Di dời khẩn cấp nhiều hộ dân gần mỏ khai thác đất sét vì nguy cơ nhà sập

Trong trận mưa kéo dài ảnh hưởng bão số 2, nhà ở và đất của 14 hộ dân gần khu vực mỏ khai thác đất sét bị sụt lún, hư hỏng và nguy cơ sập rất cao.

Hôm nay (24/8), UBND phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh đã có báo cáo về việc sạt lở đất và công trình nhà ở của 14 hộ dân tại khu vực tổ 6, khu 3B, phường Giếng Đáy sau nhiều trận mưa lớn.

14 hộ dân với hơn 60 nhân khẩu sống cạnh mỏ khai thác đất sét của Công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy đã phải di dời khẩn cấp tới nơi ở mới để đảm bảo an toàn mùa mưa bão. Những ngôi nhà của 14 hộ dân đều bị sụt lún sân, vườn, tường nứt toác, thậm chí sập mái.

Nhà của ông Nguyễn Ngọc Quyết đã nghiêng đổ không còn khả năng để ở

Đơn cử, trong ngày hôm nay, gia đình ông Nguyễn Hữu Xuân cùng người thân đã phải di chuyển đồ đạc có giá trị trong nhà để tới nơi ở mới. Ngôi nhà hiện tại của gia đình ông Xuân đã bị sụt lún, nứt to bờ tường, nguy cơ sập rất cao.

Cạnh nhà ông Xuân là nhà ngôi nhà cấp 4 của gia đình ông Phạm Văn Nho cũng bị nứt, lún ngoài sân khiến việc buôn bán tạp hóa của gia đình phải tạm dừng để di dời.

Phía dưới là nhà của ông Nguyễn Ngọc Quyết hiện nay đã nứt tường, gãy cột, sân sụt lún 1m. Gia đình ông Quyết đã di dời từ năm 2021.

Vườn nhà của ông Quyết bị sụt lún 1m so với ban đầu

Chủ tịch UBND phường Giếng Đáy ông Nguyễn Thế Anh cho biết, sau khi kiểm tra hiện trạng, chính quyền đã yêu cầu dừng ngay việc khai thác đất sét tại mỏ. Đồng thời có các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho người, công trình kiến trúc của các hộ dân. Bồi thường kịp thời, thỏa đáng những thiệt hại do khai thác đất sét gây ra.

Bậc hiên lên nhà nứt gãy làm đôi từ lâu

Để giải quyết cho các hộ dân gặp khó khăn về vấn đề nhà ở, chiều ngày 22/8, UBND phường Giếng Đáy đã làm việc với Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long để đề nghị hỗ trợ chỗ ở tạm cho các hộ dân.

Theo đó, 12 phòng ở tại khu tập thể của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long được làm nơi ở tạm cho các hộ dân. UBND phường Giếng Đáy cũng thành lập tổ bảo vệ tài sản chưa được di dời của các hộ dân.

Cũng theo ông Nguyễn Thế Anh, mỏ khai thác đất sét của Công ty Cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy được cấp phép từ năm 2004 khai thác tới ngày 31/12/2024 với độ sâu âm 20m. Hiện tại phía Công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy mới khai thác đến độ sâu 13m.

Việc di dời các hộ dân nhằm đảm bảo an toàn trong thời điểm thời tiết mưa thất thường

Những ngôi nhà nứt, sụt lún không đảm bảo an toàn, các hộ dân khu vực sạt lở được hỗ trợ chỗ ở tạm mới tại một công ty gần đó

14 hộ dân sống gần mỏ khai thác đất sét đã phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn

Phạm Công

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/di-doi-khan-cap-nhieu-ho-dan-gan-mo-khai-thac-dat-set-vi-nguy-co-nha-sap-2053109.html