Sau khi Tổng giám đốc Dược Hậu Giang rời ghế, thì 2 giám đốc nhân sự và tài chính của công ty này cũng đồng loạt từ nhiệm.
Dù thu nhập cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc của Dược Hậu Giang trong quý I tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng các lãnh đạo cấp cao của công ty vẫn xin từ nhiệm hàng loạt.
Tổng Giám đốc, Giám đốc nhân sự, Giám đốc tài chính của Dược Hậu Giang xin nghỉ là theo nguyện vọng cá nhân.
CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) vừa có thông báo thay đổi nhân sự gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.
Thế giới Di động, Hóa chất Cơ bản Miền Nam, FPT, Dược Hậu Giang, TPBank, Techcombank, Eximbank… sẽ chi từ vài trăm tới vài nghìn tỷ để trả cổ tức cho cổ đông.
Trong ngắn hạn VN-Index đang vượt lên trên 1.300 điểm, hướng tới vùng giá quanh 1.320 điểm là cạnh trên của đường xu hướng trung hạn nối các vùng giá cao nhất cao nhất năm 2023 và tháng 3/2024. Đây vẫn là vùng kháng cự rất mạnh, để có thể vượt qua cần thêm hỗ trợ của các yếu tố vĩ mô...
Theo thống kê từ các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, có 41 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 10/6 - 14/6. Trong đó, 35 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 47% và thấp nhất là 2,2%.
Trong tuần từ ngày 10-14/6, có 32 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó NNT trả cao nhất là với tỷ lệ 47%, tiếp theo là DHG với 40%, TVH với 39,9%; trả thấp nhất là SBR với 2,19%.
Với tỉ lệ chi trả 25%, dự kiến Bidiphar sẽ phát hành thêm khoảng 18,7 triệu cổ phiếu mới cho đợt trả cổ tức năm 2023. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/6/2024.
Thị trường chứng khoán hôm nay (3/6) khởi đầu phiên giao dịch đầu tiên của tháng 6 đầy thuận lợi. Chỉ số VN-Index bật tăng từ đầu phiên và duy trì biên độ tăng tốt đến cuối phiên. Không chỉ có điểm số, thanh khoản thị trường cũng bật tăng mạnh, trong bối cảnh khối ngoại giảm bán ròng.
Dược Hậu Giang chi cổ tức cao kỷ lục cho năm 2023 trong bối cảnh lợi nhuận vượt mức 1.000 tỷ đồng kể từ khi lên sàn.
Dự kiến thời gian thanh toán cổ tức là vào ngày 26/6.
Dược phẩm là nhóm ngành hiếm hoi trên sàn duy trì trả cổ tức cao cho các cổ đông, thậm chí các doanh nghiệp này còn trả cao hơn so với kế hoạch ban đầu.
Ngày 30-5, áp lực bán gia tăng khiến thị trường chứng khoán lúc đầu giảm mạnh nhưng sau đó, sức cầu cải thiện giúp thị trường giảm chậm lại.
Với việc chi tổng cộng gần 980,6 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2023, Dược Hậu Giang dành tới hơn 93% lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông.
Dược Hậu Giang dành gần hết lợi nhuận năm 2023 để chia cổ tức cho cổ đông, mỗi cổ phiếu sẽ nhận về 7.500 đồng.
Quý I/2024, đà tăng của doanh nghiệp ngành dược đã gặp nhiều hạn chế do biến động tăng giá nguồn nguyên liệu đầu vào, tình hình cạnh tranh trên thị trường.
Cổ phiếu VHM một lần nữa dẫn đầu danh sách bán ròng của khối ngoại với giá trị hơn 114 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu MWG vẫn được dòng tiền ngoại mua vào hơn 100 tỷ.
Thị trường chứng khoán hôm nay (6/5) tạo bất ngờ khi có một phiên tăng khá ấn tượng. Chỉ số VN-Index duy trì sắc xanh trong toàn phiên với độ rộng lan tỏa tốt. Tuy nhiên, thanh khoản khớp lệnh vẫn chưa đồng thuận, chỉ tăng nhẹ so với phiên trước, cho thấy dòng tiền đang ở thế quan sát chưa nhập cuộc mạnh trở lại.
Theo ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hà Đô, tập đoàn chỉ mới cân bằng dòng tiền, đầu tư nội bộ, nhưng thực chất hoạt động này chưa phải là đầu tư tài chính...
'Ông lớn' ngành dược phẩm Việt Nam ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế sụt giảm 38% trong 3 tháng đầu năm nay, đạt hơn 222 tỷ đồng.
Ngày 15/4, các công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm các cổ phiếu OIL, DHG, HPG, VCB
Thị trường chứng khoán hôm nay (20/3) đã chuyển biến tích cực hơn hẳn. Xu hướng tăng nhanh chóng được lấy lại trong bối cảnh thị trường sức mua thắng thế. Áp lực hàng về tài khoản phiên chiều không tạo áp lực chốt lời mà càng thêm động lực mua. Thanh khoản cũng cải thiện tốt, mặc dù chưa thực sự bứt phá.
Lãnh đạo Dược Hậu Giang đề xuất tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 lên đến 75% và giữ nguyên chính sách này cho năm 2024.
Thị trường chứng khoán hôm nay (18/3) bất ngờ điều chỉnh giảm mạnh. VN-Index mặc dù thu hẹp đà giảm nhờ lực cầu bắt đáy về cuối phiên, nhưng vẫn mất hơn 20 điểm. Thanh khoản tăng rất mạnh, xác lập kỷ lục năm, trong khi khối ngoại vẫn bán ròng mạnh.
Chỉ số VN-Index hôm nay (ngày 18/3) chứng kiến phiên giảm mạnh thứ 2 kể từ đầu tháng 3/2024 đến nay với hơn 20 điểm.
Sau năm kinh doanh khả quan, lãnh đạo Dược Hậu Giang đề xuất tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 lên 75% và giữ nguyên chính sách này cho năm 2024.
Trong năm 2024, cổ phiếu ngành dược phẩm – y tế được kỳ vọng có nhiều tiềm năng tăng trưởng khi các vấn đề pháp lý liên quan được 'khơi thông'.