Đề xuất thêm nhiều không gian ngầm ở TP.HCM

Báo cáo đầu kỳ điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đề xuất nhiều vị trí có thể làm không gian ngầm như dưới Ga Sài Gòn, hồ Con Rùa, khu cảng Sài Gòn.

Mới đây, liên danh tư vấn gồm Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia, Viện Quy hoạch miền Nam, Công ty TNHH Không Gian Xanh và Công ty EnCity đã có báo cáo đầu kỳ về điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 gửi UBND TP.

Thêm nhiều vị trí cho không gian ngầm

Báo cáo đầu kỳ của liên danh tư vấn về chiến lược phát triển không gian ở các quận/huyện TP.HCM cho biết không gian ngầm chưa được khai thác trong các đồ án quy hoạch phân khu quận 3, 6. Tuy nhiên, với quỹ đất trung tâm hạn hẹp và bối cảnh hiện tại, liên danh tư vấn khuyến khích khai thác không gian ngầm cho các mục đích công cộng, hạ tầng bãi xe, hạ tầng kỹ thuật khác.

Cụ thể, liên danh tư vấn đề xuất một số vị trí tiềm năng có thể phát triển không gian ngầm ở quận 3 như khu vực nhà ga và Xí nghiệp Ga Sài Gòn, không gian ngầm dưới hồ Con Rùa, Công trường Quốc Tế. Ở quận 6 cũng có một số vị trí tiềm năng dưới công viên có thể khai thác không gian ngầm hoặc các dự án đầu tư xây mới trên trục đường Võ Văn Kiệt.

Khu vực dưới Ga Sài Gòn được đề xuất làm không gian ngầm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ngoài ra, một vị trí quan trọng ở khu cảng Sài Gòn (quận 4) cũng được liên danh tư vấn gợi ý làm không gian ngầm có kết hợp thương mại, đỗ xe và giao thông tiếp cận từ đường Nguyễn Tất Thành. Ở khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả (quận Tân Bình) cũng sẽ là nơi tiềm năng phát triển ngầm với hệ thống đường sắt đô thị đi ngang và kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất.

Ở khu vực trung tâm quận 1, liên danh tư vấn cho biết với việc tuyến metro số 1, 2 đi ngầm qua trục đường Lê Lợi, Hàm Nghi là một lợi thế và cần xác định các vị trí công trình ngầm kết hợp với tuyến metro. Bên cạnh đó, các đường Lê Lợi, Hàm nghi, Công viên 23-9, Công trường Mê Linh và tuyến đường Tôn Đức Thắng cũng sẽ có các công trình ngầm kết nối với các di sản không gian ở phía trên như các khu vực xung quanh UBND TP, Nhà hát TP và chợ Bến Thành…

Ở quận 6 cũng có một số vị trí tiềm năng dưới công viên có thể khai thác không gian ngầm hoặc các dự án đầu tư xây mới trên trục đường Võ Văn Kiệt.

Quy hoạch không gian ngầm là cần thiết

“TP.HCM đã có chủ trương làm quy hoạch không gian ngầm và chúng ta vẫn cần phải làm quy hoạch này vì tính cần thiết của nó với một đô thị như TP.HCM” - TS Võ Kim Cương, nguyên Phó Kiến trúc sư (KTS) trưởng TP.HCM, trao đổi với PV.

Theo TS Võ Kim Cương, quy hoạch không gian ngầm sẽ đi liền với hệ thống tàu điện ngầm của TP, từ đó sẽ phát triển các không gian ngầm khác. Ngoài ra còn có các không gian ngầm về hạ tầng kỹ thuật khác như hệ thống cống, ngầm hóa điện cũng cần tính toán trong quy hoạch. “Một số vị trí không cần phải có quy hoạch ngầm nhưng vẫn có thể triển khai ngay nếu không vướng tuyến metro bên dưới, như bãi đậu xe ngầm chẳng hạn” - TS Võ Kim Cương nói.

TS Võ Kim Cương cho rằng hiện nay mới ở bước đầu của điều chỉnh quy hoạch chung. Quy hoạch chung là định hướng và vẫn còn rất nhiều bước để tiến tới quy hoạch chi tiết cho từng khu vực, từng vị trí không gian ngầm.

Đồng quan điểm, KTS Khương Văn Mười, nguyên Chủ tịch Hội KTS TP.HCM, cho biết quy hoạch chung mang tính chiến lược cho cả TP, còn quy hoạch chi tiết như quy hoạch không gian ngầm mang tính giải quyết giao thông đi lại, phát triển dịch vụ thương mại…

“Đây mới là báo cáo đầu kỳ, còn có nhiều góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước. Khái niệm không gian ngầm rất rộng, dưới các cao ốc cũng là không gian ngầm, metro cũng là không gian ngầm, bãi xe ngầm… Do vậy, chắc chắn chúng ta cần phải có quy hoạch không gian ngầm trong tương lai” - KTS Khương Văn Mười phân tích.•

Đã có tổ công tác đầu tư nghiên cứu phát triển không gian đô thị

Tháng 5-2023, UBND TP đã ban hành quyết định về việc thành lập tổ công tác đầu tư nghiên cứu phát triển không gian đô thị khu vực trung tâm TP, định hướng phát triển về giao thông, bến bãi đậu xe, trung tâm thương mại ngầm, không gian ngầm.

Tổ công tác có nhiệm vụ tổng hợp thông tin, đánh giá hiện trạng khu vực toàn diện về lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, kiến trúc cảnh quan đô thị, các đồ án quy hoạch trước đây và kết quả của các cuộc thi ý tưởng phát triển quy hoạch không gian đô thị khu vực trung tâm TP.

Việc đánh giá hiện trạng là để xây dựng phương án định hướng thiết kế đô thị tổng thể và đề xuất kế hoạch đầu tư xây dựng khu vực trung tâm TP tại các trục đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi, Công viên 23-9, khu vực nhà ga Bến Thành, chợ Bến Thành (bao gồm định hướng phát triển giao thông, quy hoạch xây dựng không gian trên mặt đất và phát triển không gian ngầm).

HUY VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/de-xuat-them-nhieu-khong-gian-ngam-o-tphcm-post757960.html