Điểm lại thông tin kinh tế ngày 23/9

Tỷ giá trung tâm đi ngang, chỉ số VN-Index tăng nhẹ 0,81 điểm hay NHNN hút ròng 288,53 tỷ đồng từ thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 23/9.

Điểm lại thông tin kinh tế

Điểm lại thông tin kinh tế

Tin trong nước

Thị trường ngoại tệ phiên 23/9, NHNN giữ nguyên niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.189 VND/USD.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 23.980 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; trong khi đó giá bán USD ở mức 26.398 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô-đồng chốt phiên với mức 26.412 VND/USD, giảm nhẹ 3 đồng so với phiên 22/9.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do tăng 20 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch tại 26.490 VND/USD và 26.590 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 23/9, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tăng trở lại 0,08 - 0,15 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên đầu tuần, cụ thể: qua đêm 4,00%; 1 tuần 4,22%; 2 tuần 5,00% và 1 tháng 5,28%. Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD giảm 0,03 - 0,10 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn, giao dịch tại: qua đêm 4,09%; 1 tuần 4,13%; 2 tuần 4,18%, 1 tháng 4,24%. Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tăng ở các kỳ hạn 5 năm và 15 năm trong khi không thay đổi ở các kỳ hạn còn lại, chốt phiên ở mức: 3 năm 2,79%; 5 năm 3,03%; 7 năm 3,37%; 10 năm 3,58%; 15 năm 3,66%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, và 91 ngày, 5.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 14 ngày và 28 ngày, lãi suất đều ở mức 4,0%. Có 1.000 tỷ đồng trúng thầu ở mỗi kỳ hạn 7 ngày và 91 ngày; 5.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 14 ngày và 28 ngày. Có 12.288,53 tỷ đồng đáo hạn. NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN.

Như vậy, hôm qua NHNN hút ròng 288,53 tỷ đồng từ thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở. Có 121.366,86 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Thị trường chứng khoán phiên hôm qua phân hóa, thanh khoản suy yếu. Chốt phiên, VN-Index tăng nhẹ 0,81 điểm (+0,05%) lên 1.635,26 điểm; HNX-Index mất 1,22 điểm (-0,44%) còn 273,01 điểm; UPCoM-Index lùi 0,13 điểm (-0,12%) về 110,02 điểm. Thanh khoản thị trường sụt giảm với khối lượng giao dịch đạt gần 20.200 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng hơn 107 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

NHNN cho biết tình hình giải ngân gói tín dụng 145.000 tỷ đồng cho vay phát triển nhà ở xã hội còn rất hạn chế, sau hơn 2 năm mới giải ngân được hơn 4.500 tỷ đồng. Đến nay, NHNN đã 6 lần thông báo lãi suất cho vay theo hướng hạ dần, từ 8,7%/năm với chủ đầu tư và 8,2%/năm với người mua nhà tại thời điểm bắt đầu chương trình, giảm xuống còn 6,4%/năm với chủ đầu tư và 5,9% đối với người mua nhà.

Kết quả, 26/34 tỉnh, thành phố đã công bố danh mục khoảng 108 dự án tham gia. Các ngân hàng đã cam kết cấp tín dụng 8.600 tỷ đồng, trong đó doanh số cho vay đạt 4.578 tỷ đồng (3.858 tỷ cho chủ đầu tư, 720 tỷ cho người mua).

Tin quốc tế

Trong bài phát biểu tại Phòng Thương mại Greater Providence ngày hôm qua, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết: “Nền kinh tế Mỹ đang cho thấy khả năng chống chịu tốt, bất chấp những thay đổi đáng kể về chính sách thương mại và nhập cư, cũng như về tài khóa, quy định và địa chính trị. Những chính sách này vẫn đang tiếp tục hình thành, và các tác động lâu dài của chúng sẽ cần thời gian để có thể đánh giá được. Dữ liệu gần đây cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế đã chậm lại. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn thấp nhưng đã tăng nhẹ. Số lượng việc làm tăng thêm đã chững lại, và rủi ro suy giảm việc làm đang gia tăng. Đồng thời, lạm phát cũng tăng trở lại trong thời gian gần đây và vẫn ở mức cao hơn mục tiêu. Như vậy cán cân rủi ro đang có sự thay đổi, và khiến Fed điều chỉnh chính sách tiền tệ về gần hơn với mức trung lập trong cuộc họp tuần trước”.

Ông Powell cảnh báo: “Tác động tổng thể của những thay đổi lớn về thương mại, nhập cư, tài khóa và quy định vẫn chưa rõ ràng. Một kịch bản hợp lý là ảnh hưởng của thuế quan lên lạm phát chỉ mang tính nhất thời - tức là làm tăng giá một lần chứ không kéo dài. Tuy nhiên, "một lần" không đồng nghĩa với "ngay lập tức". Việc tăng thuế quan sẽ mất thời gian để lan truyền qua chuỗi cung ứng, nên khả năng cao sẽ diễn ra dần dần trong vài quý, và lạm phát sẽ cao hơn trong giai đoạn này”.

Hiện tại, “không con đường nào là không có rủi ro”, Fed sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ dựa trên những dữ liệu mới, cam kết hỗ trợ tối đa việc làm và đưa lạm phát về mức mục tiêu 2,0% một cách bền vững.

S&P Global khảo sát cho biết chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất và lĩnh vực dịch vụ tại Anh lần lượt đạt 46,2 và 51,9 điểm trong tháng này, cùng giảm so với 47,0 và 54,2 điểm của tháng 8, đồng thời thấp hơn dự báo ở mức 47,1 và 53,4 điểm.

Tại khu vực Eurozone, PMI lĩnh vực sản xuất tháng 9 ghi nhận 49,5 điểm, trái với dự báo đi ngang tại 50,7 điểm của tháng 8. PMI lĩnh vực dịch vụ khu vực này tăng nhẹ lên 51,4 điểm trong tháng này từ 50,5 điểm của tháng trước, cao hơn mức 50,6 điểm theo dự báo.

P.L

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/diem-lai-thong-tin-kinh-te-ngay-239-170652-170652.html