Địa bàn Quân khu 2 còn hơn 280.000 ha đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và kế hoạch của Bộ Quốc phòng, sáng 19-12, tại Tuyên Quang, Bộ tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Lễ khởi công Dự án rà phá bom mìn, vật nổ khắc phục hậu quả sau chiến tranh giai đoạn 2025-2027. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo.
Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng; Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Tư lệnh Quân khu 2; Thiếu tướng Vũ Văn Cường, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu 2; đại biểu lãnh đạo Quân khu 1, Quân khu 2, Binh chủng Công binh; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công.
Báo cáo tổng quan dự án khẳng định, trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; địa bàn 6 tỉnh Quân khu 2 có tổng diện tích khoảng hơn 331.300ha bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ; hơn 25.400 liệt sĩ được an táng.
Thực hiện Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 - 2025 và sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác rà phá bom mìn, vật nổ, làm sạch trên 50.000ha đất và quy tập được hơn 15.800 liệt sĩ.
Đến nay, trên địa bàn Quân khu 2 còn hơn 280.000 ha đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ và 4.480 liệt sĩ chưa được quy tập; hơn 5.150 liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu tại buổi lễ.
Dự án Rà phá bom mìn, vật nổ khắc phục hậu quả sau chiến tranh; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2025 - 2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được Chính phủ lựa chọn tổ chức lễ khởi công cùng với các công trình, dự án trọng điểm quốc gia trên cả nước, thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Mục tiêu của dự án là rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn 25 xã thuộc 4 tỉnh: Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên, với tổng diện tích 11.740ha; góp phần giảm thiểu tai nạn do bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh; giải phóng diện tích đất đai bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ; tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, gắn kết chặt chẽ với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 báo cáo tổng quan dự án.
Tại lễ khởi công, thay mặt chủ đầu tư và các đơn vị, doanh nghiệp tham gia thực hiện dự án, Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Tư lệnh Quân khu 2 cam kết sẽ chỉ đạo, đôn đốc triển khai dự án với tinh thần tích cực, khẩn trương, quyết tâm và trách nhiệm cao nhất; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng; thực hiện dự án bảo đảm tiến độ, an toàn, chất lượng.
Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện hồ sơ dự án; lập, phê duyệt kế hoạch theo đúng quy định; tuân thủ quy trình, phương án kỹ thuật thi công; nêu cao đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy trình giám sát, kiểm tra chất lượng theo các nghị định, thông tư của Chính phủ và Bộ Quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình thực hiện dự án.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công dự án, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu khẳng định: Dự án Rà phá bom mìn, vật nổ khắc phục hậu quả sau chiến tranh giai đoạn 2025 - 2027 trên địa bàn Quân khu 2 có ý nghĩa hết sức quan trọng; hoàn thành tốt dự án sẽ trả lại cho các xã trên địa bàn 4 tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên những vùng đất sạch, không còn bị ô nhiễm bom mìn, bổ sung diện tích đất canh tác an toàn cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Bên cạnh đó, dự án hoàn thành cũng tạo điều kiện để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tiến hành thuận lợi, an toàn và đạt kết quả cao. Đây cũng là một trong những dự án trọng điểm của đất nước, Quân đội hướng tới chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.
Để triển khai, hoàn thành dự án đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao nhất và bảo đảm an toàn, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, Bộ tư lệnh Quân khu 2 tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng về lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án.
Quân khu cần chú trọng việc giao nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng, tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện để nâng cao khả năng rà phá, xử lý bom mìn, vật nổ; tuân thủ chặt chẽ quy trình, phương án kỹ thuật thi công; thực hiện dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả.
Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong vùng dự án để huy động tối đa các nguồn lực; triển khai thực hiện đồng bộ, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, vững chắc, an toàn, hiệu quả trong thực hiện lộ trình dự án. Kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng khi có điều chỉnh, phát sinh về quy mô, phương án kỹ thuật thi công, dự toán kinh phí và thời gian thực hiện.



Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu và các đại biểu tham quan khu vực trưng bày các trang thiết bị rà phá bom mìn của Lực lượng Công binh Quân khu 2.
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu lưu ý các doanh nghiệp, đơn vị tham gia dự án phải nắm chắc địa bàn, nhiệm vụ; tuân thủ đúng quy trình, phương án kỹ thuật thi công; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy định của Chính phủ, Bộ Quốc phòng; hoàn thành đúng tiến độ dự án, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.
Quá trình thực hiện dự án, phải kết hợp chặt chẽ giữa việc rà phá bom mìn, vật nổ với đánh dấu cụ thể các vị trí nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ, để phối hợp, bàn giao cho các đơn vị có liên quan thực hiện việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.












