Điểm báo in Bắc Kạn cuối tuần ngày 16/12/2023

Trên số báo Cuối tuần ra ngày 16/12/2023 có một số thông tin sau:

>> Đừng biến nghĩa vụ cao đẹp thành câu chuyện xuyên tạc (Xem trang 1)

Mỗi khi đến dịp tuyển quân hoặc giao nhận tân binh lên đường nhập ngũ, trên mạng xã hội thường xuất hiện những bài viết, bình luận mang tính xuyên tạc về nghĩa vụ cao cả của công dân với Tổ quốc.

Cán bộ làm công tác tuyển quân của Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu thâm nhập, gặp gỡ thanh niên trong danh sách gọi nhập ngũ trước mùa tuyển quân năm 2024.

>> Khắc phục hạn chế, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 29-NQ/TW

Bài 3: Bảo đảm cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục Phổ thông (Xem trang 1)

Từ nguồn vốn các chương trình, dự án của Trung ương và triển khai Đề án bảo đảm cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2025, việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học, thiết bị giáo dục của các cấp học trên địa bàn tỉnh từng bước được cải thiện.

Đầu năm học 2023 - 2024, lớp ghép 1-2 tại Điểm trường Nặm Sai, Trường Tiểu học Công Bằng (Pác Nặm) phải học nhờ tại Nhà Văn hóa thôn.

>> Xúc tiến thương mại trên nền tảng số- hướng đi hiệu quả cho các tổ chức, doanh nghiệp (Xem trang 2)

Xu hướng chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang các nền tảng số đang ngày càng trở nên phổ biến và được coi là hướng đi hiệu quả, là giải pháp hữu hiệu giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác (DN, HTX, THT), hộ sản xuất của tỉnh Bắc Kạn thâm nhập và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

HTX Tài Hoan đẩy mạnh XTTM trên nền tảng số thông qua website của mình.

>> Những ngôi nhà ấm tình đoàn kết (Xem trang 3)

Hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Những ngôi nhà được hoàn thành đã mang lại niềm vui, động lực mới tích cực để hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên.

Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Kạn phối hợp tổ chức trao tiền hỗ trợ làm nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Đoàn Văn Thái, thôn Pác Thiên, xã Nguyên Phúc (Bạch Thông).

>> Khơi nguồn sáng tạo Văn học nghệ thuật (Xem trang 4, 5)

Trong năm 2023, Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều bước tiến mới đáng ghi nhận. Đội ngũ văn nghệ sĩ cho ra mắt công chúng nhiều tác phẩm chất lượng, được ghi nhận thông qua các giải thưởng từ trung ương đến địa phương.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh sáng tạo tại Trại sáng tác Nhiếp ảnh vùng hồ Ba Bể do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức.

>> Pickleball Môn thể thao mới tại Bắc Kạn (Xem trang 4, 5)

Pickleball là môn thể thao mới xuất hiện tại Bắc Kạn. Dù mới được du nhập nhưng bộ môn này đã bước đầu phát triển, tạo nên sân chơi mới giúp người dân rèn luyện sức khỏe.

Pickleball phù hợp với nhiều lứa tuổi.

>> Nhớ mẹ (Xem trang 4)

Con thường nhớ mẹ bâng khuâng...

Chiều nay cơn nhớ bỗng dưng vỡ òa

Nhớ gì như nhớ mẹ ta

Ngọn đèn hạt đỗ rọi qua chân trời

Rọi qua cả những kiếp người

Mồ hôi trộn với mồ hôi ướt đầm

Trăm năm rồi những ngàn năm

Khát khao... vẫn chỉ âm thầm buồn vui...

Minh họa Quang Duy

>> Mẹ (Xem trang 4)

Mỗi khi con về

mẹ nhìn như trái rụng

con nghẹn ngào đột nhiên ngó xuống

một vệt đá mòn dấu chân người bước

ai đang cào đau nhói trong con

suốt đời quẩn quanh mảnh vườn

cái màu xanh

cái màu xanh đến buốt…

Minh họa Quang Duy.

>> Núi Bà Đen - điểm du lịch tâm linh thu hút du khách (Xem trang 5)

Cách thành phố Tây Ninh khoảng 11km về phía Tây Bắc, du khách sẽ được chiêm ngưỡng ngọn núi Bà Đen- nơi được mệnh danh là “đệ nhất thiên sơn”. Đây là điểm du lịch hấp dẫn cho những du khách muốn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa địa phương, hành hương bái phật, chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh.

Tượng Phật Bà trên đỉnh núi Bà Đen.

>> Phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin làm du lịch cộng đồng (Xem trang 6)

Hiện nay, ngày càng có nhiều chị em phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn mạnh dạn, tự tin khởi nghiệp với mô hình du lịch cộng đồng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình và lao động ở địa phương.

Chị Hứa Thị Thầm (Ngồi ngoài cùng bên trái) đưa khách du lịch tham quan hồ Ba Bể.

>> Hiệu quả từ Kế hoạch hành động chuỗi giá trị VCAP (Xem trang 7)

Kế hoạch hành động chuỗi giá trị (VCAP) tại Na Rì do nguồn vốn Dự án CSSP phối hợp triển khai từ năm 2021 cho các đối tượng là hộ nghèo, phụ nữ và hộ dân tộc thiểu số bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp nhiều hộ dân có tư liệu sản xuất để thoát nghèo.

>> Hoàn thiện phương án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, cảng biển Đà Nẵng (Xem trang 8)

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của các cơ quan liên quan để hoàn thiện phương án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, cảng biển Đà Nẵng bảo đảm phát triển tổng thể, đồng bộ, hiện đại, hiệu quả tối ưu, phát huy tối đa ưu thế về vị trí địa lý, tiềm năng phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Cảng biển Đà Nẵng (Theo dangcongsan.vn)

... Nội dung chi tiết, mời độc giả xem trên số báo in ngày 16/12 tại đây.

BBK

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.com.vn/diem-bao-in-bac-kan-cuoi-tuan-ngay-16122023-post58935.html