Đẹp mãi địa chỉ đỏ của lực lượng công an nhân dân

Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) tại thị trấn Nhã Nam (Tân Yên) được biết đến như một địa chỉ thiêng liêng. Để Khu lưu niệm luôn sạch đẹp, sẵn sàng đón khách, các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ở đây không quản vất vả, chăm sóc từng hiện vật, cây cảnh, ao cá…

Lần giở từng trang sử còn lưu lại, ký ức hào hùng về những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân trên địa bàn Nhã Nam như hiện lên rõ nét. Khu vực này vốn tập trung các tuyến giao thông huyết mạch, có thể tiến về vùng đồng bằng của Bắc Giang, Bắc Ninh và lùi về khu vực rừng núi Thái Nguyên, Bắc Kạn… Vì thế, thôn Nguộn và chùa Nguộn (còn gọi là chùa Tứ Giáp) đã được chọn là một trong những cơ sở cách mạng quan trọng của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang cùng nhiều cơ quan cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Đặc biệt, chùa Tứ Giáp và thôn Nguộn là nơi ở, làm việc của Công an khu XII từ cuối năm 1946 đến khoảng tháng 4/1948.

Công an tỉnh Bắc Giang tuyên dương điển hình tiên tiến tại Khu lưu niệm.

Sau Hiệp định sơ bộ (6/3/1946), quân Pháp tiến vào miền Bắc. Để thuận tiện chỉ đạo và phát huy khả năng độc lập tác chiến của từng địa phương, các chiến khu mới được thành lập ở Bắc bộ gồm khu X, XI, XII. Công an khu XII được lập ra do đồng chí Hoàng Mai làm Giám đốc; “đại bản doanh” đóng tại thôn Nguộn. Công an khu XII đã xuất bản báo Bạn Dân phục vụ tuyên truyền.

Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 1948, đồng chí Hoàng Mai gửi thư và biếu Bác Hồ một tờ báo số Tết. Ngày 11/3/1948, Bác Hồ gửi thư cho đồng chí Giám đốc Công an Khu XII, trong thư Bác động viên, khen ngợi và ân cần chỉ bảo cách viết báo; dặn dò: Công an ta là Công an của dân, vì dân mà phục vụ, biết dựa vào dân để làm thì việc gì cũng xong. Đặc biệt, Người đã có Sáu điều dạy đối với CAND:

"Đối với mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo".

Sau khi tiếp nhận thư Bác với Sáu điều dạy về tư cách người Công an cách mạng, Nha Công an Trung ương đã phát động lực lượng CAND trong cả nước, bằng nhiều hình thức tổ chức phong trào học tập, thực hiện những điều dạy của Người.

Suốt 75 năm qua (1948 - 2023), những lời dạy của Bác Hồ về “Tư cách người Công an cách mệnh” luôn là nội dung quan trọng trong phấn đấu, rèn luyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND, góp phần tích cực xây dựng lực lượng vững mạnh, đáp ứng mọi yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước qua các thời kỳ cách mạng. Phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND ngày càng lan tỏa, trở thành phong trào thi đua rộng lớn trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND.

8 tháng năm nay, Khu lưu niệm đã đón hơn 300 đoàn khách với hàng chục nghìn lượt người. Trong đó có nhiều đoàn cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng CAND trong cả nước và cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh… ở các địa phương trong tỉnh.

Dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Công an khu XII nêu Sáu điều dạy về tư cách người Công an cách mạng, Bộ Công an đã quyết định đầu tư xây dựng Khu Lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và đến ngày 11/3/2018 khánh thành công trình. Khu lưu niệm được xây dựng trên diện tích 3,55 ha, gồm các hạng mục: Tượng đài “Bác Hồ với CAND”; phù điêu “70 năm CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; Nhà truyền thống… Là địa chỉ đỏ, trong suốt những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Ban Quản lý Khu lưu niệm đã dành nhiều thời gian để chăm lo cơ sở vật chất.

Anh Dương Văn Kiên, nhân viên Ban Quản lý Khu lưu niệm gắn bó với nơi đây đã nhiều năm, bày tỏ: “Cây xanh ở đây được gửi về từ khắp các vùng miền của đất nước có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng khác nhau nên việc chăm sóc rất vất vả. Làm sao để cây luôn xanh tốt là nhiệm vụ khó khăn, tôi và các đồng nghiệp phải học hỏi từ tài liệu, kinh nghiệm của những nghệ nhân sinh vật cảnh và từ bà con nông dân. Đến giờ, chúng tôi có thể nắm rõ đặc tính của từng loại cây, bón phân, tưới nước, trồng nông sâu ra sao nhằm duy trì hệ thống cây xanh ở Khu lưu niệm có “sức khỏe” tốt nhất”.

Với thuyết minh viên Thẩm Thị Hoa, công việc ở Khu lưu niệm như là “cái duyên” nghề. Chị chia sẻ: “Cũng có đôi lần do hoàn cảnh gia đình khó khăn, con nhỏ nên tôi định xin nghỉ ở đây để tìm công việc gì đó gần nhà. Nhưng mỗi khi có các đoàn khách đến thăm, trực tiếp thuyết minh và được khách tin yêu, động viên, tôi lại quyết tâm theo nghề. Để phần thuyết minh thêm hấp dẫn, cung cấp nhiều thông tin về Bác và lực lượng CAND, tôi tìm đọc các tài liệu, chủ động học hỏi các đồng nghiệp ở Khu di tích Kim Liên Nghệ An quê Bác và các địa điểm lịch sử khác có dấu chân Bác”.

Thượng tá Phan Hồng Quyền, Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh cho biết: Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là địa chỉ quan trọng để lực lượng CAND thể hiện tình cảm, lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Ý thức được điều đó nên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây luôn làm việc bằng tất cả lòng kính trọng, không quản vất vả để Khu lưu niệm thực sự là địa chỉ giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND và các tầng lớp nhân dân, là điểm đến yêu thích của các đoàn khách mọi miền Tổ quốc.

Bài, ảnh: Quốc Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/410899/dep-mai-dia-chi-do-cua-luc-luong-cong-an-nhan-dan.html