Xã Kim Hóa hiện có gần 1.650 hộ dân với trên 6.000 nhân khẩu (trong đó đồng bào công giáo có hơn 900 hộ, gần 4.000 nhân khẩu). Trên địa bàn xã có 1 giáo xứ và 5 giáo họ, bà con sống tập trung tại các thôn Kim Lũ 1, Kim Lũ 2, Kim Ninh, Kim Trung, Kim Tiến, Kim Lịch. Từ vùng đất khó khăn về kinh tế, nhiều hộ đói nghèo, an ninh trật tự xảy ra nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến phá rừng, rượu bia… Những năm gần đây, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã Kim Hóa được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Năm 2020, sau khi tiến hành rà soát các địa bàn, Công an Quảng Bình phối hợp với huyện Tuyên Hóa chọn Kim Hóa xây dựng mô hình điểm về “Giáo xứ tự quản về an ninh trật tự”. Còn nhớ ngày hội nghị triển khai, khi nghe Đại tá Nguyễn Thế Chi, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) và Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an Quảng Bình phổ biến về việc xây dựng phong trào, cách thức tự quản về an ninh trật tự… người dân trên địa bàn xã Kim Hóa đều hồ hởi, hưởng ứng. Tại hội nghị, các trưởng thôn và tổ trưởng tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự ở xã Kim Hóa đã ký cam kết thực hiện mô hình “Giáo xứ tự quản về an ninh trật tự” tại giáo xứ Kim Lũ với nhiều nội dung như: Nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã; tập trung đẩy lùi các tệ nạn xã hội như trộm cắp, cờ bạc, lô đề, cá độ, ma túy, mại dâm dưới mọi hình thức; không đốt pháo và các vật liệu gây nổ vào các dịp lễ, tết; phát huy tinh thần cảnh giác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng, bổ sung nội quy, quy ước, hương ước ở địa phương và vận động nhân dân tự giác thực hiện.

Sau hội nghị, chính quyền địa phương phối hợp với giáo xứ, giáo họ triển khai ngay mô hình “Giáo xứ tự quản về an ninh trật tự”. Đảng ủy xã Kim Hóa đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt đến đội ngũ cán bộ cốt cán, bao gồm các đồng chí đảng ủy viên, lãnh đạo HĐND, UBND, Mặt trận và các đoàn thể cấp xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn. Đồng thời Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các thôn, giúp đỡ các chi bộ tổ chức quán triệt, học tập trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về mô hình “Giáo xứ tự quản về an ninh trật tự”. Công an xã Kim Hóa được lãnh đạo Công an tỉnh giao nhiệm vụ giữ mối quan hệ mật thiết, gần dân, bám sát địa bàn và giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn quản lý.

Để mô hình “Giáo xứ tự quản về an ninh trật tự” có hiệu quả thiết thực trong đời sống, Đảng ủy xã Kim Hóa đã thành lập Ban chỉ đạo cấp xã, 5 tổ tự quản tại 5 giáo họ với trên 55 thành viên. Ban chỉ đạo đã lựa chọn cốt cán là những cá nhân nòng cốt trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, trong chức sắc, chức việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt việc đạo, việc đời, góp phần tích cực vào các phong trào ở địa phương và sự tiến bộ của đồng bào có đạo. Thứ 2 hàng tuần, các tổ giáo họ tự quản trên địa bàn xã Kim Hóa lại tổ chức gặp gỡ các gia đình trong giáo họ. Các đồng chí Công an xã về các giáo họ phổ biến, giải quyết, trao đổi với bà con các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự như phòng, chống tội phạm lừa đảo qua mạng, phòng, chống ma túy, cờ bạc… đến bà con giáo dân.

Đời sống bà con ngày một khởi sắc

Xã Kim Hóa có tới hơn 18.000ha diện tích tự nhiên, nhưng diện tích đất sản xuất nông nghiệp chỉ khoảng 1.000ha, đất trồng cây hàng năm khoảng 194ha và đất trồng cây lâu năm gần 900ha. Đất chủ yếu đồi núi, nên trước đây cuộc sống bà con gắn với việc đi rừng. Những năm gần đây, nhiều người dân trên địa bàn từ việc phá rừng đã chuyển sang trồng rừng kinh tế, có cuộc sống ổn định và vươn lên khá giả. Để phát triển kinh tế phải bắt đầu từ việc bảo đảm tốt an ninh trật tự, người dân yên tâm lao động sản xuất. Xác định điều đó, nên Đảng bộ xã Kim Hóa định hướng cho bà con trên địa bàn thực hiện tốt “Giáo xứ tự quản về an ninh trật tự”. Công tác bảo đảm an ninh trật tự tại giáo xứ được tăng cường, người dân địa phương nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; từng bước xã hội hóa công tác giữ gìn an ninh trật tự theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ngay từ cơ sở. Kim Hóa đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động bà con giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Cùng với mô hình “Giáo xứ tự quản về an ninh trật tự”, xã Kim Hóa còn có nhiều phong trào được người dân trên địa bàn hưởng ứng, tham gia như: “Xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc”; “An toàn làm chủ về an ninh trật tự”; “Xóm đạo bình yên”; “Đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự”; “Điểm sáng chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư”; “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo an ninh trật tự”... Với sự quyết tâm cao của chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn, sáu tháng đầu năm 2024, xã Kim Hóa đã phát triển về mọi mặt. Từ một xã vùng cao khó khăn, đến nay chỉ trong 6 tháng đầu năm kinh tế của xã tổng giá trị sản xuất ước đạt 271,561 tỷ đồng; so kế hoạch năm đạt 91,3%. Xã đang về đích nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu tiếp tục được đầu tư xây dựng (đã đạt 18/19 tiêu chí).

Hiện trên địa bàn xã, một số giáo dân từ khó khăn đã vươn lên làm giàu, thành lập doanh nghiệp tạo nhiều công ăn việc làm cho con em địa phương. Nhiều hộ dân giúp nhau xóa đói giảm nghèo, các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả được nhân rộng, tiêu biểu như mô hình trồng Bưởi Phúc Trạch của anh Nguyễn Văn Minh ở thôn Kim Lũ 2 có diện tích 3ha. Anh Minh được tỉnh Quảng Bình bình chọn là đại biểu tiêu biểu tham dự Hội nghị Nông dân sản xuất giỏi do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

Thiếu tá Đinh Văn Hiến, Trưởng Công an xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa cho biết: Để phát huy được sự hưởng ứng của bà con giáo dân trong thực hiện mô hình “Giáo xứ tự quản về an ninh trật tự”, lực lượng Công an xã Kim Hóa đã thường xuyên nắm tình hình liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm và duy trì hoạt động của mình; phối hợp với linh mục, hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ trao đổi về tình hình an ninh trật tự, nhất là những trường hợp con em có dấu hiệu vi phạm pháp luật được uốn nắn kịp thời.

Ông Hoàng Quốc Việt - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa khẳng định; mô hình “Giáo xứ tự quản về an ninh trật tự” đã góp phần tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các giáo xứ, giáo họ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm của toàn dân. Bà con giáo dân phối hợp giữ gìn mối đoàn kết, tương thân, tương ái giữa các hộ gia đình, sống tốt đời đẹp đạo, cùng nhau lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Dương Sông Lam

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/diem-sang-giao-xu-tu-quan-ve-an-ninh-trat-tu-i740319/