Đề phòng tai nạn giao thông từ xe phục vụ nông nghiệp

Lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm cho xe phục vụ sản xuất nông nghiệp lưu thông an toàn, tránh gây tai nạn.

Công an xã Hồng Sơn dán decal phản quang lên xe phục vụ nông nghiệp trên địa bàn xã

Công an xã Hồng Sơn dán decal phản quang lên xe phục vụ nông nghiệp trên địa bàn xã

Xe phục vụ nông nghiệp gồm xe máy cày, máy kéo, công nông, máy gặt đập liên hợp... là loại xe phổ biến ở vùng nông thôn, nơi người nông dân “một nắng hai sương” sản xuất lương thực phát triển kinh tế. Đặc thù của loại xe này là có thể vượt mọi địa hình đèo dốc, sông suối để vận chuyển phân bón, nông sản, phục vụ sản xuất mà không có bất kỳ phương tiện nào có thể thay thế được. Tuy nhiên, loại xe này cũng tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông, đặc biệt là vào ban đêm hoặc thời điểm thiếu ánh sáng.

Điều này đang là nỗi lo của người dân vùng nông thôn cả tỉnh nói chung, xã Hồng Sơn nói riêng, vì đã từng chứng kiến loại phương tiện này gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Do xe không có đèn chiếu sáng hoặc có cũng như không, vì không đủ độ báo tín hiệu, rất khó nhận biết khi đi trên đường vào đêm tối và chỉ nhận ra khi những chiếc xe này đã tiến rất gần. Trên thực tế, địa bàn xã đã từng xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến loại xe này.

Cùng với đó, xe lại mang trên mình nhiều “không” như: không đăng ký, không đăng kiểm, người điều khiển không có giấy phép lái xe, không tuân thủ các quy định về trật tự an toàn giao thông, cũng như thường chở hàng quá khổ, quá tải...

Do đó, để phòng ngừa tai nạn giao thông, Công an xã Hồng Sơn đã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiến hành rà soát, thống kê số lượng xe dán decal phản quang phía trước và phía sau cho xe. Điều này giải tỏa phần nào nỗi lo cho người dân và người điều khiển xe.

Ông Cao Thành Sáng, thôn Liêm Thuận, xã Hồng Sơn vui mừng chia sẻ: “Cách đây 4 năm, tôi mua chiếc máy cày để cày đất. Gần đây, tôi vay mượn tiền của người thân mua thêm rơ-moóc gắn phía sau để chở nông sản và gỗ tràm của cơ sở trồng và khai thác tràm ở xã. Khi điều khiển xe, tôi cũng lo sợ gây ra tai nạn giao thông, nhất là ban đêm, mặc dù tôi có gắn đèn trên xe. Hiện nay, được công an quan tâm gắn thêm miếng phản quang xe, tôi rất mừng, làm như vậy là nâng cao tính an toàn không chỉ cho người tham gia giao thông mà còn cho chính bản thân tôi. Vì đường sá ở nông thôn nhỏ hẹp, nhiều nhánh rẽ, đèn đường không tỏ nên rất mất an toàn giao thông nếu không cẩn thận”.

Xã Hồng Sơn hiện có gần 100 phương tiện phục vụ nông nghiệp. Loại phương tiện này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, nên việc dán decal phản quang là cần thiết. Người dân rất phấn khởi vì đây là phương tiện “cứu cánh” cho gia đình.

Trung tá Lê Anh Hùng - Phó Trưởng Công an xã Hồng Sơn cho biết, nhận thấy tình hình hoạt động của xe phục vụ nông nghiệp trên địa bàn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông, Công an xã Hồng Sơn hỗ trợ người dân dán decal phản quang lên xe. Cùng với đó, yêu cầu người điều khiển xe khi tham gia giao thông chấp hành nghiêm một số quy định như: không được tự ý độ chế, lắp ráp, thay đổi kết cấu xe khác với thiết kế của nhà sản xuất, gây ảnh hưởng đến độ an toàn của phương tiện khi tham gia giao thông; không chở người trên thùng xe; không chở hàng quá tải trọng, quá kích thước của xe...

Ninh Chinh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/de-phong-tai-nan-giao-thong-tu-xe-phuc-vu-nong-nghiep-397991.html