Để 'rường cột' được bền chắc...

Từ ngàn xưa, người Việt Nam luôn gìn giữ và phát huy truyền thống trọng lão, coi người cao tuổi là rường cột xã tắc. Vì vậy thời gian qua, công tác chăm sóc người cao tuổi luôn được các bộ, ngành, địa phương quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc và phát huy tiềm năng, vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay công tác chăm sóc người cao tuổi vẫn còn thiếu đồng bộ và chưa có tính bền vững. Việc triển khai các chính sách chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách địa phương, chưa có cơ chế giám sát, đánh giá chặt chẽ; bảo hiểm y tế chưa bao phủ đầy đủ các dịch vụ chăm sóc dài hạn, tâm lý trị liệu, phục hồi chức năng. Hiện cả nước mới có khoảng 100 cơ sở chăm sóc người cao tuổi tập trung, con số còn rất khiêm tốn so với nhu cầu thực tế. Đáng chú ý, Việt Nam vẫn chưa hình thành được các giải pháp mang tính tổng thể, toàn diện, lâu dài nhằm phát huy hiệu quả vai trò của người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra nhanh hơn so với dự báo.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, với dự báo đến năm 2036, tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên sẽ chiếm khoảng 20% dân số. Nhằm nhanh chóng khắc phục những hạn chế nêu trên, ngày 23-12-2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số. Theo đó, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thích ứng với già hóa dân số; coi công tác người cao tuổi là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn chặt với mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch chăm sóc người cao tuổi cần bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện bốn nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, an ninh năng lượng quốc gia, đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cũng như bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân (tháng 9-2025). Trong đó, Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu chăm sóc toàn diện, chống cô đơn cho người cao tuổi, coi đây là thước đo của sự phát triển nhân văn, bền vững của xã hội.

Trước mắt, các địa phương cần tập trung phát triển các mô hình chăm sóc ban ngày, nhà sinh hoạt cộng đồng theo hướng “sáng đón đi, tối đưa về”; tăng cường hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở tập trung. Song song với đó là đẩy mạnh phát triển các câu lạc bộ người cao tuổi, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; đa dạng hóa các loại hình chăm sóc sức khỏe, giúp người cao tuổi tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp ngay tại cộng đồng...

Cùng với đó, các cấp, ngành cần tiếp tục tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia chuyển đổi số, khởi nghiệp, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ; thực hiện hiệu quả chính sách đối với người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là cần khẩn trương rà soát, sắp xếp lại các trụ sở, cơ sở vật chất dôi dư để ưu tiên phát triển trung tâm chăm sóc, không gian sinh hoạt cho người cao tuổi.

Người cao tuổi không chỉ là đối tượng cần được hỗ trợ mà còn là điểm tựa tinh thần, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng xã hội văn minh, nghĩa tình. Người cao tuổi chính là một “tài nguyên xã hội” với tri thức, kinh nghiệm phong phú, có thể tiếp tục đóng góp tích cực cho cộng đồng nếu được tạo điều kiện phù hợp. Việt Nam có thể đã chậm so với xu hướng già hóa dân số, nhưng vẫn chưa muộn nếu sớm xây dựng và triển khai chiến lược dài hạn, quyết liệt ngay từ bây giờ, để người cao tuổi thực sự trở thành lực lượng quan trọng của đất nước, là "rường cột" vững chắc của gia đình và xã hội.

Hà Trang

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/de-ruong-cot-duoc-ben-chac-728606.html