Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Sức khỏe năm 2025, cao nhất 25,6
Trường Đại học Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TPHCM) công bố điểm chuẩn năm 2025. Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất 25,6.
Điểm chuẩn như sau:

Năm 2025, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe nhận hồ sơ các ngành gồm: Y khoa và Răng - Hàm - Mặt cùng mức 20,5 điểm; Dược học và Y học cổ truyền cùng mức 19; Điều dưỡng 17 điểm.
Năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Sức khỏe từ 22-26,4. Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất.
Lê Huyền
Tin nóng
Talkshow về dạy con thời AI giúp phụ huynh nhận diện xu hướng và định hướng giáo dục cho trẻ.
Sở GD&ĐT Hưng Yên vừa thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục.
Một giáo sư tại Đại học Iwate bị đình chỉ công tác sau khi cuộc điều tra kết luận có sai phạm trong nghiên cứu, bao gồm việc làm giả dữ liệu và không lưu trữ đầy đủ hồ sơ thí nghiệm theo quy định.
Bộ GD&ĐT vào cuộc xác minh nghi vấn liên quan đến tính liêm chính tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, khẳng định xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
Một khảo sát tại Mỹ mới đây chỉ ra Nhật Bản là quốc gia lịch sự bậc nhất, trong khi Canada dẫn đầu thế giới về sự thân thiện.
Hướng ứng Tháng Thanh niên năm 2026 và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên (26/3/1931 – 26/3/2026), lực lượng Công an cơ sở tại thành phố Cần Thơ vừa triển khai các mô hình trao tặng bánh mì kết hợp với tuyên truyền pháp luật đầy ý nghĩa.
Tin mới
Hướng nghiệp sớm không sai nhưng nếu vội vàng, học sinh dễ bị 'đóng khung' theo điểm số và sở thích bề nổi, bỏ qua phần năng lực tiềm ẩn quyết định tương lai. Làm sao để hướng nghiệp đúng, mở đường thay vì 'gieo nghiệp' từ sớm.
Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - kỳ thi cấp quốc gia đầu tiên theo Chương trình GDPT 2018 - cho thấy rõ sự chuyển hướng trong cách đánh giá, với việc tăng cường yêu cầu vận dụng và gắn với thực tiễn.
HNN - Việc chuộng bằng cấp hơn các hình thức giáo dục nghề nghiệp có thể dẫn đến tỷ lệ học sinh lựa chọn học nghề sau trung học phổ thông thấp so với mục tiêu đề ra và nhu cầu của thị trường lao động. Ngược lại, nếu công tác phân luồng được thực hiện tốt không chỉ giúp các học sinh sớm lựa chọn được con đường phù hợp với năng lực, mà còn đáp ứng được yêu cầu nguồn nhân lực.
Năm 2026 là năm đầu tiên các địa phương thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vậy đâu là những thuận lợi, khó khăn? Cần làm gì để có thể thực hiện tốt hơn công tác này trong những năm tiếp theo? Trang 'Ý kiến chiến sĩ' chia sẻ một số ý kiến xung quanh nội dung này.
Chúng tôi về xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh những ngày trung tuần tháng 3, đúng vào dịp địa phương tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất.
Được mang trên mình bộ quân phục, các chiến sĩ mới (CSM) ở Trung đoàn 68 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 12) dần làm quen với môi trường quân ngũ. Bằng sự quan tâm, hướng dẫn tận tình của cán bộ các cấp cùng nhiều hoạt động thiết thực, những CSM từng bước vượt qua bỡ ngỡ ban đầu, nhanh chóng hòa nhập và tự tin rèn luyện.
Bộ GD-ĐT cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh về một số nghi vấn liên quan đến việc bảo đảm liêm chính khoa học trong Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025–2026.
Với không gian phòng đọc tiện nghi, nguồn sách phong phú cùng cách tổ chức linh hoạt, Thư viện tỉnh từng bước làm tốt việc hình thành văn hóa đọc và tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên, người đọc học tập, nghiên cứu.












