Đề xuất thành lập nhóm điều phối giữa các báo đài

Theo Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách phía Nam, việc Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT), Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm 'Phát huy vai trò báo chí, xuất bản tham gia thực hiện Nghị quyết về phát triển TP Hồ Chí Minh' (sáng 2/11) là rất sát và đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn hiện nay.

TP Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, động lực, dẫn dắt đối với vùng và cả nước, thời gian qua, Bộ Chính trị, Quốc hội đã ban hành một số quyết sách mới cho thành phố.

Có thể kể như Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh...

Tọa đàm “Phát huy vai trò báo chí, xuất bản tham gia thực hiện Nghị quyết về phát triển TP Hồ Chí Minh” tổ chức sáng 2/11.

Các Nghị quyết nêu trên đều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách để phát triển thành phố với tinh thần “TP Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì TP Hồ Chí Minh”.

Để góp phần thực hiện thành công các Nghị quyết thì nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, thực hiện sứ mệnh “truyền thông đồng hành” của các cơ quan báo chí là đặc biệt quan trọng.

Thời gian qua các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đã phát huy được thế mạnh của từng đơn vị, chủ động xây dựng nhiều tuyến thông tin với đa dạng hình thức. Từng cơ quan báo chí đã mạnh dạn đưa những hình thức mới như diễn đàn, tọa đàm, infographic, podcast… trên đa nền tảng như Facebook, YouTube, trang thông tin điện tử… góp phần truyền thông nêu bật được ý nghĩa quan trọng của việc triển khai các Nghị quyết…

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, một số đơn vị khai thác và đăng tải thông tin theo hình thức nguyên bản, mang tính khô khan và khó tiếp cận. Việc thực hiện thông tin theo các hình thức mới vẫn còn hạn chế ở một số cơ quan báo chí, làm giảm hiệu quả truyền thông ở một mức độ nhất định. Tình trạng thông tin thiếu cân đối, chưa đảm bảo sự đồng đều về phân bố thông tin vẫn còn…

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách phía Nam, phát biểu ý kiến tại tọa đàm.

Nhiều trang tin tổng hợp và trang mạng xã hội cũng đang lợi dụng những kẽ hở của pháp luật để tự sản xuất tin bài như báo chí, đăng tải các nội dung có xu hướng tiêu cực, giật gân câu like, câu view… gây bức xúc cho dư luận xã hội và người dân.

Tình trạng “báo hóa trang mạng xã hội” với hành vi tự sản xuất tin, bài viết như cơ quan báo, tạp chí chuyên ngành diễn ra ngày càng phổ biến dưới hình thức tạo nhiều tài khoản mang tên của người dùng để viết bài; nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp chỉ tổng hợp những “tin hot, tin giật gân”, thậm chí còn thay đổi nội dung bài viết, đặt lại tít bài…

Những hành vi nêu trên không chỉ ảnh hưởng đến việc tiếp nhận thông tin của xã hội mà còn phần nào làm suy giảm khí thế tích cực trong thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của cơ quan báo chí… Nhà báo Trần Trọng Dũng đề xuất Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh cùng các cơ quan hữu quan có thể nghiên cứu thành lập một nhóm tạm gọi là Nhóm điều phối gồm các Phó Tổng biên tập phụ trách nội dung hoặc thư ký tòa soạn của các báo đài.

Trên cơ sở định hướng và chương trình thực hiện Nghị quyết 98, Nhóm điều phối này sẽ phối hợp Phòng Báo chí xuất bản của Ban Tuyên giáo Trung ương và Phòng Quản lý báo chí Sở TT-TT chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông chung trong từng thời gian hoặc theo các lĩnh vực, trên cơ sở đó tham mưu cho Ban biên tập tổ chức các tuyến bài theo tôn chỉ mục đích và góc nhìn mỗi báo, đài tạo sự đồng thuận, lan tỏa truyền thông mạnh mẽ trong xã hội.

Nhiều ý kiến tại tọa đàm đã đề xuất việc cần tiếp tục duy trì và phát huy việc khen thưởng, khích lệ, động viên kịp thời dành cho những nhà báo có tinh thần dấn thân, đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền…

Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/de-xuat-thanh-lap-nhom-dieu-phoi-giua-cac-bao-dai-i712513/