Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 29/9 - 3/10
Tỷ giá trung tâm giảm 32 đồng, chỉ số VN-Index giảm 14,88 điểm so với phiên cuối tuần trước đó hay đến ngày 29/9/2025, tín dụng nền kinh tế tăng 13,37% so với cuối năm 2024... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần từ 29/9 - 3/10.

Điểm lại thông tin kinh tế
Tổng quan
Ngày 3/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2025. Theo thông báo của NHNN tại buổi họp báo, đến ngày 29/9/2025, tín dụng nền kinh tế tăng 13,37% so với cuối năm 2024.
Theo NHNN, trong điều hành tín dụng, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tín dụng cung ứng vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, ngày 30/12/2024 NHNN đã có văn bản gửi các tổ chức tín dụng thông báo toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025, công khai nguyên tắc để các tổ chức tín dụng chủ động triển khai thực hiện.
Bên cạnh đó, năm 2025, NHNN dỡ bỏ giao chỉ tiêu cho các nhóm ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, các định chế tài chính phi ngân hàng tại Việt Nam. Sau đó, ngày 31/07, NHNN đã điều chỉnh tăng hạn mức tín dụng cho các tổ chức tín dụng đã hoàn thành 80% hạn mức được cấp đầu năm theo nguyên tắc cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch.
Đồng thời, NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho các tháng còn lại. Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng tích cực triển khai các chương trình tín dụng hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đầu tư các dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
NHNN cho biết, tăng trưởng tín dụng các tháng trong năm 2025 đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 và duy trì xu hướng tháng sau cao hơn tháng trước. Ước tính đến cuối năm 2025, tín dụng tăng khoảng 20,19%, là mức cao nhất trong nhiều năm. Giới chuyên gia đều cho rằng, mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% của Chính phủ là khả thi, thậm chí có thể sẽ bứt tốc lên 18-20%. Tốc độ này tăng rất cao so với mức tăng bình quân 14,17%/năm giai đoạn 2021-2024 (Theo Báo cáo số 776/BC-CP tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội).
Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thấp kích thích nhu cầu tín dụng, đặc biệt khi hoạt động đầu tư công được đẩy mạnh, tình trạng pháp lý bất động sản được tháo gỡ, định hướng hỗ trợ kinh tế tư nhân, …
Trong điều hành lãi suất, từ đầu năm 2025 đến nay, NHNN tiếp tục duy trì lãi suất điều hành ở mức thấp để định hướng thị trường giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, NHNN thường xuyên chỉ đạo tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp khác để phấn đấu hạ lãi suất cho vay. Thực tế, mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục xu hướng giảm, đến cuối tháng 8/2025, lãi suất cho vay bình quân giảm khoảng 0,6% so với cuối năm 2024.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo về việc vốn vào sản xuất chậm hơn so với bất động sản và cả chứng khoán, tình trạng khó khăn khi tiếp cận vốn tín dụng của các doanh nghiệp sản xuất, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chất lượng tài sản, rủi ro danh mục cho vay của các tổ chức tín dụng, rủi ro lạm phát tiềm ẩn, nợ xấu có khả năng gia tăng...
Vì vậy, NHNN nhấn mạnh, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như xúc tiến thương mại để tăng đơn hàng xuất khẩu, tăng cường khai thác cầu nội địa, giúp doanh nghiệp có đầu ra và có dự án khả thi sẽ tiếp cận được tín dụng. Cùng với đó, cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng, cải thiện quy trình xét duyệt và giải ngân tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường bảo lãnh vay vốn cho các doanh nghiệp, NHNN có thể linh hoạt điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc nếu cần thiết, …
Tóm lược thị trường trong nước tuần từ 29/9 - 3/10
Thị trường ngoại tệ tuần từ 29/9 - 3/10, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh giảm ở hầu hết các phiên. Chốt ngày 3/10, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.162 VND/USD, giảm mạnh 32 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.
NHNN niêm yết tỷ giá mua USD ở mức 23.954 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; trong khi giá bán USD được niêm yết mức ở mức 26.370 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.
Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần từ 29/9 - 3/10 tăng phiên đầu tuần rồi giảm trở lại. Kết thúc phiên 3/10, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 26.380 VND/USD, giảm 29 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.
Tỷ giá trên thị trường tự do tuần qua ít biến động. Chốt phiên 3/10, tỷ giá tự do tăng 20 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 26.515 VND/USD và 26.615 VND/USD.
Thị trường tiền tệ liên ngân hàng tuần từ 29/9 - 3/10, lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống giảm ở tất cả các kỳ hạn. Kết thúc ngày 3/10, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 4,30% (-0,06 điểm phần trăm); 1 tuần 4,52% (-1,14 điểm phần trăm); 2 tuần 4,66% (-1,04 điểm phần trăm); 1 tháng 5,16% (-0,40 điểm phần trăm).
Lãi suất USD liên ngân hàng biến động tăng - giảm nhẹ ở tất cả các kỳ hạn qua các phiên trong tuần qua. Chốt phiên 3/10, lãi suất USD liên ngân hàng giao dịch tại: qua đêm 4,13% (+0,04 điểm phần trăm); 1 tuần 4,16% (+0,03 điểm phần trăm); 2 tuần 4,18% (không thay đổi) và 1 tháng 4,23% (+0,01 điểm phần trăm).
Trên thị trường mở tuần qua, ở kênh cầm cố, NHNN chào thầu 55.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,0%. Có 48.981,53 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 55.854,01 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố.
NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN trong tuần qua.
Như vậy, tuần qua, NHNN hút ròng 6.872,48 tỷ đồng từ thị trường qua kênh thị trường mở. Có 161.979,87 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.
Thị trường trái phiế phiên 1/10, Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công 5.065 tỷ đồng/11.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ gọi thầu (tương đương tỷ lệ trúng thầu đạt 46%). Trong đó, kỳ hạn 5 năm trúng thầu toàn bộ 1.000 tỷ đồng gọi thầu, 10 năm trúng thầu 4.065 tỷ đồng/8.000 tỷ đồng gọi thầu. Kỳ hạn 15 năm và 30 năm gọi thầu lần lượt 1.500 tỷ đồng và 500 tỷ đồng, tuy nhiên, không có khối lượng trúng thầu ở cả hai kỳ hạn. Lãi suất trúng thầu ở kỳ hạn 5 năm là 3,07% (+0,04 điểm phần trăm so với phiên đấu thầu trước), 10 năm là 3,64% (+0,05 điểm phần trăm).
Ngày 8/10, Kho bạc Nhà nước dự kiến chào thầu 13.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, trong đó kỳ hạn 5 năm chào thầu 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm chào thầu 9.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm chào thầu 1.500 tỷ đồng và kỳ hạn 30 năm chào thầu 500 tỷ đồng.
Giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình 17.258 tỷ đồng/phiên, giảm so với mức 20.199 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. Lợi suất trái phiếu chính phủ trong tuần qua tiếp tục tăng ở tất cả các kỳ hạn. Chốt phiên 3/10, lợi suất trái phiếu chính phủ giao dịch quanh 1 năm 2,71% (+0,02 điểm phần trăm); 2 năm 2,76% (+0,02 điểm phần trăm); 3 năm 2,82% (+0,03 điểm phần trăm); 5 năm 3,09% (+0,03 điểm phần trăm); 7 năm 3,40% (+0,03 điểm phần trăm); 10 năm 3,66% (+0,04 điểm phần trăm); 15 năm 3,75% (+0,05 điểm phần trăm); 30 năm 3,83% (+0,01 điểm phần trăm).
Thị trường chứng khoán tuần từ 29/9 - 3/10, các chỉ số trên thị trường chứng khoán giảm qua các phiên. Kết thúc phiên 03/10, VN-Index đứng ở mức 1.645,82 điểm, giảm 14,88 điểm (-0,90%) so với phiên cuối tuần trước đó; HNX-Index mất 10,31 điểm (-3,73%) còn 265,86 điểm; UPCoM-Index lùi 1,61 điểm (-1,46%) về 109,02 điểm.
Thanh khoản thị trường trung bình đạt khoảng gần 25.000 tỷ đồng/phiên, giảm so với mức 27.300 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. Khối ngoại bán ròng mạnh hơn 4.400 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
Tin quốc tế
Nước Mỹ ghi nhận một số chỉ báo kinh tế đáng chú ý. Đầu tiên, về thị trường lao động, Cơ quan Thống kê Mỹ cho biết nước này tạo ra 7,23 triệu cơ hội việc làm mới trong tháng 8, cao hơn một chút so với 7,21 triệu của tháng 7 và đồng thời cao hơn mức 7,19 triệu theo dự báo. Mặc dù vậy, đây vẫn là một trong những mức cơ hội việc làm thấp nhất kể từ cuối năm 2021 cho tới nay, không có dấu hiệu đảo chiều xu hướng giảm đã bắt đầu hình thành kể từ cuối 2022.
Bên cạnh đó, ADP khảo sát cho biết nước Mỹ giảm 32 nghìn việc làm phi nông nghiệp trong tháng 9, nối tiếp đà giảm 3 nghìn ở tháng 8 (điều chỉnh từ kết quả tăng 54 nghìn theo thống kê sơ bộ), đồng thời trái với kỳ vọng tiếp tục tạo ra 52 nghìn việc làm.
Tiếp theo, Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) khảo sát chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất tại nước này ở mức 49,1% trong tháng 9, nhích nhẹ lên từ mức 48,7% của tháng 8 và gần khớp với dự báo ở mức 49,0%.
Tại thị trường bất động sản, doanh số nhà chờ bán tại nước Mỹ tăng 4,0% so với tháng trước trong tháng 8 sau khi giảm nhẹ 0,3% ở tháng trước đó, vượt nhiều so với kỳ vọng chỉ tăng nhẹ 0,2% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2024, doanh số nhà chờ bán tăng khoảng 3,8% so với cùng kỳ.
Cuối cùng, Conference Board khảo sát chỉ số niềm tin tiêu dùng tại Mỹ ở mức 94,2 điểm trong tháng 9, giảm xuống từ mức 97,8 điểm của tháng 8 và đồng thời thấp hơn mức 96,0 điểm theo dự báo. Nguyên nhân chính do thị trường lo ngại về giá cả tăng cao, chịu ảnh hưởng bởi các chính sách thuế quan mới.
Trong tuần này, thị trường chờ đợi báo cáo việc làm chi tiết của tháng 9, được công bố vào tối ngày 10/10 theo giờ Việt Nam.
Ngân hàng trung ương Úc (RBA) không điều chỉnh lãi suất chính sách trong cuộc họp cuối tháng 9. Trong cuộc họp ngày 30/9, RBA nhận định điều kiện thị trường lao động nhìn chung ổn định trong những tháng gần đây và vẫn còn hơi thắt chặt. Bên cạnh đó, triển vọng về hoạt động kinh tế và lạm phát trong nước còn nhiều bất định, do ảnh hưởng từ cả yếu tố trong nước và quốc tế.
Theo các dữ liệu hiện tại, RBA quyết định duy trì lãi suất chính sách ở mức 3,6%, không thay đổi so với trước và cũng khớp với dự báo của thị trường. RBA cho rằng điều kiện tài chính đã được nới lỏng kể từ đầu năm và có vẻ như đang có tác động nhất định, nhưng sẽ cần một khoảng thời gian để thấy được tác động đầy đủ của các đợt giảm tỷ lệ lãi suất trước đó. Hội đồng đánh giá rằng cần duy trì sự thận trọng và sẽ cập nhật quan điểm của mình về triển vọng khi dữ liệu thay đổi.
Liên quan đến kinh tế Úc, kim ngạch xuất khẩu của nước này đạt 41,86 tỷ AUD trong tháng 8, giảm khoảng 7,8% so với tháng trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 8 đạt 40,3 tỷ AUD, tăng 3,2% so với tháng trước. Như vậy, cán cân thương mại của nước này thặng dư 1,83 tỷ AUD trong tháng 8, thấp hơn mức thặng dư 6,61 tỷ của tháng 7 (điều chỉnh giảm từ 7,61 tỷ theo kết quả thống kê tháng 7 sơ bộ), đồng thời thấp hơn mức thặng dư 6,31 tỷ theo dự báo.
Cuối cùng, mức chi tiêu của các hộ gia đình Úc tăng nhẹ 0,1% so với tháng trước trong tháng 8, nối tiếp đà tăng 0,4% của tháng trước đó, song thấp hơn mức tăng 0,3% theo kỳ vọng. So với cùng kỳ năm 2024, chi tiêu của các hộ gia đình Úc tăng khoảng 5,0% so với cùng kỳ.
Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/diem-lai-thong-tin-kinh-te-tuan-tu-299-310-171284.html