Đến năm 2030, Quảng Trị đạt trình độ phát triển thuộc nhóm tỉnh khá

Chiều 6-7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng 500 đại biểu đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương.

Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định mục tiêu phát triển đến năm 2030, Quảng Trị đạt trình độ phát triển thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước, có cơ cấu kinh tế cơ bản là một tỉnh công nghiệp - dịch vụ; là một trong những trung tâm kinh tế tổng hợp của khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, trung tâm hậu cần và trung chuyển hàng hóa của khu vực Đông Nam Á và các hành lang giao thông trong khu vực ASEAN, tiểu vùng sông Mê Kông (GMS).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Quảng Trị

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Quảng Trị

Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị sẽ trở thành tỉnh có nền kinh tế vững mạnh với cơ cấu chính là công nghiệp - dịch vụ và là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; quốc phòng an ninh được bảo đảm, nhân dân có cuộc sống hạnh phúc.

Để hiện thực hóa được các mục tiêu nói trên và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch tỉnh Quảng Trị đã đề ra 4 khâu đột phá.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị

Cụ thể, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ để tạo điều kiện phát huy các tiềm năng phát triển của tỉnh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh năng động của khu vực Bắc Trung Bộ; đến năm 2030, hoàn thành thực hiện chuyển đổi số ở cả ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, gắn kết với cải cách hành chính và đô thị thông minh; chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cùng với 4 khâu đột phá, Quy hoạch tỉnh cũng xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm để định hướng phát triển cho các ngành, lĩnh vực, địa phương trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đại diện doanh nghiệp

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đại diện doanh nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tỉnh Quảng Trị cần khẩn trương triển khai quy hoạch với chương trình hành động, kế hoạch cụ thể; tổ chức thực hiện bài bản, hiệu quả những nhiệm vụ đã đề ra trong quy hoạch, đó là 4 khâu đột phá, 8 ngành trọng điểm; phát triển theo 4 vùng, 6 hành lang kinh tế.

Đồng thời, lưu ý "5 bảo đảm" trong triển khai quy hoạch, đó là bảo đảm tính tuân thủ, tính đồng bộ, tính liên kết, tính mở rộng và tính kế thừa của quy hoạch.

Tại hội nghị, tỉnh Quảng Trị đã trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận đầu tư cho 8 dự án; trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1 dự án; trao văn bản chấp thuận nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư cho 5 dự án.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà tại Quảng Trị

Ngày 6-7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Trị.

Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Mót (ngụ thôn Nam Tân, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh), gia đình ông Nguyễn Long Khiếm (ngụ khu phố 3, phường 1, TP Đông Hà) và trao 60 suất quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn huyện Triệu Phong.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Mót

Tại các nơi đến thăm, trao quà, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ân cần hỏi thăm, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến các thế hệ cha ông đi trước, sự hi sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, đặc biệt là các Mẹ Việt Nam anh hùng đã nguyện hiến dâng những gì quý giá nhất cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước của dân tộc để cho chúng ta được sống trong hòa bình, độc lập ngày hôm nay.

Phó Chủ tịch nước đã biểu dương các gia đình có công đã nỗ lực vươn lên, phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông xây dựng phát triển kinh tế gia đình, góp phát triển quê hương ngày càng đi lên.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Khu di tích lịch sử quốc gia Thành cổ Quảng Trị và thăm khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Đức Nghĩa

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/den-nam-2030-quang-tri-dat-trinh-do-phat-trien-thuoc-nhom-tinh-kha-196240706170847232.htm