Điểm chuẩn đại học năm nay sẽ tăng hay giảm?

Vài ngày nữa sẽ là thời điểm thí sinh phải đăng ký nguyện vọng lên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, trong thời gian này, các chuyên gia đưa ra một số tư vấn liên quan đến điểm chuẩn cũng như cách sắp xếp nguyện vọng phù hợp giúp thí sinh có lựa chọn chính xác.

Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, nhiều thí sinh đã trúng tuyển vào các trường đại học theo các phương thức xét tuyển sớm như: xét học bạ THPT, xét chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét điểm thi đánh giá năng lực... có tâm lý thoải mái, tự tin. Nhưng với thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, các em đang trong trạng thái hồi hộp, lo lắng, bất an, mong mỏi điểm thi từng ngày.

Chia sẻ với PV báo Sức khỏe& Đời sống, cô Nguyễn Thị Dung (giáo viên dạy Toán Trường THPT Công nghiệp Việt Trì, Phú Thọ) khuyên thí sinh, do thời hạn đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển lên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT khá dài (từ ngày 10/7 đến 17h ngày 30/7) nên khi chưa có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cũng không cần quá vội vàng. "Thời điểm này, trong thời gian đợi kết quả thi các em nên dành thời gian nghiên cứu và tìm hiểu kỹ ngành học và định hướng nghề nghiệp mà mình muốn theo đổi. Các em không cần vội vàng đăng ký rồi lại phải sửa lại".

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Dự đoán điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, cô Dung cho rằng, đối với những học sinh khá sẽ được khoảng 8 điểm và số điểm này có thể sẽ nhiều. Đối với điểm 9 và 10 thì thí sinh thực sự phải xuất sắc và dự kiến điểm 10 sẽ không nhiều và không hề dễ dàng.

Còn theo thầy Nguyễn Duy Khánh, giáo viên Sinh học cho rằng: "Với môn Sinh học, dự đoán điểm trung bình là 5.02 điểm, điểm trung vị là 4.75 điểm. Những học sinh ở mức độ học lực môn Sinh học trung bình thì có thể được từ 3-5 điểm; những học sinh khá có thể dễ dàng đạt trên 5 đến 7 điểm. Tuy nhiên, số học sinh đạt điểm cao từ 9 điểm trở lên sẽ giảm xuống".

Theo ThS. Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Công thương TP.HCM cho biết: "Điểm chuẩn của thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ có tính phân hóa cao hơn năm ngoái ở các môn như Toán, Vật lý, Anh văn do đề thi có tính phân hóa cao. Do đó điểm chuẩn của các trường đại học sẽ thấp và bằng năm ngoái, 2022.

Đối với các trường top giữa thì thấp hơn năm ngoái khoảng chừng 1,0 điểm, các trường top trên thì có ngành sẽ thấp hơn năm ngoái khoảng từ 0,5 - 1,0 điểm và có ngành tương đương năm ngoái. Còn các trường hàng năm xét tuyển tương đương "điểm sàn' thì năm nay cũng vậy, do mức điểm năm nay thi tốt nghiệp THPT đã có tính phân hóa cao hơn năm 2022".

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, nguyên Trưởng Ban Đào tạo ĐH Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng, đề thi năm nay dễ nên điểm sàn xét tuyển sẽ tương đương năm ngoái, nếu tăng chỉ ở một số ngành.

TS. Nguyễn Viết Thái, Trưởng phòng Đối ngoại - Truyền thông, Trường ĐH Thương mại thì đưa ra dự đoán, điểm chuẩn vào trường năm nay có thể ổn định hoặc giảm nhẹ. "Trường chủ yếu xét tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) hay D01 (Toán, Văn, Anh), trong khi đó theo những đánh giá ban đầu, các môn này có phần khó hơn năm trước. Do đó, có thể điểm chuẩn sẽ giảm nhẹ".

Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Viết Thái, đây chỉ là dự đoán ban đầu, khi chưa công bố điểm thi và phổ điểm. Điểm chuẩn còn phụ thuộc vào nhiều khía cạnh.

"Để có thể dự đoán điểm chuẩn, chúng ta cần biết được phổ điểm, sau đó so sánh với phổ điểm của các môn trong 2 năm liền kề. Thứ hai, phải tính được, biết được số liệu thí sinh đỗ bằng phương thức xét tuyển sớm là bao nhiêu phần trăm. Thứ ba, căn cứ vào lượng thí sinh đăng ký vào trường Thương mại năm nay. Với thông số này, tôi cho rằng điểm chuẩn có thể ổn định hoặc giảm nhẹ khoảng 0,5 - 1 điểm. Thí sinh vẫn có thể căn cứ vào điểm chuẩn 3 năm gần nhất để đăng ký nguyện vọng xét tuyển".

Lưu ý với thí sinh khi đăng ký nguyện vọng, TS. Nguyễn Viết Thái cho rằng, thí sinh nên mạnh dạn đặt những nguyện vọng yêu thích nhất lên đầu, bởi nếu đủ điểm đỗ nguyện vọng 3, nguyện vọng 4 mà các nguyện vọng trên không đỗ, thí sinh vẫn được trúng tuyển nguyện vọng đạt đủ điểm.

Lịch xét tuyển đại học năm 2023

Theo thông tin của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, hiện nay, các Sở GD&ĐT triển khai công tác chấm thi đảm bảo chất lượng, theo đúng tiến độ thời gian, tuân thủ đúng đáp án Bộ GD&ĐT đã công bố.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ ngày 10/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Sau đó, thí sinh có 7 ngày để nộp lệ phí xét tuyển, từ 31/7 đến ngày 6/8/2023.

Thí sinh sẽ nhận kết quả (điểm chuẩn) ngày 22/8 và xác nhận nhập học đợt 1 trước 17h ngày 6/9/2023 (muộn hơn so với dự kiến 7 ngày).

Riêng khối ngành đào tạo sức khỏe, giáo viên, Bộ GD& ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hôm 25/7/2023. Từ đó, các trường đào tạo ngành này đưa ra mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn).

Đỗ Vi

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/diem-chuan-dai-hoc-nam-nay-se-tang-hay-giam-16923070710124156.htm