Địa phương chăm lo chỗ ở cho nạn nhân vụ cháy ở quận 10

Lãnh đạo UBND phường 15 cũng cho biết, với các nạn nhân đã tử vong thì phường cũng đã liên hệ với các đơn vị mai táng để cùng gia đình tổ chức mai táng cũng như phối hợp với công an làm rõ nguyên nhân.

Chiều ngày 17/2, liên quan đến vụ cháy nhà khiến bốn người tử vong trong hẻm đường Cách Mạng Tháng 8, ông Đỗ Hoàng Anh, chủ tịch UBND phường 15 (quận 10, TP.HCM) cho biết địa phương đang hỗ trợ chỗ ở cho gia đình các nạn nhân vụ cháy nhà trong đó có hai em nhỏ là người nhà của các nạn nhân tử vong, hai em nhỏ là con của ông Nguyễn Thanh Toàn (41tuổi) là hàng xóm bị cháy rụi nhà vào rạng sáng cùng ngày.

Phường cũng phối hợp quận hỗ trợ sách vở, tập, áo để các em trở lại học tập trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch phường 15 cho biết thêm: “Về việc hỗ trợ về việc nhà ở thì hiện nay phường cũng đã liên hệ với các đơn vị khách sạn trên địa bàn để cho các em và gia đình ở tạm để ổn định cuộc sống và an tâm đi học”

Bí thư TPHCM động viên con của các nạn nhân vụ cháy

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi, động viên người thân nạn nhân

Lãnh đạo UBND phường 15 cũng cho biết, với các nạn nhân đã tử vong thì phường cũng đã liên hệ với các đơn vị mai táng để cùng gia đình tổ chức mai táng cũng như phối hợp với công an làm rõ nguyên nhân.

Với các gia đình hàng xóm bị ảnh hưởng, UBND phường cũng có kế hoạch hỗ trợ để xây dựng lại căn nhà, ổn định cuộc sống.

Như đã đưa tin, rạng sáng cùng ngày, khói lửa bùng lên từ căn nhà trong hẻm đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10 khiến bốn người tử vong.

Các nạn nhân đều ở trong căn nhà nơi xảy ra vụ cháy gồm: Nguyễn Thị Hồng Xuân (46 tuổi), Lê Thị Hồng Tuyết (47 tuổi), Trần Quốc Cường (38 tuổi) và Lê Hoàng Dũng (56 tuổi). Ba người trong nhà gồm hai em nhỏ đã thoát được ra ngoài.

Trưa 17/10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến hiện trường vụ cháy ba căn nhà khiến bốn người chết trong hẻm đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10. Ngoài ra, lửa cháy lan còn khiến nhà ông Toàn bị thiêu rụi, đổ sập.

Bí thư đã thăm hỏi, động viên chia sẻ với thân nhân gia đình nạn nhân trong vụ cháy gây hậu quả đau lòng. Ông cũng yêu cầu cơ quan chức năng địa phương sớm điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, hỗ trợ cho các nạn nhân… Bí thư cũng trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tại hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ cháy nhà vào rạng sáng mùng 8 Tết đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Đức

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/dia-phuong-cham-lo-cho-o-cho-nan-nhan-vu-chay-o-quan-10-1958088.html