Điểm du lịch thác Cổng Trời đìu hiu trong mùa dịch

Khu du lịch sinh thái thác Cổng Trời (xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân) từng được ví như 'nàng công chúa ngủ trong rừng' với vẻ đẹp hoang sơ nhưng không kém sự kỳ vỹ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách đến tham quan giảm đáng kể.

Thác Cổng Trời trước kia thuộc địa phận hai xã Hóa Quỳ và Xuân Quỳ (nay là xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân). Thác được hình thành từ những khe suối, dòng chảy lớn, nhỏ trên đỉnh núi Bù Mùn, có độ cao trên 1.000m2 so với mực nước biển.

Những dòng nước chảy qua vách đá, khe suối chia thành ba dòng lớn đổ về xã Thành Lâm tạo thành thác Thanh Lâm, một chảy về Hóa Quỳ tạo nên thác Đồng Quan. Dòng chính chảy về bản Chuối, xã Xuân Quỳ tạo nên thác Cổng Trời.

Xung quang thác Cổng Trời hiện còn lưu giữu những thảm thực vật phong phú, với nhiều loài thực vật quý hiếm như pơ mu, sa mu, lim xanh cùng hàng trăm loài cây dược liệu (hà thủ ô, quế, ba kích…).

Thác Cổng Trời quanh năm đều có nước, vào mùa hè những dòng nước mát trong lành luôn thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, đồng thời thưởng thức các món ăn dân dã của đồng bào dân tộc nơi đây.

Mùa khô thác ít nước hơn, tuy nhiên đây lại là nguồn nước sinh hoạt không thể thiếu của người dân bản Chuối. Họ sử dụng hệ thống đường ống dẫn nước từ trên thác về đến tận nhà để dùng.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, điểm du lịch sinh thái thác Cổng Trời trở nên vắng vẻ, đìu hiu. Một số hàng quán phục vụ du khách được xây dựng dang dở, có nơi bỏ hoang. Khu vui chơi giải trí cỏ mọc um tùm.

Năm 2016, thác Cổng Trời được UBND tỉnh công nhận là danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, chính quyền địa phương cải tạo đường đi lối lại, kéo điện, làm cầu, kè bờ để duy trì dòng nước chảy thường xuyên…

Một số hộ đầu tư xây dựng các cơ sở dịch vụ lưu trú, nhà hàng, tuy nhiên đại dịch COVID-19 ập đến “đánh sập” tất cả những mong muốn, khát vọng xây dựng một khu du lịch sinh thái bề thế, quy mô của chính quyền và người dân nơi đây.

Ông Lê Phúc Hải, Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ cho biết, hai năm trở lại đây lượng khách đến tham quan thác Cổng Trời giảm đáng kể, nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch COVI-19. Vào mùa này nước trên thác ít hơn, không có khách du lịch người dân tận dụng lắp hệ thống ống dẫn lấy nước về sử dụng.

Thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục huy động xã hội hóa nhằm đầu tư, xây dựng một số hạng mục, nâng cấp khu sinh thái thác Cổng Trời bài bản, chuyên nghiệp hơn để thu hút khách du lịch.

TRUNG LÊ

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/diem-du-lich-thac-cong-troi-diu-hiu-trong-mua-dich/22283.htm