Dịch Covid-19 ở Đông Nam Á: Thái Lan cấm tất cả các chuyến bay chở khách hạ cánh, Indonesia ra sắc lệnh tôn giáo

Theo cập nhật tình hình dịch Covid-19 của Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 9h ngày 4/4, tất cả các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đều có người mắc bệnh với tổng số ca mắc là 11.947 , số ca tử vong là 396.

Việt Nam đứng thứ 93 /206 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới, 6/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực ASEAN. Việt Nam hiện có 239 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó, 85 ca bình phục, 154 ca bệnh đang được điều trị, không có ca tử vong.

* Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan ngày 3/4 thông báo, Thái Lan sẽ tạm thời cấm tất cả chuyến bay chở khách hạ cánh xuống nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan virus SARS-CoV-2.

Trong chỉ thị được công bố tối 3/4, Cơ quan Hàng không Dân dụng cho biết, lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ sáng 4/4 cho tới hết ngày 6/4. Tất cả hành khách trên chuyến bay khởi hành trước khi lệnh cấm có hiệu lực sẽ phải cách ly trong 14 ngày sau khi hạ cánh xuống Thái Lan.

Lệnh cấm được ban hành chỉ vài giờ sau khi xảy ra hỗn loạn tại sân bay Suvarnabhumi của Thủ đô Bangkok khi hơn 100 công dân Thái đến trên các chuyến bay khác nhau trong ngày 3/4. Một quan chức nhập cảnh Thái Lan cho hay: "Quan chức y tế đã cho phép họ tự cách ly tại nhà. Tại đây đã xảy ra một vụ hỗn loạn do các hành khách nói rằng, họ không biết phải cách ly".

* Ngày 3/4, Hội đồng Ulema Indonesia (MUI) - cơ quan Hồi giáo hàng đầu tại quốc gia này - đã ban hành Fatwa (sắc lệnh tôn giáo) cấm người dân từ các vùng ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 về quê nhân lễ xả chay Idul Fitri.

Trong một tuyên bố, Tổng thư ký MUI Anwar Abbas nhấn mạnh, việc hồi hương từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi Covid-19 có thể khiến dịch bệnh lây lan và đây là hành vi trái với đạo Hồi (Haram).

Nhà lãnh đạo tôn giáo này cũng khẳng định, việc phá vỡ quy tắc tôn giáo và các quy định y tế là nguy hiểm và có thể gây hại cho chính mình, cũng như những người khác. Trong khi đó, hôm 2/4, Tổng thống Joko “Jokowi” Widodo thông báo sẽ không có lệnh cấm chính thức đối với những người hồi hương nhân lễ Idul Fitri, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương giám sát những người này.

Idul Fitri - ngày lễ lớn của người Hồi giáo ngay sau khi kết thúc tháng ăn chay Ramadan - dự kiến diễn ra vào ngày 24-25/5 tới với khoảng 20 triệu người hồi hương từ khu vực thành thị về các vùng nông thôn của “xứ vạn đảo”.

Với gần 2.000 người nhiễm bệnh và gần 200 trường hợp tử vong do bệnh dịch, Indonesia cũng đã chọn giải pháp thả khoảng 18.000 tù nhân nhằm ngăn chặn dịch lan rộng trong hệ thống nhà tù quá tải.

“Đây chỉ là một phần trong kế hoạch trả tự do tổng cộng 30.000 tù nhân và có thể nhiều hơn”, bà Rika Aprianti, người phát ngôn của cơ quan quản lý các trại giam Indonesia cho biết. Indonesia có 522 nhà tù, nhưng chứa đến 270.000 tù nhân.

* 3/4 là ngày Philippines ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới kỷ lục, với thêm 385 ca, nâng tổng số ca mắc SARS-CoV-2 vượt 3.000 trường hợp. Số ca nhiễm mới được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi Philippines mới chỉ bắt đầu tập trung vào nỗ lực xét nghiệm.

Cùng ngày, nước này cũng ghi nhận 29 ca tử vong, con số cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 136 ca. Trong khi đó, Philippines mới chỉ có 52 ca bình phục.

Các nhà khoa học tại Đại học Philippines dự đoán, virus SARS-CoV-2 sẽ lây nhiễm từ 600.000 - 1,4 triệu người tại Philippines, trong đó 80% bệnh nhân sống tại vùng Thủ đô Manila. Hiện tại lệnh cách ly cộng đồng tại Luzon đã bước sang tuần thứ ba. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn chưa quyết định sẽ dỡ bỏ hay tiếp tục phong tỏa, buộc hàng triệu người dân phải ở trong nhà.

* Ngày 3/4, Brunei ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 tại nước này lên thành 134 người.

Theo Bộ Y tế Brunei, bệnh nhân thứ 134 là nam giới, 22 tuổi, một sinh viên nước ngoài từ Mỹ tới Brunei qua Anh vào ngày 29/3. Đã có thêm 9 bệnh nhân hồi phục, nâng tổng số ca khỏi bệnh tại Brunei lên thành 65 người. Hiện có 3 bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, cần phải hỗ trợ máy thở, trong khi một bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. Số còn lại đều có tình trạng sức khỏe ổn định.

Bộ Y tế cũng cho biết, tới nay, có tổng cộng 440 trường hợp đang phải cách ly, 1.898 người đã hoàn thành thời gian cách ly và 7.566 xét nghiệm SARS-CoV-2 được tiến hành.

* Malaysia hiện là quốc gia có số người nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Dựa trên dữ liệu có sẵn, văn phòng WHO dự báo, Malaysia sẽ chứng kiến đỉnh dịch vào giữa tháng 4 rồi từ đó các ca nhiễm sẽ giảm dần", bà Ying-Ru Lo, đại diện của WHO phụ trách Malaysia, Brunei và Singapore cho biết. Tuy nhiên, bà Lo cảnh báo dự đoán của WHO có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

Trong khi đó, ông Noor Hisham Abdullah, quan chức cấp cao của Bộ Y tế Malaysia, cho biết nước này dự kiến sẽ làm chậm tỷ lệ ca nhiễm mới trong tuần đầu tiên hoặc tuần thứ 2 của tháng 4. Malaysia đẩy mạnh chẩn đoán trong những ngày gần đây, xét nghiệm hơn 7.000 người/ngày, gấp đôi so với hồi tuần trước.

Chu Văn

(theo Reuters, THX, TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-o-dong-nam-a-thai-lan-cam-tat-ca-cac-chuyen-bay-cho-khach-ha-canh-indonesia-ra-sac-lenh-ton-giao-112919.html