Để tôm Hói Hà ra thị trường

Mặc dù năng suất mỗi vụ luôn đạt cao nhưng nhiều hộ nuôi tôm ở Hói Hà, xã Quảng Ninh vẫn không trọn vẹn niềm vui. Do nằm biệt lập với đất liền, con tôm Hói Hà muốn đưa đi tiêu thụ phải vận chuyển bằng thuyền. Điều này khiến người nuôi tôm phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thương lái và luôn ở thế yếu khi thương lượng giá bán.

Tôm rớt giá vì phải... qua đò

Được mùa nhưng chưa chắc được giá, nghịch lý ấy đang diễn ra tại vùng nuôi tôm Hói Hà, thôn Vĩnh Ninh, xã Quảng Ninh, nơi nhiều hộ dân dù thu hoạch sản lượng cao vẫn phải chấp nhận bán tôm với giá thấp hơn thị trường.

Khu vực Hói Hà là nơi có 35,7ha đất nuôi trồng thủy sản nước lợ và nước mặn tập trung. Vùng diện tích nuôi này nằm biệt lập, chia cắt với đất liền bởi con sông Nhật Lệ. Vào mỗi vụ thu hoạch tôm, thay vì được vận chuyển bằng xe để bán ra thị trường như các nơi khác, thì người nuôi ở vùng này phải vận chuyển tôm lên thuyền, vượt sông Nhật Lệ đến bến đò Hà Kiên.

Gắn bó với vùng nuôi tôm Hói Hà hơn 20 năm, ông Nguyễn Văn Hồ hiện có 2.800m² hồ nuôi. Nhờ nhiều năm tích lũy kinh nghiệm và mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, các vụ nuôi của gia đình ông đều đạt năng suất khá, tuy nhiên, trăn trở vẫn ở khâu vận chuyển.

Mặc dù năng suất đạt cao nhưng con tôm Hói Hà bị mất giá do khó khăn trong khâu vận chuyển - Ảnh: Đ.N

Mặc dù năng suất đạt cao nhưng con tôm Hói Hà bị mất giá do khó khăn trong khâu vận chuyển - Ảnh: Đ.N

Ông Hồ cho biết: Nuôi tôm ở đây khá thuận lợi nhưng đến vụ thu hoạch, người nuôi phải vận chuyển tôm bằng thuyền với đoạn đường khá xa, khoảng 3km đường thủy mới vào được đất liền để bán cho thương lái. Tôm đi một đoạn đường dài thì không giữ được độ tươi sống tuyệt đối như vừa vớt từ ao nuôi lên. Giá tôm vì thế giảm 20.000-30.000 đồng/kg so với những nơi khác.

Ông Nguyễn Đức Bình, một trong những hộ nuôi tôm ở Hói Hà cho hay: “Ở đây, đến vụ thu hoạch tôm chúng tôi đều phải vận chuyển theo đường thủy. Giao thông chia cắt nên bị thương lái ép giá. Nếu tôm có giá thị trường khoảng 130.000 đồng/1kg thì thương lái ra thu mua ở đây giá chỉ còn 100.000 đồng. Mặc dù bị hạ giá nhưng bà con cũng phải chấp nhận. Vì nếu không thì bà con cũng không biết bán cho ai”.

Nuôi tôm ở khu vực Hói Hà dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi do giao thông chia cắt, nhưng với nhiều hộ đã gắn bó với vùng nuôi tôm này mấy chục năm thì đây vẫn là nghề mang lại nguồn thu nhập chính của gia đình.

“Năm 1997, tôi quyết định đấu giá đất ở vùng Hói Hà, khai hoang và nuôi tôm. Do đất sản xuất nông nghiệp ít, nên gia đình đã tập trung vốn liếng, công sức để chăm sóc 2 hồ tôm. Hiện nay, thu nhập chính của gia đình là nhờ hoàn toàn vào con tôm, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chi hội trưởng Chi hội Nuôi trồng thủy sản Hói Hà cho biết.

Cần tháo gỡ khó khăn

Lâu nay, Hói Hà được xem là vùng nuôi tôm có quy mô lớn nhất xã Quảng Ninh. Những năm gần đây, người nuôi nơi đây còn mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều hộ nuôi đã chuyển sang nuôi tôm theo quy trình 2 giai đoạn, lựa chọn con giống chất lượng và đầu tư hệ thống xử lý nước, nhờ đó tỉ lệ sống của tôm cao hơn, dịch bệnh được kiểm soát và năng suất qua từng vụ nuôi được cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, do toàn bộ vùng nuôi nằm tách biệt với đất liền nên mỗi khi thu hoạch, người dân vẫn phải vận chuyển tôm bằng thuyền qua sông rồi mới đưa lên xe để tiêu thụ. Chỉ một chặng đường vài km đường thủy nhưng đã làm tăng chi phí, kéo dài thời gian vận chuyển và ảnh hưởng đến chất lượng tôm sau thu hoạch.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chi hội trưởng Chi hội Nuôi trồng thủy sản Hói Hà cho biết: Mặc dù bà con đã nỗ lực đổi mới phương thức nuôi để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nhưng đầu ra vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thương lái. Việc không có đường giao thông kết nối khiến người nuôi khó tiếp cận doanh nghiệp thu mua, không chủ động được thời điểm bán và thường phải chấp nhận mức giá thấp hơn so với các vùng nuôi khác.

Mong muốn có một tuyến đường kết nối vùng nuôi không chỉ là nguyện vọng của người dân mà còn là bài toán được chính quyền địa phương từng bước tháo gỡ.

"Điều mà hàng chục hộ dân nuôi trồng thủy sản Hói Hà mong mỏi nhất hiện nay là sớm có tuyến giao thông kết nối phù hợp từ khu nuôi đến đất liền. Khi việc vận chuyển thuận lợi hơn, con tôm sẽ giữ được chất lượng, giảm chi phí phát sinh và người nuôi cũng có thêm cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm", ông Nguyễn Văn Tuấn, Chi hội trưởng Chi hội Nuôi trồng thủy sản Hói Hà chia sẻ.

Ông Trần Xuân Tình, Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh cho biết: Xã có diện tích tự nhiên hơn 100km², có con sông Nhật Lệ đi qua nên thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản mặn, lợ ven sông. Khu vực Hà Kiên, thôn Vĩnh Ninh có 35,7ha đất nuôi trồng thủy sản mặn, lợ tập trung. Tuy nhiên, hiện nay, hạ tầng kết nối giao thông còn hạn chế nên hiệu quả nuôi trồng thủy sản tại đây chưa cao.

Để chủ động việc nuôi trồng thủy sản mặn, lợ, tạo việc làm cho hơn 50 hộ dân, trong điều kiện nguồn lực của xã gặp nhiều khó khăn, vừa qua UBND xã đã có tờ trình gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng phục vụ vùng nuôi trồng thủy sản Hà Kiên các hạng mục, gồm: Nâng cấp, nạo vét kênh cấp nước (2km), đường dây hạ thế từ trạm điện về vùng nuôi trồng thủy sản (1,5km), đường giao thông nội vùng kết nối đường giao thông chính (3km). Tổng mức đầu tư dự kiến là 58 tỉ đồng.

Hy vọng rằng, khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, vùng nuôi tôm Hói Hà sẽ có thêm điều kiện phát huy lợi thế, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân. Đó cũng là con đường để người nuôi tôm Hói Hà bớt nhọc nhằn trên hành trình đưa sản phẩm ra thị trường.

Đ.Nguyệt

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/kinh-te/202609/de-tom-hoi-ha-ra-thi-truong-2175865/