Dệt may Việt Nam tiếp cận công nghệ mới

Ngày 27-7, Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may - thiết bị và nguyên phụ liệu năm 2022 (SaigonTex & SaigonFabric 2022) chính thức khai mạc tại TP HCM.

Triển lãm thu hút sự tham dự của hơn 278 đơn vị đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Leg: Khách tham quan tìm hiểu máy móc, thiết bị mới trong ngành dệt may tại triển lãm sáng 27-7

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, nhận xét kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may dù đạt ở mức cao (khoảng 40 tỉ USD/năm) nhưng giá trị gia tăng còn thấp. Các doanh nghiệp trong ngành chưa chủ động được nguyên phụ liệu, chưa đáp ứng được các công đoạn thượng nguồn chuỗi cung ứng mang lại giá trị gia tăng cao hơn. Vì vậy, ngành dệt may cần tăng cường phát triển theo chiều sâu, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, đặc biệt tập trung vào những công đoạn thiết kế, sản xuất nguyên phụ liệu đầu vào, phân phối… từng bước chuyển mình lên vị trí cao hơn trong chuỗi sản xuất.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam - đơn vị đồng tổ chức triển lãm - cũng cho hay triển lãm năm nay quy tụ nhiều nền công nghiệp dệt may phát triển, là cơ hội tốt giúp các doanh nghiệp dệt may Việt Nam tiếp cận với những thế hệ công nghệ tiên tiến nhất, thiết bị hiện đại nhất, từ đó có thể xác định hướng đầu tư trong thời gian tới.

Ngay trong sáng 27-7 đã có hàng ngàn lượt khách trong nước và quốc tế tham quan triển lãm. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 30-7.

T.Nhân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/kinh-te/det-may-viet-nam-tiep-can-cong-nghe-moi-20220727205550906.htm